1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Ấn định lịch thi đấu vòng loại U23 châu Á 2022: HLV Park "chóng mặt"

(Dân trí) - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) chính thức công bố thời gian tổ chức vòng loại giải vô địch U23 châu Á 2022. Theo đó, giải đấu này sẽ diễn ra xen kẽ với vòng loại cuối cùng World Cup 2022.

Cụ thể, thời gian diễn ra vòng loại U23 châu Á 2022 bắt đầu từ ngày 23 đến 31/10. Lễ bốc thăm chia bảng vòng loại U23 châu Á 2022 sẽ diễn ra vào ngày 9/7 tại Malaysia. Hiện tại, địa điểm và cách thức tổ chức (thi đấu tập trung hay không) vẫn chưa được AFC công bố.

Vòng loại U23 châu Á sẽ được chia thành hai khu vực, phía Đông gồm 20 đội và phía Tây gồm 23 đội. Khu vực phía Đông sẽ được chia thành 4 bảng, mỗi bảng 5 đội, trong đó có Việt Nam. Mười một đội đầu bảng ở cả 2 khu vực và 4 đội nhì bảng xuất sắc nhất (tổng là 15 đội) sẽ bước vào vòng chung kết.

Như vậy, vòng loại giải U23 sẽ diễn ra vào khoảng trống giữa lượt trận tháng 10 (7 và 12/10) và lượt trận tháng 11 (11 và 16/ 11) của vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Ấn định lịch thi đấu vòng loại U23 châu Á 2022: HLV Park chóng mặt - 1
Cầu thủ U22 sẽ là nòng cốt ở U23 Việt Nam.

Điều này đang đặt ra bài toán rất nan giải với VFF và HLV Park Hang Seo. Bởi lẽ lịch thi đấu của các cấp độ đội tuyển quá sát nhau. Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn chưa được kiểm soát, việc lên kế hoạch tổ chức, thực hiện cách ly phòng dịch cho cả 2 đội tuyển sẽ rất phức tạp.

Về mặt chuyên môn, HLV Park Hang Seo sẽ đối mặt với một lịch thi đấu cực dày đặc ở 4 giải đấu quốc tế lớn, từ tháng 9/2021 tới tháng 3/2022.

Cụ thể, đội tuyển Việt Nam sẽ ra quân vòng loại thứ ba World Cup 2022 vào ngày 2/9 tới. Vòng loại có tổng cộng 10 lượt trận, thi đấu trung bình 2 trận/tháng.

Trong lúc cùng đội tuyển dự vòng loại cuối World Cup, ông Park Hang Seo vẫn phải để mắt tới U23 Việt Nam thi đấu vòng loại U23 châu Á từ ngày 23 đến 31/10, với mục tiêu giành vé dự VCK tổ chức tại Uzbekistan vào năm sau.

Ấn định lịch thi đấu vòng loại U23 châu Á 2022: HLV Park chóng mặt - 2
Nhiều tuyển thủ Việt Nam và cả HLV Park Hang Seo đối mặt nguy cơ quá tải.

Ngoài ra, ngay khi kết thúc chiến dịch vòng loại U23 châu Á, U23 Việt Nam sẽ phải lao ngay vào SEA Games 31 diễn ra trên sân nhà, dự kiến từ ngày 21/11 đến 2/12, trong đó môn bóng đá nam dự kiến đá từ giữa tháng 11.

Sau đó, HLV Park Hang Seo phải trở lại cùng đội tuyển quốc gia tham dự AFF Cup 2021 và tiếp tục vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á.

Hiện tại, Thầy trò HLV Park Hang Seo hiện đang chia nhóm thực hiện cách ly tập trung tại 2 khách sạn ở quận 7 (TPHCM). Nếu không có gì thay đổi tuyển Việt Nam hết cách ly vào ngày 1/7, đúng ngày bốc thăm vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á. Sau đó tất cả tiếp tục tự cách ly tại nơi cư trú đủ 28 ngày mới được tập luyện trở lại cùng CLB.