1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

10 điều ít biết về huấn luyện viên tạm quyền của Man Utd

Hạo Minh

(Dân trí) - Ralf Rangnick đã trở thành huấn luyện viên tạm quyền của Man Utd, nhưng ông vẫn phải chờ giấy phép lao động để tiếp quản "Quỷ đỏ". Xung quanh bị chiến lược gia người Đức có nhiều câu chuyện thú vị

1. Ralf Rangnick sinh vào tháng 6 năm 1958, một tháng sau khi Man Utd vào chơi trận chung kết FA Cup, thua Bolton Wanderers 0-2 tại Wembley. Nat Lofthouse ghi cả hai bàn trước sự chứng kiến của gần 100.000 người hâm mộ, nhưng cần phải thấy rằng vào tới chung kết FA Cup cũng là thành tích quá tuyệt vời của "Quỷ đỏ", vì trước đó Man Utd gặp thảm họa hàng không tại Munich (6/2/1958) khiến nhiều cầu thủ của đội thiệt mạng.

10 điều ít biết về huấn luyện viên tạm quyền của Man Utd - 1

Rangnick từng sống ở Anh thời sinh viên.

2. Thời sinh viên, Rangnick sống một năm ở bờ biển phía nam nước Anh và theo học tại Đại học Sussex. Đây là nơi tình yêu của ông đối với bóng đá Anh nảy nở, khi ấy  Rangnick thường đi tới các sân Goldstone Ground (Brighton), Highbury (Arsenal) và Upton Park (West Ham United) để được tận hưởng bầu không khí đặc biệt. "Những kỷ niệm đó vẫn khiến tôi nổi da gà", Rangnick thừa nhận. "Đó là bóng đá, niềm đam mê, cảm xúc và tình yêu thể thao".

3. Một trận đấu mà Rangnick nhớ đã tham dự là trận đấu trên sân nhà khi Brighton gặp Liverpool vào năm 1979, với tư cách là người hâm mộ Seagulls. Sau này, năm trong số những cầu thủ của Brighton từng chơi với Rangnick đã chơi chung kết ở Wembley gặp Man Utd. Khi ấy Man Utd thắng 4-0 trong trận đá lại (Graham Moseley, Steve Foster, Gary Stevens, Gerry Ryan và Jimmy Case - người đã gia nhập Brighton từ Merseysiders). John Gregory đã làm việc cho Brighton vào cuối những năm 70, sau này ông huấn luyện viên Aston Villa. Gregory đã bị thuyết phục bán Dwight Yorke cho Man Utd vào năm 1998.

4. Rangnick từng thi đấu cho Southwick trong mùa giải 1979/80, tham gia 11 trận đấu tại Sussex County Division One. Đội đã về nhì ở bảng đấu năm đó, nhưng Rangnick phải nghỉ thi đấu do bị thủng phổi và gãy xương sườn trong một trận đấu. Rangnick có thể thi đấu ở vị trí tiền vệ hoặc hậu vệ cánh.

10 điều ít biết về huấn luyện viên tạm quyền của Man Utd - 2

Rangnick cũng từng thi đấu ở Anh.

5. Trong một hồ sơ cầu thủ, Rangnick cho biết Garry Birtles là cầu thủ bóng đá ông hâm mộ nhất. Tiền đạo này đã gây ấn tượng mạnh trong màu áo Nottingham Forest của Brian Clough vô địch Cúp C1 châu Âu năm 1979 và 1980, trước khi gia nhập Man United với giá 1,25 triệu bảng. Birtles không thể hòa nhập với đội bóng thành Manchester, ông ghi tổng cộng 11 bàn trước khi trở lại Forest vào năm 1982.

