1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Ánh Viên thất bại ở nội dung 400m tự do nữ

(Dân trí) - Dù đã thi đấu rất cố gắng nhưng kình ngư người Việt Nam vẫn đạt thành tích không tốt và về đích ở vị trí cuối trong lượt thi của mình tại vòng loại 400m tự do nữ. Thành tích của Ánh Viên thậm chí còn thấp hơn nhiều so với giải đấu mà cô vừa tham dự tại Mỹ mới đây.

Cụ thể, kình ngư 19 tuổi đạt thành tích 4 phút 16,32 giây, kém xa thành tích 4 phút 7,96 giây cô lập được ở giải bơi lội Arena Pro Swim Series 2016. Với thành tích này, đương nhiên Ánh Viên đã bị loại. Trong khi Ánh Viên thi đấu dưới sức với thành tích kém cả ở SEA Games và chuẩn A thì Katie Ledecky đã lập kỷ lục Olympic mới với thành tích 3 phút 58 giây 71 ở vòng loại 400m tự do nữ.


Ánh Viên đã không thể tạo nên được bất ngờ ở nội dung 400m tự do nữ

Ánh Viên đã không thể tạo nên được bất ngờ ở nội dung 400m tự do nữ

Lúc 23h25 ngày 7/8, VĐV Hoàng Quý Phước đã tham gia tranh tài ở vòng loại nội dung bơi 200 m tự do nam. Tuy nhiên, anh chỉ cán đích ở vị trí thứ 7 sau 1 phút 50,39 giây (xếp thứ 41 trên 47 vận động viên tham dự vòng loại). Thành tích kém xa kỷ lục SEA Games (1 phút 48,96 giây) mà Quý Phước lập được ở Singapore cách đây gần 1 năm khiến anh không thể góp mặt ở vòng bán kết.

VĐV thứ 3 tham gia thi đấu trong ngày của đoàn thể thao Việt Nam là Phan Thị Hà Thanh ở nội dung nhảy chống và cầu thăng bằng nữ. Tuy nhiên, do chưa hoàn toàn bình phục chấn thương nên Hà Thanh cũng thi đấu không thành công. Cô chỉ đạt lần lượt 14.233 và 13.800 điểm và rất khó có khả năng tranh chấp huy chương.

Ở môn đua thuyền, theo thông báo mới nhất từ BTC, nội dung đôi nữ hạng nhẹ mái chèo đôi của Tạ Thanh Huyền và Hồ Thị Lý bị hoãn do gió lớn. Lịch thi đấu sẽ được ban tổ chức sắp xếp lại sau.

Hà Nguyên

Dòng sự kiện: Olympic Rio 2016