1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

5 lần HLV Mourinho “đại náo” ngoài đường piste

(Dân trí) - Ở trận đấu với Chelsea hôm qua, HLV Mourinho đã suýt lao vào “tẩn” trợ lý HLV Chelsea vì hành động ăn mừng khiêu khích. Cùng điểm qua 5 lần trong quá khứ mà ông thầy người Bồ Đào Nha đã “đại náo” ngoài đường piste.

Nổi giận với bác sĩ Eva Carneiro

Trong trận đấu với Swansea hồi tháng 8/2015, HLV Mourinho đã nổi giận với nữ bác sĩ Eva Carneiro vì cho rằng cô đã tự tiện vào sân chăm sóc Eden Hazard khi cầu thủ này nằm sân. Sau đó, ông đã thẳng thừng “chửi mắng” nữ bác sĩ này ngay trên sân vì hành động tùy tiện.

5 lần HLV Mourinho “đại náo” ngoài đường piste - 1

Phát biểu trong buổi họp báo, HLV người Bồ Đào Nha bực dọc: “Tôi không hài lòng với những nhân viên của CLB. Ngay cả bạn là bác sĩ hay thư ký thì cũng phải hiểu rõ trận đấu. Khi bạn vào sân chăm sóc các cầu thủ thì bạn phải chắc chắn rằng cậu ta gặp vấn đề nghiêm trọng. Tôi chắc là Eden Hazard chẳng có vấn đề nghiêm trọng cả. Anh ta chỉ quá mệt thôi. Còn cô ta đã khiến chúng tôi lo lắng khi đối diện với tình huống phản công mà không có đủ người cần thiết”.

Sau đó, mọi chuyện còn đẩy đi xa hơn khi HLV Mourinho cấm nữ bác sĩ tiếp xúc với đội bóng. Cô đã quyết định nghỉ việc và đưa chuyện này ra tòa, khiến Chelsea vướng vào nhiều rắc rối.

Bị đuổi vì gây sức ép thái quá lên trọng tài ở trận gặp Cardiff

Chelsea đã giành chiến thắng 4-1 trong trận đấu này nhưng trước khi Eto’o nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 66, Chelsea đã gặp rất nhiều khó khăn. HLV Mourinho đứng ngồi không yên khi Cardiff liên tục câu giờ.

5 lần HLV Mourinho “đại náo” ngoài đường piste - 2

Không thể ngồi yên trên băng ghế huấn luyện, HLV Mourinho đã liên tục gây sức ép lên trọng tài Anthony Taylor cũng như trợ lý thứ tư Trevor Kettle. Ông thực sự giận dữ vì tổ trọng tài liên tục để các cầu thủ Cardiff câu giờ. Cuối cùng, hết chịu nổi, trọng tài Anthony Taylor đã rút thẻ đỏ truất quyền chỉ đạo của HLV Mourinho, đẩy Chelsea vào tình cảnh không tướng.

Chọc vào mắt trợ lý Tito Vilanova

Trận đấu lượt về bán kết cúp nhà Vua 2011/12 giữa Real Madrid và Barcelona diễn ra khá căng thẳng (nhất là sau khi Marcelo nhận thẻ đỏ). Ở dưới sân, hai bên đã lao vào ăn thua đủ với nhau. Trong khi đó, HLV Mourinho cũng hành xử… tương tự.

5 lần HLV Mourinho “đại náo” ngoài đường piste - 3

Trong lúc lộn xộn, HLV Mourinho đã lấy tay chọc vào mắt của trợ lý HLV Tito Vilanova bên phía Barcelona. Hành động này diễn ra trước mắt hàng ngàn CĐV và bị ống kính máy quay ghi lại. Điều đáng nói, sau đó, ông thầy người Bồ Đào Nha không phải nhận án phạt.

Trêu ngươi HLV Wenger

Ở trận đấu giữa Chelsea và Arsenal vào tháng 10/2014, căng thẳng đã xảy ra sau khi Gary Cahill có pha vào bóng nguy hiểm bằng gầm giầy với Alexis Sanchez. HLV Wenger đã tỏ ra bực tức và kêu gọi trọng tài truất quyền thi đấu của Gary Cahill.

5 lần HLV Mourinho “đại náo” ngoài đường piste - 4

Thấy vậy, HLV Mourinho đã ngay lập tức lao ra và có lời lẽ khiêu khích HLV Wenger. Không làm chủ được mình, “Giáo sư” đã đẩy đồng nghiệp, khiến tình hình trở nên hết sức căng thẳng. Trợ lý trọng tài Jon Moss đã ngay lập tức tách hai người ra. Sau đó, trọng tài chính Mark Atkinson đã gọi hai HLV lại nhắc nhở.

Đấu khẩu với HLV Conte

Trong những năm qua, HLV Conte là người thường xuyên đấu khẩu với HLV Mourinho. Hai người đã ném về phía nhau những ngôn từ cay nghiệt, mang tính chất xúc phạm. Họ từng cãi nhau nảy lửa ngoài đường piste.

5 lần HLV Mourinho “đại náo” ngoài đường piste - 5

Đó là trận đấu tứ kết FA Cup vào năm 2017. Sau khi Valencia có pha vào bóng nguy hiểm với Marcos Alonso, HLV Conte tức điên chạy tới, nổi cáu với trợ lý trọng tài vì không trừng phạt thích đáng cầu thủ MU. HLV Mourinho ngay lập tức phản ứng lại hành động gây sức ép của HLV Conte.

H.Long