1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bale, Messi và những ngôi sao có nguy cơ lỗi hẹn với World Cup 2018

(Dân trí) - Gareth Bale, Messi, Aubameyang… rất nhiều ngôi sao có nguy cơ lỡ hẹn với World Cup 2018 khi đội tuyển của họ đang đứng trước nguy cơ bị loại.

Gareth Bale (xứ Wales)

Dù thi đấu khá thành công ở Euro 2016 nhưng xứ Wales lại gây thất vọng ở vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Âu. Sau 5 trận đấu, xứ Wales mới có 7 điểm, kém hai đội đầu bảng CH Ailen và Serbia tới 4 điểm. Trong bối cảnh vòng loại chỉ còn 5 vòng, Gareth Bale và các đồng đội sẽ phải cố gắng hết sức nếu không muốn làm khán giả ở ngày hội lớn nhất bóng đá thế giới.
Dù thi đấu khá thành công ở Euro 2016 nhưng xứ Wales lại gây thất vọng ở vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Âu. Sau 5 trận đấu, xứ Wales mới có 7 điểm, kém hai đội đầu bảng CH Ailen và Serbia tới 4 điểm. Trong bối cảnh vòng loại chỉ còn 5 vòng, Gareth Bale và các đồng đội sẽ phải cố gắng hết sức nếu không muốn làm khán giả ở ngày hội lớn nhất bóng đá thế giới.

Lionel Messi (Argentina)

Sau thất bại trước Bolivia, Argentina đã tụt xuống vị trí thứ 5 vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ, chỉ hơn đội xếp sau Ecuador 2 điểm. Điều đáng nói, ngôi sao sáng nhất của Argentina, Messi vừa nhận án treo giò 4 trận từ FIFA và sẽ vắng mặt trong hầu hết trận đấu còn lại của La Albiceleste (chỉ kịp dự trận đấu cuối cùng với Ecuador). Việc thiếu vắng Messi khiến cho cơ hội giành vé tới nước Nga của Argentina lung lay dữ dội.
Sau thất bại trước Bolivia, Argentina đã tụt xuống vị trí thứ 5 vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ, chỉ hơn đội xếp sau Ecuador 2 điểm. Điều đáng nói, ngôi sao sáng nhất của Argentina, Messi vừa nhận án treo giò 4 trận từ FIFA và sẽ vắng mặt trong hầu hết trận đấu còn lại của La Albiceleste (chỉ kịp dự trận đấu cuối cùng với Ecuador). Việc thiếu vắng Messi khiến cho cơ hội giành vé tới nước Nga của Argentina lung lay dữ dội.

Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon)

Gabon chỉ là đội tuyển trung bình ở châu Phi. Chính điều đó khiến cho cơ hội dự World Cup 2018 của Aubameyang không cao. Họ nằm chung bảng với ba đối thủ mạnh là Bờ Biển Ngà, Ma rốc và Mali. Nên nhớ, chỉ có đội đầu bảng mới giành quyền đi tiếp. Hiện tại, sau 2 lượt đấu, Gabon đang xếp thứ 3 bảng C với 2 điểm.
Gabon chỉ là đội tuyển trung bình ở châu Phi. Chính điều đó khiến cho cơ hội dự World Cup 2018 của Aubameyang không cao. Họ nằm chung bảng với ba đối thủ mạnh là Bờ Biển Ngà, Ma rốc và Mali. Nên nhớ, chỉ có đội đầu bảng mới giành quyền đi tiếp. Hiện tại, sau 2 lượt đấu, Gabon đang xếp thứ 3 bảng C với 2 điểm.

