Số ca nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì Hồng Ngọc tăng lên 93Tính đến 17h ngày 17/6, đã có 93 người cấp cứu nghi do ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì Hồng Ngọc, trong đó một trường hợp chuyển nặng đã đưa lên TPHCM điều trị.
Có phải ngộ độc thực phẩm luôn bắt đầu bằng những cơn đau bụng?Nhiều người vẫn nghĩ lúc nào ngộ độc thực phẩm cũng bắt đầu bằng những cơn đau bụng dữ dội. Thực tế có phải như vậy?
55 bệnh nhân trong vụ nghi ngộ độc thực phẩm đã xuất việnTrong tổng số 67 bệnh nhân nhập viện điều trị với các triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm tại tỉnh Quảng Trị, đến nay đã có 55 trường hợp ổn định sức khỏe và xuất viện.
27 em học sinh tiểu học cấp cứu nghi ngộ độc thực phẩmTrong 2 ngày 19-20/5, 27 học sinh Trường tiểu học Kim Đồng (Sa Đéc) nhập viện với biểu hiện sốt, buồn nôn, tiêu chảy. Các trường hợp này đều sử dụng thực phẩm tại nhà trường.
Vụ học sinh tiểu học cấp cứu nghi ngộ độc thực phẩm: 62 người nhập việnĐến 8h ngày 21/5 có 62 người nằm viện, trong đó có 56 học sinh và 6 người lớn nghi đã sử dụng thức ăn tại Trường Tiểu học Kim Đồng. Bệnh nhân có các triệu chứng sốt, buồn nôn, tiêu chảy, co giật.
Số ca nghi ngộ độc sau ăn bánh mì Hồng Ngọc tăng lên 218Từ 22 ca bệnh ban đầu, sau 2 ngày, số ca nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì Hồng Ngọc ở Đồng Tháp đã tăng lên 218 người.
TPHCM cảnh báo nguy cơ ngộ độc thực phẩm mùa nắng nóngTheo Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TPHCM, người dân luôn phải tuân thủ việc ăn chín uống sôi. Bên cạnh phong cách ăn uống, mỗi người nội trợ cần chịu trách nhiệm cho bếp ăn gia đình mình.
Phạt chủ xe bánh mì trong vụ 97 người ngộ độc thực phẩm ở Lâm ĐồngLiên quan vụ 97 người ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ cơ sở buôn bán.
Cả nước có 74 vụ ngộ độc thực phẩm, hơn 14.000 cơ sở vi phạmTrong 11 tháng đầu năm, cả nước ghi nhận 74 vụ ngộ độc thực phẩm khiến 1.588 người mắc và 19 trường hợp tử vong. An toàn thực phẩm vẫn là vấn đề nóng khi hàng loạt vi phạm bị phát hiện.
Ngộ độc thực phẩm dịp Tết: Không chỉ xin lỗi là xongDịp Tết, nguy cơ mất an toàn thực phẩm gia tăng. Khi xảy ra ngộ độc, cơ sở kinh doanh không chỉ xin lỗi hay hoàn tiền mà còn phải bồi thường và chịu trách nhiệm theo quy định pháp luật.
Ngộ độc thực phẩm gia tăng, Bộ trưởng yêu cầu xử lý không có “vùng cấm”Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, ATTP ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, chất lượng giống nòi và sự phát triển kinh tế - xã hội.
Nhiều người nhập viện cấp cứu nghi bị ngộ độc thực phẩm sau bữa trưaCác cơ sở y tế tại thành phố Huế đã tiếp nhận cấp cứu, điều trị 14 bệnh nhân nghi bị ngộ độc thực phẩm sau bữa ăn trưa tại một công ty trên địa bàn.