1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Xuất hiện giả thuyết cha con cựu điệp viên Nga bị ngộ độc thực phẩm

(Dân trí) - Cháu gái của cựu điệp viên Nga Sergei Skripal trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Nga đã đưa ra giả thuyết rằng cha con ông Skripal có thể đã bị ngộ độc do ăn phải cá nóc trước khi bất tỉnh.

Các nhân viên điều tra Anh khám nghiệm khu vực xung quanh hiện trường ngày 8/3 (Ảnh: AFP)
Các nhân viên điều tra Anh khám nghiệm khu vực xung quanh hiện trường ngày 8/3 (Ảnh: AFP)

Trong cuộc phỏng vấn với kênh Channel One của Nga, cô Victoria Skripal, cháu gái của cựu điệp viên hai mang Sergei Skripal đã đề cập tới một giả thuyết khác về vụ việc chú mình nghi bị đầu độc. Theo cô Victoria, trước khi được cảnh sát tìm thấy trong trạng thái bất tỉnh hôm 4/3 vừa qua, cha con cựu điệp viên Skripal có thể đã ăn cá nóc, một loại thực phẩm có hàm lượng chất độc chết người nếu không được chế biến cẩn thận.

Tuy nhiên theo Sputnik, thực đơn của cửa hàng Zizzi ở Salisbury mà cô Victoria đề cập đến không có món nào được chế biến từ cá nóc.

Mặt khác, cô Victoria cho biết thông tin về việc 2 cha con cựu điệp viên Skripal đã gọi những món ăn gì ở cửa hàng Zizzi cũng bị giữ kín. Từ đó, cô đưa ra nghi vấn rằng chú mình dường như đã ăn một loại thực phẩm có trong danh mục bị cấm ở Anh.

Cá nóc là một loại thực phẩm cực độc do có chứa chất tetrodotoxin. Thông thường, món ăn này cần được sơ chế kỹ lưỡng. Ở Nhật Bản và một số quốc gia khác, các nhà hàng thường chế biến cá nóc thành các món như sashimi (gỏi cá sống), chirinabe (lẩu kiểu Nhật) tuy nhiên chỉ có những đầu bếp có chứng chỉ và phải được đào tạo trên 3 năm mới được phép làm món này. Món cá nóc không được chuẩn bị kỹ có thể gây ngộ độc thậm chí dẫn tới tử vong.

Theo phía cảnh sát Anh, cha con ông Skripal đã ghé thăm quán rượu The Bishop's Mill, sau đó dùng bữa trưa tại nhà hàng bánh pizza Italy Zizzi và rời đi lúc 3h35 chiều ngày 4/3. Tuy nhiên, thông tin về việc cha con ông gọi món gì đến nay vẫn chưa được công bố.

Ngoài ra, cô Victoria cho rằng giả thuyết cha con ông Skripal bị hạ độc trước cửa nhà dường như không hợp lý do có bằng chứng cho thấy các vật nuôi trong nhà ông vẫn còn sống sau khi ông và con gái nghi bị đầu độc bởi chất Novichok.

Trước đó, cô Victoria đã công bố đoạn ghi âm cuộc trò chuyện điện thoại của cô với người được cho là của cô Yulia Skripal, con gái cựu điệp viên Skripal. Theo đó, người dược cho là cô Yulia nói rằng mọi thứ vẫn ổn và có thể được giải quyết. Cô Victoria cho biết cuộc trò chuyện dường như diễn ra vài giờ đồng hồ sau khi Anh công bố cô Yulia đã tỉnh lại và có thể trò chuyện.

Hiện tại, quan hệ giữa Nga và phương Tây tiếp tục căng thẳng vì vụ ông Skripal nghi bị đầu độc bằng chất độc thần kinh Novichok tại thành phố Salisbury của Anh hôm 4/3. Tổ chức cấm Vũ khí hóa học (OPCW) đã không cho phép Nga tham gia điều tra. Về phần mình, Nga tuyên bố sẽ không công nhận bất cứ kết quả điều tra về vụ Skripal nếu không được điều tra chung.

Đức Hoàng

Theo Sputnik