6. Với tư cách là một huấn luyện viên, Rangnick được biết đến với biệt danh "Bố già của Gegenpressing" và được ghi nhận vì có ảnh hưởng đến công việc của những huấn luyện viên nổi danh hiện nay như Jurgen Klopp, Thomas Tuchel, Julian Nagelsmann và Ralph Hasenhuttl. Bản thân Rangnick đã phát triển ý tưởng từ các chiến thuật gia như Valeriy Lobanovskyi và Arrigo Sacchi, đưa những ý tưởng này vào thực tế khi thể hiện sức mạnh của mình với Ulm, đội bóng từng chơi một mùa ở Bundesliga.

7. Đồng hồ đếm ngược là một phương pháp huấn luyện mà Rangnick đã sử dụng để phát triển sự nhanh nhạy đầu óc ở các cầu thủ của mình. "Chúng tôi đã có một đồng hồ đếm ngược để phục vụ cho quá trình tập luyện", Rangnick nói khi còn làm việc ở Hoffenheim. "Trợ lý huấn luyện viên bấm đồng hồ và nó bắt đầu tích tắc. Chúng tôi sử dụng đồng hồ đếm ngược cho một trò chơi gọi là quy tắc 8 giây. Các cầu thủ có thể nghe thấy tiếng tích tắc của đồng hồ và biết họ phải lấy lại bóng trong vòng 8 giây hoặc nếu có bóng họ cần phải thực hiện một cú sút trong vòng 10 giây. Ban đầu các cầu thủ sẽ khó chịu nhưng điều chúng tôi nhận thấy là phương pháp huấn luyện này có thể ảnh hưởng tốt đến các cầu thủ. Trong vòng vài tuần, họ điều chỉnh phong cách chơi của mình và nó trở thành một bản năng".

10 điều ít biết về huấn luyện viên tạm quyền của Man Utd - 3

Rangnick là huấn luyện viên của Schalke từng đối đầu với Man Utd.

8. Rangnick là huấn luyện viên của Schalke khi câu lạc bộ này đối đầu với Man Utd tại bán kết Champions League 2011, lần đầu tiên Schalke có thể tiến vào tới bán kết sân chơi số một châu Âu. Sau khi đứng đầu bảng gồm Lyon, Benfica và Hapoel Tel Aviv, Schalke hạ gục Valencia và Inter Milan. Đáng chú ý, Schalke hạ gục gã khổng lồ của bóng đá Italia với tỷ số chung cuộc 7-3. Đội bóng của Sir Alex Ferguson là một trở ngại quá lớn ở vòng bán kết, bất chấp Manuel Neuer thể hiện xuất sắc ở trận lượt đi, với các chiến thắng 2-0 và 4-1, "Quỷ đỏ" vào chung kết tại Wembley với Barcelona.

9. Rangnick từng được phỏng vấn cho vị trí huấn luyện viên trưởng tuyển Anh trước khi Sam Allardyce được giao vị trí này năm 2016. Giám đốc kỹ thuật của FA, Dan Ashworth nhắm huấn luyện viên người Đức cho "Tam sư", tuy nhiên FA sau đó muốn một huấn luyện viên người Anh dẫn dắt đội tuyển quốc gia, vì thế ba ngày sau khi phỏng vấn Rangnick, FA quyết định bổ nhiệm Allardyce.

10. Khi được hỏi Rangnick sẽ thay đổi quy tắc nào, chiến thuật gia đã đưa ra một điểm thú vị về kích thước của cầu môn. Bên cạnh đó, ông đề xuất các trận đấu nên được thay năm cầu thủ vì "nó làm cho trận đấu diễn ra nhanh hơn, giảm chấn thương và giữ cho đội hình có tinh thần tốt hơn". Rangnick nói: "Tôi tin rằng chúng ta nên thảo luận về một vấn đề mà tôi đã đưa ra cách đây 15 năm. Kích thước của khung thành có còn hợp lý không? Cầu môn cao 2,44m và rộng 7,32m, nếu bạn làm khung thành rộng hơn 30cm và cao hơn 20cm, chắc chắn sẽ có thêm nhiều bàn thắng nữa".