Ban tổ chức Phú Thọ: "Chúng tôi không làm khó các đội bóng dự SEA Games"

An An

(Dân trí) - U23 Indonesia và các đội bóng khác ở bảng A đều thể hiện sự không hài lòng với chất lượng sân tập ở Phú Thọ. Đại diện Ban tổ chức địa phương chính thức lên tiếng về vấn đề này.

Đội tuyển U23 Indonesia là phản ứng mạnh nhất liên quan tới chuyện sân tập xấu. Trang web chính thức của Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) tối 4/5 đăng lời chỉ trích của HLV Shin Tae Yong: "Chúng tôi có thể trạng tốt, tuy nhiên mặt cỏ mà đội tuyển U23 Indonesia sử dụng tập luyện hôm nay không tốt và không phù hợp với bóng đá hiện đại ngày nay". 

Ban tổ chức Phú Thọ: Chúng tôi không làm khó các đội bóng dự SEA Games - 1

Các cầu thủ U23 Indonesia chê chất lượng sân tập ở Bãi Bằng (ảnh: PSSI).

Tiền vệ Saddil Ramdani cũng tỏ ra không hài lòng: "Trong quá trình tập luyện, chúng tôi thấy mặt sân không tốt, có nhiều hố và cát".

SEA Games 31, U23 Indonesia nằm cùng bảng A với Việt Nam, Myanmar, Philippines và Timor Leste. U23 Indonesia sẽ gặp đội chủ nhà Việt Nam ngay trận ra quân nên đội bóng này muốn có sự chuẩn bị tốt nhất.

Không chỉ có U23 Indonesia, mà các đội bóng khác như U23 Myanmar cũng cho rằng chất lượng sân tập ở Phú Thọ là quá tệ, cỏ khô và mặt sân mấp mô. Đội bóng này thậm chí đưa ra yêu cầu đổi sân tập nhưng chưa được Ban tổ chức chấp nhận.

Về những ý kiến của các đội bóng, trong đó đặc biệt là đội tuyển U23 Indonesia, trao đổi với Dân trí trưa ngày 5/5, ông Nguyễn Đắc Thủy - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ nói: "Về sân tập Bãi Bằng, các bộ phận chuyên môn của Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã kiểm tra. Tất cả những kiến nghị của Liên đoàn đều được ban quản lý sân khắc phục. Phòng thay đồ hay nhà vệ sinh… đều được sửa chữa và đáp ứng được về hạ tầng của sân tập.

Ban tổ chức Phú Thọ: Chúng tôi không làm khó các đội bóng dự SEA Games - 2

Ông Nguyễn Đắc Thủy cho rằng Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã kiểm tra sân tập (Ảnh: PSSI).

Còn về việc phía U23 Indonesia có thông tin về chất lượng sân Bãi Bằng xấu thì tôi phải nói thế này: Nếu so sân tập ở Bãi Bằng với sân chính thức thì không thể bằng được. Sân Bãi Bằng có cỏ tự nhiên chứ không phải nhập ở Mỹ như sân chính thức ở Việt Trì, nên đương nhiên kém hơn".

"Hôm này khi chúng tôi làm việc với Liên đoàn bóng đá châu Á, có nói về việc địa phương đã có gắng một cách cao nhất nhằm đảm bảo cơ sở vật chất để đáp ứng chuyên môn cho giải đấu. Chúng tôi cố gắng khắc phục một cách tốt nhất để các đội tập luyện thuận lợi.

Trong quá trình các đội tập luyện, phía Phú Thọ đều có lực lượng Công an dẫn đường. Còn về sân tập đã tạo điều kiện tối đa cho các đội", ông Thủy nói tiếp.

Có một vấn đề khiến các đội bóng phản ứng là trong khi đội chủ nhà U23 Việt Nam được tập sân phụ Việt Trì có chất lượng tốt và không phải di chuyển, thì các đội bóng còn lại ở bảng A đều phải tập ở xa tới 25-30km và sân tập xấu.

Người đứng đầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhấn mạnh: "Chúng tôi chuẩn bị tốt nhất rồi, không bao giờ có ý định đưa các đội đi tập ở sân xa hay sân không đảm bảo chất lượng để gây khó. Ý thức và thực tâm của chúng tôi luôn làm tốt nhất cho các đội.

Kể cả HLV của họ có quên thẻ thì chúng tôi vẫn cho vào sân chứ không làm việc một cách nguyên tắc máy móc. Cảnh sát của Việt Nam đón đưa các đội từ chỗ ở tới chỗ tập, không làm trễ giờ các đội. Tất cả mọi thứ đều tốt nhất. Tôi nghĩ các đội bóng khi hiểu sẽ thông cảm thôi".

Ban tổ chức Phú Thọ: Chúng tôi không làm khó các đội bóng dự SEA Games - 3