1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Xôn xao chuyện Tổng thống Pháp trả lương gần 11.000 USD/tháng cho thợ cắt tóc

(Dân trí) - Tờ Le Canard Enchaîné của Pháp ngày 13/7 đưa tin, thợ chăm sóc tóc riêng cho Tổng thống Pháp François Hollande được trả lương gần 11.000 USD/tháng kể từ khi ông đắc cử năm 2012. Thông tin này được tiết lộ trong bối cảnh chính phủ Pháp phải vật lộn cắt giảm ngân sách.


Tổng thống Pháp François Hollande (Ảnh: AFP)

Tổng thống Pháp François Hollande (Ảnh: AFP)

Nếu những thông tin trên là xác thực thì lương của một thợ cắt tóc riêng cho Tổng thống Pháp ngang ngửa lương của một bộ trưởng trong chính phủ, và không thua kém nhiều lương của Tổng thống (gần 15.000 Euro).

Cũng theo tiết lộ của tờ báo này, chuyên gia tóc được trả mức lương hậu hĩnh này là Olivier B., người đi cùng với Tổng thống Hollande trong hầu hết các chuyến công du nước ngoài.

Thông tin này nhanh chóng gây bão mạng khi hàng loạt bức ảnh của ông Hollande được đăng tải trên các mạng xã hội với vô vàn kiểu tóc "lạ".

Người phát ngôn chính phủ Pháp Stephane Le Foll cũng đã lên tiếng xác nhận thông tin này và cho rằng mức chi trả này là hoàn toàn hợp lý. "Ai cũng đều phải cắt tóc. Chuyên gia tóc này đã phải từ bỏ công việc kinh doanh của mình để đảm nhận công việc 24 giờ mỗi ngày". Người phát ngôn này cũng nói thêm rằng, kể từ khi ông Hollande lên kế nhiệm Tổng thống Nicolas Sarkozy vào năm 2012, ngân sách hoạt động của Điện Elysee đã cắt giảm 15-20%.

Ồn ào xung quanh chuyện chi tiêu cho mái tóc của ông Hollande đi ngược lại với những gì mà ông cam kết trong chiến dịch vận động tranh cử năm 2012 rằng ông sẽ là một nguyên thủ "bình dị" không giống với người tiền nhiệm Sarkozy. Và đáng nói hơn là nó diễn ra vào đúng thời điểm chính phủ của ông Hollande đang tìm cách thông qua một dự luật theo đó hạn chế các phúc lợi dành cho người lao động, giảm bớt rào cản cho doanh nghiệp sa thải nhân viên.

Trước cuộc tổng tuyển cử diễn ra vào năm tới, tỷ lệ ủng hộ đối với Tổng thống Hollande liên tục ở mức thấp trong một thời gian dài. Hiện chưa rõ ông có ý định tái tranh cử hay không.

Minh Phương

Tổng hợp