1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

1h45, 23/4/2014, SVĐ Vicente Calderon (Madrid)

Atletico Madrid - Chelsea: Lành ít, dữ nhiều

(Dân trí) - Gần đây Chelsea sa sút phong độ khá thảm hại, trong khi đó Atletico lại đang rất thăng hoa mạnh mẽ ở Champions League đặc biệt ở các trận đấu trên sân nhà. Điều đó khiến cho chuyến làm khách của thầy trò Mourinho vào đêm nay có vẻ sẽ “lành ít, dữ nhiều”.

 

Phong độ của Chelsea gần đây không được tốt, mới cuối tuần qua đội bóng thành London đã thua sốc trước đội bét bảng Sunderland qua đó hụt hơi trong cuộc đua tới ngôi vô địch. Mặc dù đội bóng của Mourinho đang đứng thứ 2, nhưng do họ chỉ còn hơn Man City 1 điểm trong khi đã đá nhiều hơn một trận nên cửa giành ngôi vô địch của The Blues giờ đây đã bị xếp sau Liverpool và Man City. Điều đó đang khiến cho Chelsea đang chịu rất nhiều sức ép.

 
Chelsea (áo xanh) gần đây thi đấu rất phập phù
Chelsea (áo xanh) gần đây thi đấu rất phập phù
 

Việc phải làm khách trên sân của Atletico ở trận lượt đi được xem như lợi thế cho Chelsea, nhưng nếu Chelsea thua đậm thì họ sẽ chẳng còn cơ hội thay đổi dẫu trận lượt về được đá trên sân nhà. Tại thời điểm này tinh thần của Chelsea không tốt, dù còn ít hi vọng vô địch Premier League nhưng thầy trò Mourinho vẫn phải bung sức thi đấu ở giải vô địch quốc gia và điều đó khiến họ bị phân tán lực lượng.

 

Bên cạnh đó phong độ của Chelsea cũng rất đáng lo ngại, họ tấn công bế tắc, phòng thủ yếu ớt. Ở trận này nhiều khả năng tiền vệ Hazard sẽ tiếp tục vắng mặt do chưa bình phục chấn thương từ trận gặp PSG cách đây 2 tuần. Thiếu tiền vệ người Bỉ, lối chơi tấn công của Chelsea quả thật kém sắc nét hơn khi có anh rất nhiều. Với việc Salah không đủ điều kiện thi đấu thì Mourinho sẽ buộc phải tung Schurrle ra sân, tiền đạo người Đức đang thể hiện sự bất ổn định trong mùa giải đầu tiên ở Anh.

 

Ngoài ra việc Ivanovic bị treo giò khiến Mourinho buộc phải kéo Azpilicueta trở về cánh phải để Cole đảm nhiệm hành lang bên trái. Với việc Cole thường xuyên ngồi dự bị ở mùa giải năm nay thì rất khó hi vọng anh sẽ chơi tốt, vì thế khả năng phòng thủ của Chelsea sẽ còn kém hơn bình thường. Tin vui nhỏ cho Mourinho là Ramires sẽ trở lại và anh sẽ cùng Luiz tạo thàm tấm lá chắn từ xa để giúp hàng thủ giảm bớt áp lực.

 

Chắc chắn Atletico sẽ thực hiện lối chơi tấn công từ đầu, thầy trò Simeone cũng hiểu rằng họ cần tạo lợi thế trước khi phải làm khách tại xứ sương mù. Phong độ của Atletico ở mùa giải năm nay rất ấn tượng, sau 10 trận đấu tại Champions League đội bóng này ghi được tới 22 bàn và chỉ 5 lần lọt lưới. Điều đó cho thấy Atletico đang mạnh đều các tuyến, công giỏi thủ cũng tốt.

 
Diego Costa (áo sọc) đang thăng hoa cùng Atletico
Diego Costa (áo sọc) đang thăng hoa cùng Atletico

Rất thú vị rằng góp công lớn cho thành tích tuyệt vời của Atletico ở mùa giải năm nay là hai cầu thủ đang có ít nhiều dính dáng tới Chelsea. Trên hàng công, chân sút hàng đầu Diego Costa (7 bàn) đang là mục tiêu đuổi mạnh mẽ của đội bóng thành London (có tin Chelsea đã đạt được thỏa thuận mua tiền đạo này), ở phía dưới thủ thành Thibaut Courtois đang được Chelsea cho Atletico mượn. Có tin đồn anh không được thi đấu chống lại CLB chủ quản, tuy nhiên điều đó không đúng.

 

Thực ra Atletico cũng không hề rảnh rang để tập chung cho riêng Champions League mà họ cũng phải chia sức để thi đấu tại La Liga. Sau 34 vòng đấu, đoàn quân của Diego Simeone đang dẫn đầu bảng xếp hạng với 85 điểm, hơn đội nhì bảng Barcelona 4 điểm, hơn đội xếp thứ 3 Real Madrid 6 điểm (Real còn 1 trận chưa đấu). Do chỉ số phụ của Atletico tốt hơn Real Madrid (đối đầu) nên chỉ cần giành 9 điểm nữa đội bóng này sẽ chắc chắn giành ngôi vô địch.

 

Nếu không tính chuyến làm khách có thể rất khó khăn ở vòng đấu cuối cùng trên sân Barcelona thì trong 3 trận đấu trước đó rào cản lớn nhất của Atletico sẽ nằm ở chuyến làm khách trên sân của Valencia vào cuối tuần này. Nếu thắng được “Bầy rơi” thì Atletico sẽ chạm một tay vào chiếc cúp vô địch, bởi hai CLB tiếp theo là Levante và Malaga chưa phải đối thủ xứng tầm của đội bóng thủ đô vào lúc này.

 

Chắc chắn mục tiêu vô địch La Liga sẽ quan trọng hơn việc giành quyền vào chung kết Champions League, nhưng cũng chẳng vì thế mà có chuyện Atletico lơi chân ở trận đấu đêm nay. Đội bóng này đã toàn thắng 5 trận đấu tại Champions League mùa này trên sân nhà, ghi được tới 14 bàn thắng và đó là cơ sở vững chắc để các cổ động viên của đội bóng ở xứ sở bò tót có thể tin tưởng rằng họ sẽ có thêm một chiến thắng nữa vào đêm nay.
 
Đội hình ra sân dự kiến
 
Atletico Madrid
Chelsea
 
Chelsea
Phù Sa
 
Phù Sa
Dòng sự kiện: Champions League