1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Australia phải đóng tiền tại ngoại cho các VĐV bị cảnh sát tạm giữ

(Dân trí) - Các quan chức của Australia đã phải đóng số tiền tại ngoại 36.000 AUD (đô la Australia), để cảnh sát tạm thả nhóm 9 vận động viên (VĐV) của nước này bị tạm giữ 10 tiếng đồ tại đồn cảnh sát. Trước đó, các VĐV Australia được cho là có hành vi không đúng mực.

Sự việc xảy ra ở trận bán kết môn bóng rổ nam, giữa Australia và Serbia, khi các VĐV này đến xem những người đồng hương của họ thi đấu vào hôm qua (theo giờ Việt Nam). Cảnh sát đã tạm giữ 10 VĐV Australia vì họ gây lộn xộn trên khán đài, và có những hành động nhảy theo kiểu con kangaroo, trong khi việc này bị cho là khiếm nhã tại Brazil.

Nhóm 10 người này gồm Ashlee Ankudinoff, Melissa Hoskins (xe đạp), Ed Jenkins (Rugby 7 người), Alec Potts, Ryan Tyack (Bắn cung), Olympic Andersey, Fiona Alber, Lucy Stephan (Rowing), Simon Orchard (hockey trên cỏ) và Matthew Glaethzer (xe đạp).

Các VĐV Australia tỏ vẻ mệt mỏi sau khi trải qua 10 giờ bị tạm giữ ở đồn cảnh sát
Các VĐV Australia tỏ vẻ mệt mỏi sau khi trải qua 10 giờ bị tạm giữ ở đồn cảnh sát

Australia phải đóng tiền tại ngoại cho các VĐV bị cảnh sát tạm giữ - 2

9 người đầu tiên trong số 10 người nêu trên được nhà chức trách Australia đóng tiền tại ngoại (4.000 AUD/người, 9 người là 36.000 AUD). Riêng Matthew Galethzer không phải đóng tiền vì có người làm chứng.

Về việc này, sếp của Uỷ ban Olympic Australia, bà Kiity Chiller nói: “Các VĐV đã bị giữ ở đồn cảnh sát trong nhiều giờ và tôi xin lỗi họ về những gì mà họ đã trải qua. Sự xáo trộn xảy ra mà không phải do lỗi của họ. Tôi rất không hài lòng về việc này”.

“Hành động (nhảy như kangaroo – PV) là bình thường ở Australia và một vài nước nữa, nhưng với một số nước khác thì đấy là sự khiếm nhã” – bà Chiller nói thêm.

Trong khi đó, uỷ viên của Uỷ ban Olympic Australia, bà Fiona de Jong tỏ ra ôn hoà hơn: “Chúng tôi xin lỗi vì sự lộn xộn mà các VĐV của chúng tôi gây ra tại địa điểm thi đấu. Chúng tôi đồng ý đóng tiền để các VĐV được tại ngoại”.

Nhóm các VĐV Australia đã được thả ra tối qua (theo giờ Việt Nam) và hoàn toàn khoẻ mạnh. Tuy nhiên, nhà chức trách Brazil cảnh báo họ có thể bị trục xuất khỏi Brazil nếu thực sự bị chứng minh là có ý khiếm nhã hoặc lặp lại hành vi tương tự.

Thiện Nhân

Australia phải đóng tiền tại ngoại cho các VĐV bị cảnh sát tạm giữ - 3

Dòng sự kiện: Olympic Rio 2016