1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

AFC: "Các đối thủ lớn không thể xem thường đội tuyển Việt Nam"

Thiện Nhân

(Dân trí) - Trong một bài viết vừa đăng hôm nay (30/8) trên trang chủ của mình, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) nhắc nhở các đội nên dành sự chú ý đến đội tuyển Việt Nam.

Bài viết của AFC có đoạn: "Lần đầu tiên tham dự vòng loại thứ ba World Cup khu vực châu Á, các nhà đương kim vô địch Đông Nam Á là Việt Nam sẵn sàng gây bất ngờ với một số tài năng trẻ đáng chú ý nhất ở Đông Nam Á".

"Đội tuyển Việt Nam chưa từng được chơi ở giai đoạn tương tự của các giải đấu do FIFA tổ chức. Tuy nhiên, với nhiều kinh nghiệm thi đấu ở các cấp độ cao nhất của các giải đấu châu lục gần đây, các đối thủ ở bảng B không nên xem nhẹ tuyển Việt Nam" - website của AFC viết thêm.

AFC: Các đối thủ lớn không thể xem thường đội tuyển Việt Nam - 1

Đội tuyển Việt Nam đang sở hữu thế hệ vàng mới.

Ở bảng B vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á, đội tuyển Việt Nam cùng bảng với các đội Nhật Bản, Australia, Saudi Arabia, Trung Quốc và Oman. Bảng đấu khó khăn, nhưng tuyển Việt Nam có thể tạo bất ngờ.

Trang chủ của Liên đoàn bóng đá châu Á đặt niềm tin vào dàn cầu thủ hiện có của chúng ta: "Họ dựa vào những ngôi sao thuộc thế hệ vàng mới của bóng đá Việt Nam. Đội bóng được phát triển từ dàn cầu thủ giành ngôi Á quân giải U23 châu Á năm 2018, dẫn đầu là Nguyễn Quang Hải, cộng thêm các tài năng khác như Nguyễn Tiến Linh hay Quế Ngọc Hải".

"Ban đầu, có một số hoài nghi về HLV Park Hang Seo, khi ông Park mới nhận nhiệm vụ hồi tháng 9/2017. Nhưng rồi người đàn ông 63 tuổi này đã thổi bay tất cả nghi ngờ. Vị trí Á quân tại giải U23 châu Á năm 2018 vượt quá sức tưởng tượng của người dân Việt Nam

AFC: Các đối thủ lớn không thể xem thường đội tuyển Việt Nam - 2

Đội tuyển Việt Nam hiện tại được AFC đánh giá là rất giàu kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Tiếp theo là vị trí thứ 4 tại Asian Games 2018, trước khi kết thúc năm đó với ngôi vô địch AFF Cup lần thứ hai trong lịch sử của họ" - vẫn là thông tin được đăng tải trên website của AFC. 

Cũng theo quan sát của Liên đoàn bóng đá châu Á, đà thăng tiến của bóng đá Việt Nam không chỉ trong nhất thời, mà liên tục trong nhiều năm liền.

Website của AFC viết tiếp: "Sang đến năm 2019, đội bóng của ông Park lại tái lặp được thành tích vào đến tứ kết Asian Cup mà bóng đá Việt Nam từng giành được hồi năm 2007. Ở trận tứ kết, đội tuyển Việt Nam chỉ chịu thua đối thủ nguy hiểm là Nhật Bản với tỷ số sát nút 0-1".

"Việc đội tuyển Việt Nam vào đến vòng loại cuối cùng của World Cup là cột mốc mới của họ, cột mốc quan trọng nữa đối với thế hệ vàng mới, và là cơ sở để người hâm mộ cuồng nhiệt của bóng đá Việt Nam hy vọng nhiều hơn nữa" - website của AFC nhấn mạnh.

AFC: Các đối thủ lớn không thể xem thường đội tuyển Việt Nam - 3

Tiến Linh là một trong những gương mặt được đánh giá cao nhất bên phía đội tuyển Việt Nam hiện nay.

Cũng theo trang chủ của Liên đoàn bóng đá châu Á, có ba gương mặt được xem là nổi bật nhất của đội tuyển Việt Nam hiện nay, gồm tiền vệ nhạc trưởng Nguyễn Quang Hải, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh và trung vệ Quế Ngọc Hải.

Về Quang Hải, AFC đánh giá: "Chỉ mới 24 tuổi, Quang Hải đã là cái tên đáng nhớ nhất của đội tuyển Việt Nam và là một trong những tiền vệ tấn công thú vị nhất châu Á. Quang Hải vươn đến tầm châu lục khi anh dẫn dắt đội tuyển U23 Việt Nam vào chung kết giải U23 châu Á năm 2018, vô địch AFF Cup 2018 và vào tứ kết Asian Cup 2019".

Nói về Tiến Linh, AFC cho rằng: "Đây là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup với 5 pha lập công. Anh mới 23 tuổi nhưng đã là chân sút hàng đầu ở đất nước mình. Tiền đạo cao 6 feet (1m84) này hiện rất sung mãn, và phong độ đấy của anh sẽ rất cần thiết trong các trận đấu sắp tới". 

Còn về Quế Ngọc Hải, Liên đoàn bóng đá châu Á nhận xét: "Trung vệ đội trưởng của đội tuyển Việt Nam chuẩn bị đối đầu với một số cầu thủ tấn công hay nhất châu Á. Cầu thủ 28 tuổi này có kinh nghiệm vào tứ kết Asian Cup 2019 và tham dự vòng bảng AFC Champions League 2021, cùng CLB bóng đá Viettel".

AFC: Các đối thủ lớn không thể xem thường đội tuyển Việt Nam - 4