1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

AFC thừa nhận đội tuyển Việt Nam là "ông vua" bóng đá Đông Nam Á

H. Long

(Dân trí) - Trong bài giới thiệu các đội bóng tham dự Asian Cup 2023, trang chủ của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã gọi đội tuyển Việt Nam là "ông vua" bóng đá Đông Nam Á.

Đội tuyển Việt Nam là đội bóng duy nhất ở khu vực Đông Nam Á không phải tham dự vòng loại Asian Cup 2023. Đoàn quân của HLV Park Hang Seo đã sớm giành vé sau khi vượt qua vòng loại thứ hai World Cup 2022.

AFC thừa nhận đội tuyển Việt Nam là ông vua bóng đá Đông Nam Á - 1

Đội tuyển Việt Nam được xem là "ông vua" bóng đá Đông Nam Á (ảnh: Tiến Tuấn).

Cùng với đội tuyển Việt Nam, ba đội bóng khác ở khu vực Đông Nam Á là Thái Lan, Indonesia và Malaysia cũng có suất tham dự giải đấu bóng đá số một châu Á cấp độ đội tuyển quốc gia sau khi vượt qua vòng loại Asian Cup 2023. Trong đó, Indonesia và Malaysia lần đầu tiên quay trở lại giải đấu từ năm 2007.

Trong bài giới thiệu các đội tuyển tham dự Asian Cup 2023, trang chủ của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã gọi đội tuyển Việt Nam là "ông vua" bóng đá Đông Nam Á.

Họ bình luận: "Mặc dù có tới 4 đội bóng ở Đông Nam Á tham dự giải Asian Cup 2023 nhưng đội tuyển Việt Nam là đội duy nhất không phải tham dự vòng loại. Họ đã làm nên lịch sử khi góp mặt ở vòng loại thứ ba World Cup 2022.

Giờ đây, nhiệm vụ của HLV Park Hang Seo và các học trò là giữ vững vị thế ông Vua của bóng đá Đông Nam Á và trở thành thế lực ở giải đấu cấp độ châu lục".

AFC thừa nhận đội tuyển Việt Nam là ông vua bóng đá Đông Nam Á - 2

Đội tuyển Việt Nam sẽ khẳng định vị thế số một Đông Nam Á và vươn lên cạnh tranh với nhóm đầu ở châu Á (ảnh: Getty).

Với việc lọt vào vòng loại thứ ba World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam đã được xếp thứ hai trong nhóm hạt giống ở Asian Cup 2023 (sẽ tụt xuống nhóm 3 nếu như các đội bóng ở nhóm 3 hoặc nhóm 4 giành quyền đăng cai). Trong khi đó, ba đội bóng Đông Nam Á còn lại là Thái Lan, Indonesia, Malaysia đều nằm ở nhóm hạt giống số 4.

Nói về sức mạnh của đội tuyển Thái Lan, AFC viết: "Ở vòng loại Asian Cup 2023, đội tuyển Thái Lan chỉ xếp thứ hai sau khi thua Uzbekistan ở lượt đấu cuối cùng. HLV Alexandre Polking đang cố gắng xây dựng đội tuyển Thái Lan theo hướng chậm và chắc".

Giải Asian Cup 2023 dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 16/6 đến 16/7/2023. Mặc dù vậy, lúc này, AFC vẫn chưa tìm được nước chủ nhà sau khi Trung Quốc từ bỏ quyền đăng cai. Họ đang gấp rút tìm nước đăng cai, trước khi bốc thăm vòng bảng giải đấu.