1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Arsenal bị cầm chân trên sân Norwich

(Dân trí) - Arsenal đã mở tỉ số trước trên sân của Norwich, tuy nhiên đội khách đã phải ra về với một kết quả hòa sau khi đội chủ nhà nhanh chóng tìm được bàn gỡ. Kết quả hòa 1-1 khiến Arsenal giậm chân ở vị trí thứ 4.

 

Việc hai đội đầu bảng Leicester City và Man Utd cầm hòa nhau trong ngày hôm qua là cơ hội để Arsenal có thể bứt lên chia sẻ vị trí dẫn đầu với Man City và Leicester. Tất nhiên, để làm được điều đó, Arsenal buộc phải giành chiến thắng trên sân của Norwich. Đội khách đã mở tỉ số ở phút 33 nhờ công của Ozil. Tuy nhiên, hàng thủ của Arsenal đã chơi thiếu tỉnh táo ở cuối hiệp thi đấu thứ nhất và để cho Grabban gỡ hòa cho đội chủ nhà.

Suốt hiệp thi đấu thứ 2, Arsenal cũng không thể tìm kiếm thêm bàn thắng. Một trận cầu nhạt nhòa của “Pháo thủ” khi họ kiểm soát bóng tới 64% thời gian, nhưng chỉ tung được 10 cú sút về phía cầu môn đối phương,. Người chơi kém nhất trên hàng công của Arsenal là Giroud, tiền đạo người Pháp mất hút trong suốt cả trận đấu.

Tuy nhiên, Wenger buộc phải sử dụng Giroud cả trận, bởi Arsenal bị tàn phá nặng nề bởi chấn thương ở trận đấu này. Koscielny rời sân ở phút 11 do chấn thương hông và người vào thay anh Gabriel đã chơi rất tồi, hậu vệ người Brazil mắc lỗi trong bàn gỡ của đối phương. Sanchez dính chấn thương gân kheo và rời sân ở phút 61.

Trận hòa này khiến Arsenal giậm chân ở vị trí thứ 4 với 27 điểm. Wenger cũng đang rất lo lắng với hai chấn thương mới phát sinh, bởi danh sách cầu thủ chấn thương của Arsenal đang rất dài. Đội bóng này đã mất Welbeck, Walcott, Tosicky, Jack Wilshere từ khá lâu, họ mới mất thêm Coquelin, Arteta, Gibbs, bởi vậy nếu mất thêm Koscielny và Sanchez thì sức mạnh của Arsenal sẽ bị suy giảm mạnh.

Đội hình thi đấu

Norwich 4-2-3-1: Ruddy 5; Wisdom 6.5, Bennett 7.5, Bassong 6.5, Olsson 6.5; O'Neil 6.5, Dorrans 6; Howson 6 (Redmond 71, 6), Hoolahan 6 (Odjidja-Ofoe 85), Brady 6.5; Grabban 6.5 (Jerome 85).

Arsenal 4-2-3-1: Cech 6.5; Bellerin 6, Mertesacker 6, Koscielny (Gabriel 11, 5), Monreal 7; Flamini 6, Cazorla 6; Ramsey 6 (Oxlade-Chamberlain 71, 5), Ozil 66, Sanchez 6 (Campbell 61, 5); Giroud 5.

P.S