1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Xuất hiện hình ảnh đầu tiên của 3 nghi phạm tấn công khủng bố Brussels

(Dân trí) - Hình ảnh cắt ra từ camera an ninh cho thấy, nghi phạm tấn công tại sân bay Brussels hôm nay 22/3 có thể là 3 người đàn ông, hãng tin RT cho biết.

Xuất hiện hình ảnh đầu tiên của 3 nghi phạm tấn công khủng bố Brussels - 1

Hãng tin RT của Nga hôm nay 22/3 cho biết, trên mạng xã hội đã xuất hiện hình ảnh đầu tiên được cho là của các nghi phạm đứng đằng sau vụ tấn công khủng bố tại sân bay Zaventem ở Brussels. Trong bức ảnh này là hai người đàn ông tóc đen, mặc áo đen đi cùng một người đàn ông mặc áo khoác trắng, đội mũ và đều đang đẩy xe hành lý tại sân bay. Đáng chú ý là hai người đàn ông mặc áo đen chỉ đi một bên găng tay trái và được cho là để giấu thiết bị nổ.

Hình ảnh này được cho là lấy ra từ camera an ninh của sân bay. Được biết, hình ảnh từ camera an ninh tại sân bay và ga tàu đang được sử dụng để điều tra.

Trang tin De Standaard nói rằng, 2 người đàn ông ở bên trái bức ảnh đã thiệt mạng sau vụ tấn công liều chết, trong khi người đàn ông áo trắng vẫn đang lẩn trốn.

Trong khi đó, Zee News dẫn nguồn từ trang tin Brussels Police cho biết, giới chức Bỉ đã công bố ảnh của 2 nghi phạm đánh bom liều chết trong vụ khủng bố Paris tháng 11 năm ngoái và được cho là cũng đứng sau vụ tấn công sân bay Zaventem và ga tàu Maelbeek sáng nay. Hai đối tượng này được xác định là Najim Laachraoui và Mohamed Abrini.

Theo tờ Telegraph, hai nghi phạm có tên Najim Laachraoui và Mohamed Abrini vẫn đang lẩn trốn sau các cuộc bố ráp của cảnh sát Bỉ, vốn dẫn tới vụ bắt giữ tên Salah Abdeslam, nghi phạm chính trong loạt vụ tấn công Paris, hôm thứ Sáu tuần trước.

Những đối tượng trên có thể đã thực hiện vụ tấn công tại Brussels, sau khi cho rằng các cuộc thẩm vấn của cảnh sát có thể khiến Abdeslam khai ra manh mối về nơi ẩn náu của hai đồng phạm. Laachraoui, 24 tuổi, gốc Syria, được tin là đã tới quốc gia Trung Đông tháng 2/2013 và trở về châu Âu với tên giả Soutane Kayal. Mohamed Abrini, 30 tuổi, một người Bỉ gốc Ma-rốc, được nhìn thấy đi cùng Abdeslam ngay trước các vụ tấn công tại Paris.

Trước đó, trang tin Dailymail của Anh dẫn nguồn thạo tin trước đó cho biết, cảnh sát đã bắt giữ 2 nghi phạm ở khu vực cách ga tàu Maalbeek chỉ gần 2 km vào khoảng 11 giờ sáng. Giới chức Bỉ lo ngại, các thủ phạm tấn công Brussels vẫn còn đang lẩn trốn và đe dọa đến an ninh ở đây.

Cảnh sát đã bắt giữ 2 nghi phạm ở khu vực cách ga tàu Maalbeek chỉ gần 2 km. (Ảnh: Dailymail)
Cảnh sát đã bắt giữ 2 nghi phạm ở khu vực cách ga tàu Maalbeek chỉ gần 2 km. (Ảnh: Dailymail)

Hiện cảnh sát sẽ tiếp tục truy tìm các phần tử khủng bố mà có khả năng đang lên kế hoạch cho các vụ tấn công tiếp theo. Lực lượng đặc biệt đã được triển khai tuần tra khắp đường phố tại nhiều quốc gia như Anh và Hà Lan, đề phòng một vụ xả súng tương tự như tại Paris hồi tháng 11 năm ngoái. Ngoài ra, các cơ quan tình báo từ Anh và Mỹ cũng phối hợp để lần theo dấu vết của kẻ chủ mưu vụ tấn công.

Giới chuyên gia cho rằng, các vụ tấn công nhằm vào sân bay Zaventem và ga tàu điện ngầm hôm nay ở Brussels có thể là một phần trong kế hoạch trả thù của các phần tử khủng bố sau khi nghi phạm chính trong vụ tấn khủng bố Paris bị cảnh sát Bỉ bắt giữ hôm thứ Sáu tuần trước.

Ba vụ nổ liên tiếp tại sân bay và ga tàu điện ngầm ở Brussels hôm nay đã khiến ít nhất 34 người thiệt mạng và khoảng 200 người bị thương. Con số thương vong dự báo có thể còn tăng tiếp.

Minh Phương

Tổng hợp