1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Báo Thái Lan tự hào, cho rằng đội nhà xếp trên tuyển Việt Nam ở Asian Cup

H. Long

(Dân trí) - Tờ Siam Sport cho rằng đội tuyển Thái Lan đã làm nên lịch sử khi có lần thứ 8 dự vòng chung kết Asian Cup, nhiều nhất trong số các đội bóng Đông Nam Á. Còn đội tuyển Việt Nam xếp thứ hai.

Đội tuyển Thái Lan đã giành quyền tham dự Asian Cup 2023 dù cho thất bại trước Uzbekistan trong trận đấu cuối cùng. Chiến tích này khiến cho báo giới ở xứ Chùa vàng rất tự hào về đội nhà.

Báo Thái Lan tự hào, cho rằng đội nhà xếp trên tuyển Việt Nam ở Asian Cup - 1

Đội tuyển Thái Lan có lần thứ 8 lọt vào Asian Cup 2023 (Ảnh: Siam Sport).

Trong bài viết hôm nay, tờ Siam Sport cho rằng đội tuyển Thái Lan đã làm nên lịch sử khi có lần thứ 8 dự vòng chung kết Asian Cup, nhiều nhất trong số các đội bóng Đông Nam Á. Đội tuyển Việt Nam chỉ xếp thứ hai với 5 lần tham dự.

Tờ Siam Sport viết: "Đội tuyển Thái Lan có 8 lần tham dự Asian Cup, nhiều nhất trong số các đội bóng ở Đông Nam Á. Đội tuyển Việt Nam chỉ xếp thứ hai với 5 lần. Thành tích tốt nhất của "Voi chiến" là xếp thứ ba".

Tờ báo này điểm lại những thành tích của đội tuyển Thái Lan ở các kỳ Asian Cup trong quá khứ. Họ viết: "Kỳ Asian Cup 2023 là lần thứ 17 giải đấu được tổ chức. Đội tuyển Thái Lan đã xuất sắc vượt qua vòng loại.

Tính tới nay, chúng ta đã có 8 lần tham dự vào các năm 1972 (Bangkok, Thái Lan), 1992 (Hiroshima, Nhật Bản), 1996 (Dubai, UAE), 2000 (Beirut, Lebanon), 2004 (Trùng Khánh, Trung Quốc), 2007 (Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Việt Nam làm chủ nhà), 2019 (Dubai, UAE) và 2023.

Báo Thái Lan tự hào, cho rằng đội nhà xếp trên tuyển Việt Nam ở Asian Cup - 2

Đội tuyển Việt Nam có 5 lần tham dự Asian Cup trong quá khứ (Ảnh: Hải Long).

Trong đó, thành tích tốt nhất của đội tuyển Thái Lan là xếp thứ 3 ở giải Asian Cup 1972 được tổ chức trên sân nhà. Ở giải Asian Cup 2019, "Voi chiến" đã lọt vào vòng 1/8.

Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam chỉ có 5 lần tham dự giải đấu 1956, 1960, 2007, 2019 và 2023. Thành tích tốt nhất của đội bóng này là lọt vào tứ kết ở giải đấu năm 2007 và 2019".

Đội tuyển Indonesia cũng có 5 lần tham dự Asian Cup nhưng lần gần nhất họ chinh chiến ở giải đấu là vào năm 2007. Mãi tới năm 2023, họ mới trở lại giải bóng đá số một châu Á cấp đội tuyển quốc gia. Còn Malaysia có 4 lần tham dự (lần gần nhất năm 2007).

Ở giải Asian Cup 2023, đội tuyển Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số hai. Còn ba đội Thái Lan, Indonesia, Malaysia nằm ở nhóm hạt giống số 4.