1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

AFC: "Khán giả nhà là động lực của đội tuyển Việt Nam"

Thiện Nhân

(Dân trí) - Trang chủ của Liên đoàn bóng đá châu Á cho rằng, khán giả nhà là động lực quan trọng nhất của đội tuyển Việt Nam trong trận đấu với Saudi Arabia tới đây.

Trước trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Saudi Arabia vào tối 16/11, website của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) viết: "Đội cuối bảng B là Việt Nam tiếp đội đầu bảng Saudi Arabia tại vòng loại thứ ba World Cup. Đội tuyển Việt Nam đang nhắm đến mục tiêu tìm điểm đầu tiên". 

"Những ngôi sao vàng (biệt danh mà quốc tế gọi đội tuyển Việt Nam - PV) sẽ rất cần sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả tại Hà Nội. Ở trận đấu với Nhật Bản mới đây, khán giả Việt Nam có rất ít dịp để hò reo, vì đội chủ nhà chỉ sút trúng hướng một lần trong suốt 90 phút", website của AFC viết thêm.

AFC: Khán giả nhà là động lực của đội tuyển Việt Nam - 1

Đội tuyển Việt Nam sẽ được chơi trước 12.000 khán giả trên sân Mỹ Đình (Ảnh: Tiến Tuấn).

Ở trận lượt đi tại Saudi Arabia cách nay hơn hai tháng, đội bóng của HLV Park Hang Seo là đội mở tỷ số trước nhờ công của Quang Hải, nhưng sau đó lại thua ngược 1-3 chung cuộc.

Đấy cũng là trận đấu mở màn của đôi bên tại vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á. Từ đó đến nay, hai đội tiến về hai thái cực đối lập nhau: Saudi Arabia lên đầu bảng, còn đội tuyển Việt Nam tuột dần xuống cuối bảng.

AFC nhắc lại trận đấu hồi tháng 9: "Khi đôi bên đối đầu ở trận mở màn của bảng B, đội bóng Đông Nam Á khởi đầu hoàn hảo với bàn thắng mở tỷ số của Nguyễn Quang Hải ngay phút thứ ba".

AFC: Khán giả nhà là động lực của đội tuyển Việt Nam - 2

Đội tuyển Việt Nam và Saudi Arabia từng chạm trán cách nay hơn hai tháng.

"Nhưng mọi thứ sau đó thay đổi kể từ khi Duy Mạnh bị đuổi, dẫn đến việc Al Dawsari san bằng tỷ số, trước khi Yasser Al Shahrani và Al Shehri ghi thêm các bàn thắng khác, để mang về ba điểm cho Saudi Arabia" - trang chủ của Liên đoàn bóng đá châu Á thông tin tiếp.

Nếu trận đấu đó Duy Mạnh không bị đuổi và đội tuyển Việt Nam có thể duy trì thế dẫn bàn cho đến hết trận, tình cảnh của đội bóng trong tay HLV Park Hang Seo có thể đã khác xa lúc này.

AFC tường thuật về tình trạng hiện tại của đội tuyển Việt Nam: "Đội tuyển Việt Nam kể từ thời điểm thua Saudi Arabia hồi tháng 9 đã thua tiếp 4 trận nữa, gần nhất là thất bại sát nút 0-1 trước Nhật Bản".

"Về mặt toán học, đội tuyển Việt Nam vẫn còn khả năng vào top ba, nhưng thực tế có thể điều đó đã nằm ngoài khả năng của họ. Trận đấu vào tối thứ Ba (16/11) sẽ là trận đấu thứ tư giữa đội tuyển Việt Nam và Saudi Arabia. Ở ba trận trước đó, Saudi Arabia toàn thắng cả ba trận" - vẫn là thông tin từ phía AFC.

AFC: Khán giả nhà là động lực của đội tuyển Việt Nam - 3