Riyad Mahrez (Algeria)

Tương tự như Aubemeyang, việc Algeria nằm chung bảng với hai “ông kẹ” Cameroon (vừa vô địch CAN 2017) và Nigeria, khiến cơ hội dự World Cup 2018 của Mahrez không nhiều. Sau 2 lượt đấu, Algeria mới có 1 điểm, kém đội đầu bảng Nigeria tới 5 điểm.
Tương tự như Aubemeyang, việc Algeria nằm chung bảng với hai “ông kẹ” Cameroon (vừa vô địch CAN 2017) và Nigeria, khiến cơ hội dự World Cup 2018 của Mahrez không nhiều. Sau 2 lượt đấu, Algeria mới có 1 điểm, kém đội đầu bảng Nigeria tới 5 điểm.

Sadio Mane (Senegal)

Dù Senegal là đội tuyển mạnh ở châu Phi nhưng họ đã không dự World Cup từ năm 2002. Hiện tại, đội bóng của Sadio Mane cũng gặp khó khi chỉ xếp thứ 3 bảng D sau Burkina Faso và Nam Phi. Dù sao, cơ hội đi tiếp của Senegal vẫn còn nguyên.
Dù Senegal là đội tuyển mạnh ở châu Phi nhưng họ đã không dự World Cup từ năm 2002. Hiện tại, đội bóng của Sadio Mane cũng gặp khó khi chỉ xếp thứ 3 bảng D sau Burkina Faso và Nam Phi. Dù sao, cơ hội đi tiếp của Senegal vẫn còn nguyên.

Arjen Robben (Hà Lan)

Thất bại trước Bulgaria đã đẩy Hà Lan xuống vị trí thứ 4 bảng A, kém đội đầu bảng Pháp tới 6 điểm. Nguy cơ vắng mặt tại World Cup của “Cơn lốc màu da cam” đang hiển hiện, nhất là khi họ đang chìm trong khủng hoảng.
Thất bại trước Bulgaria đã đẩy Hà Lan xuống vị trí thứ 4 bảng A, kém đội đầu bảng Pháp tới 6 điểm. Nguy cơ vắng mặt tại World Cup của “Cơn lốc màu da cam” đang hiển hiện, nhất là khi họ đang chìm trong khủng hoảng.

Alexis Sanchez, Arturo Vidal (Chile)

Dù đã giành chức vô địch Copa America 2 lần liên tiếp nhưng Chile lại thi đấu khá thất thường ở vòng loại World Cup 2018. Hiện tại, họ đang đứng thứ 4 với chỉ 1 điểm nhiều hơn Argentina (thứ 5) và 3 điểm hơn Ecuador (thứ 6). Chỉ cần một cú sảy chân, có thể Chile sẽ phải ôm hận.
Dù đã giành chức vô địch Copa America 2 lần liên tiếp nhưng Chile lại thi đấu khá thất thường ở vòng loại World Cup 2018. Hiện tại, họ đang đứng thứ 4 với chỉ 1 điểm nhiều hơn Argentina (thứ 5) và 3 điểm hơn Ecuador (thứ 6). Chỉ cần một cú sảy chân, có thể Chile sẽ phải ôm hận.

Luis Suarez, Cavani (Uruguay)

Tương tự là trường hợp của Uruguay, đội tuyển bằng điểm với Chile. Đáng chú ý, trong những trận đấu còn lại, Uruguay sẽ có cuộc đối đầu trực tiếp với Argentina. Nếu thất bại ở trận đấu này, số phận của Uruguay sẽ thực sự lâm nguy.
Tương tự là trường hợp của Uruguay, đội tuyển bằng điểm với Chile. Đáng chú ý, trong những trận đấu còn lại, Uruguay sẽ có cuộc đối đầu trực tiếp với Argentina. Nếu thất bại ở trận đấu này, số phận của Uruguay sẽ thực sự lâm nguy.

Henrikh Mkhitaryan (Armenia)

Mkhitaryan cũng chịu phận “gánh cả đội” như Ryan Giggs, George Best… trong quá khứ. Đương nhiên, cơ hội tham dự World Cup của Armenia rất nhỏ.
Mkhitaryan cũng chịu phận “gánh cả đội” như Ryan Giggs, George Best… trong quá khứ. Đương nhiên, cơ hội tham dự World Cup của Armenia rất nhỏ.

H.Long