1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

3 mục tiêu lớn cho MU dưới thời Mourinho

(Dân trí) - Như vậy Mourinho đã chính thức trở thành thuyền trưởng của MU khi vừa đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn ba năm với đội bóng này. Đội hình MU chắc chắn sẽ có nhiều biến động bởi Mourinho sắp xếp nhân sự theo ý mình và trong mùa Hè trước mắt, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đang hướng tới ba mục tiêu lớn cho “Quỷ đỏ”.

1. Zlatan Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic đang tiến gần tới MU
Zlatan Ibrahimovic đang tiến gần tới MU

Với việc Antino Martial phát huy tốt vai trò của một tiền đạo có thể chơi ở cánh trái, MU đang hướng đến việc sẽ chiêu mộ một tiền đạo cắm thực sự đẳng cấp. Vấn đề khó khăn của “Quỷ đỏ” không phải là tiền bạc mà là hiện tại trên thị trường chuyển nhượng không có sẵn nhiều tiền đạo xuất sắc. Rất nhiều các CLB lớn khác nằm ngoài nước Anh cũng đang tìm mọi cách để chèo kéo, để giữ người, trong khi những đối thủ của MU ở xứ sương mù thì chẳng đời nào nhả người cho đội bóng này. Vậy nên, công cuộc chiêu mộ một chân sút thượng hạng đã khó lại càng thêm khó.

Mục tiêu hướng đến của MU đang là Zlatan Ibrahimovic, tiền đạo người Thụy Điển năm nay đã 34 tuổi nhưng vẫn còn có khả năng thi đấu tốt ở môi trường bóng đá đỉnh cao. Mặc dù chỉ là phương án ngắn hạn (dự kiến ký hợp đồng một năm), song Ibra có thể sẽ là phương án tốt cho MU ở thời điểm hiện tại. Tiền đạo người Thụy Điển giàu kinh nghiệm thi đấu, anh từng chơi bóng ở những môi trường bóng đá phát triển như Hà Lan, Italia, Tây Ban Nha và Pháp. Ibra cũng là mẫu tiền đạo chơi đầu rất giỏi, khả năng tranh chấp mạnh mẽ, nên rất phù hợp với bóng đá Anh.

Bản thân Ibra từng làm việc với Mourinho ở Inter và dù tiền đạo người Thụy Điển đã chuyển sang Barcelona để đeo đuổi mục tiêu riêng song anh vẫn có được mối quan hệ tốt với “người đặc biệt”.

2. Saul Niguez

Saul Niguez
Saul Niguez

Trong những ngày vừa qua, cái tên Saul Niguez đã khiến truyền thông châu Âu sôi sục, chuyện là cầu thủ mới 21 tuổi người Tây Ban Nha đã thực hiện một pha đi bóng siêu đẳng, vượt qua bốn cầu thủ của Bayern Munich rồi hạ gục thủ thành Neuer để ghi bàn khi Atletico Madrid chạm trán “Hùm xám” ở bán kết lượt đi Champions League. Tất nhiên, tài năng của Saul Niguez không chỉ ở một pha bóng, mùa giải năm nay anh thi đấu 42 trận cho Atletico Madrid, ghi 9 bàn, 4 đường kiến tạo, đó là con số đáng nể với một tiền vệ trung tâm. Tài năng nở rộ, Niguez trở thành mục tiêu của nhiều đội bóng lớn, trong đó có MU.

Thực ra không phải đến bây giờ MU mới quan tâm tới cầu thủ người Tây Ban Nha, từ ba năm trước khi Niguez mới 18 tuổi, đội bóng thành Manchester đã quan tâm tới “viên ngọc thô” này. Tuy nhiên, Atletico Madrid đã không chịu nhả người và giờ họ đang khiến nhiều đội bóng choáng váng khi thét giá cầu thủ này lên tới 54 triệu bảng.

Do Carrick đã hết hợp đồng với MU (có thể sẽ không được giữ lại), Schweinsteiger chưa thích nghi được với bóng đá anh và dù sao cũng đã già, Schneiderlin không còn giữ được phong độ nên MU đang hướng tới việc bổ sung tiếp tục tiền vệ trung tâm. Vẫn biết 54 triệu bảng cho một tiền vệ mới 21 tuổi là quá lớn, nhưng trong những mùa Hè gần đây, đội chủ sân Old Trafford “rất chịu chơi” trên thị trường chuyển nhượng thì rất có thể họ sẽ chi tiền để mua Niguez.

3. John Stones

John Stones trong màu áo tuyển Anh
John Stones trong màu áo tuyển Anh

Mùa Hè năm trước khi còn làm huấn luyện viên của Chelsea, Mourinho đã giục giã ban lãnh đạo đội bóng này chiêu mộ Stones, nhưng do Everton đòi hỏi quá cao về giá trị chuyển nhượng (hơn 50 triệu bảng) nên hai bên đã không có được tiếng nói chung. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha cũng không thuyết phục được BLĐ Chelsea chi nhiều tiền để chiều lòng Everton dù bản thân ông thực sự mong muốn có Stones trong đội hình.

Giờ đây khi đã chuyển sang dẫn dắt MU, Mourinho sẽ có cơ hội chiêu mộ Stones khi ban lãnh đạo đội bóng này sẵn sàng chi tới 200 triệu bảng để chiến lược gia người Bồ Đào Nha mua sắm cầu thủ. Mối quan hệ giữa MU và Everton cũng khá tốt khi họ có khá nhiều thương vụ chuyển nhượng cầu thủ cho nhau nên khả năng MU chiêu mộ thành công Stones cũng rất cao, vì thế vấn đề còn lại chỉ là mức phí chuyển nhượng.

Mùa giải năm nay, hàng thủ của MU chẳng mạnh mẽ gì và hơn ai hết Mourinho hiểu rằng ông cần đưa về Old Trafford ít nhất một trung vệ tốt. Stones quen thuộc với môi trường bóng đá Anh nên chiêu mộ Anh thì MU cũng có nhiều điểm lợi hơn so với việc mang đến những hậu vệ từ các môi trường bóng đá khác.

Vĩ Giang