1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Báo Thái Lan lo sợ viễn cảnh tồi tệ khi đội nhà ở nhóm yếu nhất Asian Cup

H. Long

(Dân trí) - Việc đội tuyển Thái Lan chỉ nằm trong nhóm hạt giống thứ 4 ở Asian Cup 2023 khiến cho tờ Thairath cảm thấy lo lắng về viễn cảnh tồi tệ.

Ở thời điểm này, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) vẫn chưa phân định hạt giống và thời điểm bốc thăm giải Asian Cup 2023. Mọi thứ chỉ được xác định sau khi họ tìm được chủ nhà của giải đấu. Mới đây, Trung Quốc đã quyết định từ bỏ quyền đăng cai vì ảnh hưởng của Covid-19.

Báo Thái Lan lo sợ viễn cảnh tồi tệ khi đội nhà ở nhóm yếu nhất Asian Cup - 1

Việc bị đẩy xuống nhóm hạt giống số 4 khiến Thái Lan có nguy cơ bị xếp vào bảng đấu khó (ảnh: Changsuek).

Tuy nhiên, theo phân định hạt giống dự kiến (dựa theo bảng xếp hạng FIFA), Thái Lan sẽ nằm ở nhóm hạt giống số 4 cùng các đội bóng Ấn Độ, Tajikistan, Hong Kong, Indonesia và Malaysia.

Điều này khiến cho báo giới Thái Lan cảm thấy lo lắng. Tờ Thairath thừa nhận rằng "Voi chiến" có thể nằm ở bảng tử thần và có nguy cơ bị loại ngay từ vòng bảng giải đấu bóng đá số một châu Á cấp độ đội tuyển quốc gia.

Tờ báo của Thái Lan bình luận: "Đội tuyển Thái Lan có thể gặp khó khăn khi bị xếp vào nhóm hạt giống số 4 ở Asian Cup 2023. "Voi chiến" đã không thể cải thiện thứ hạng sau đợt giao hữu vừa qua. Đội bóng vẫn đang xếp thứ 111 thế giới.

Báo Thái Lan lo sợ viễn cảnh tồi tệ khi đội nhà ở nhóm yếu nhất Asian Cup - 2

Đội tuyển Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số hai ở Asian Cup 2023 (ảnh: Hải Long).

Nếu xét theo bảng xếp hạng mới nhất, chúng ta cần phải nhảy tới 10 bậc mới có thể lọt vào nhóm ba. Do đó, nguy cơ nằm ở bảng đấu khó đang hiển hiện trước mắt Thái Lan. Mối lo lắng về nguy cơ đội bóng của HLV Mano Polking bị loại ngay từ vòng bảng xuất hiện".

Do AFC bố trí những đội bóng vượt qua vòng loại thứ hai World Cup 2022 (không dự vòng loại Asian Cup 2023) nằm ở trong hai nhóm hạt giống đầu tiên. Vì vậy, đội tuyển Việt Nam nằm trong nhóm hạt giống số hai. Điều này giúp cho "Rồng vàng" dễ thở hơn nhiều so với ba đội bóng ở Đông Nam Á là Thái Lan, Indonesia và Malaysia (cùng xếp ở nhóm hạt giống số 4).

Ở kỳ Asian Cup 2019, đội tuyển Việt Nam đã xuất sắc lọt vào tứ kết. Chúng ta chỉ chịu thua sát nút với tỷ số 0-1 trước đội bóng rất mạnh là Nhật Bản.

Nhóm hạt giống ở Asian Cup 2023 (dự kiến):

Nhóm 1: Iran (hạng 21 thế giới), Nhật Bản (23), Hàn Quốc (29), Australia (42), Saudi Arabia (49) và Qatar (51).

Nhóm 2: UAE (68), Iran (72), Oman (75), Trung Quốc (77), Syria (88) và Việt Nam (96).

Nhóm 3: Uzbekistan (83), Bahrain (89), Jordan (91), Kygyrzstan (95), Lebanon (97) và Palestine (100)

Nhóm 4: Ấn Độ (106),Thái Lan (114), Tajikistan (114), Hong Kong (147), Indonesia (159), Malaysia (154)