1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Xe tăng Nga sẵn sàng ra đòn quyết định ở Avdiivka

Nguyễn Bình

(Dân trí) - Nikolai Volokhov - chỉ huy đơn vị Terra thuộc lữ đoàn xung kích độc lập số 3 của Ukraine - cho biết, quân đội Nga đã đưa lực lượng tinh nhuệ đến Avdiivka và tập trung một lượng bộ binh rất lớn.

Xe tăng Nga sẵn sàng ra đòn quyết định ở Avdiivka - 1

Chiến sự Ukraine tại Avdiivka đang diễn ra hết sức khốc liệt (Ảnh minh họa: CinCAFU).

Sĩ quan Volokhov nói: "Tình hình rất phức tạp. Đối phương rất phức tạp. Có thông tin cho rằng, 7 lữ đoàn Nga đang chống lại chúng tôi... Chúng tôi đã lập kỷ lục về việc tiêu diệt nhân lực và trang thiết bị của Nga trong một ngày".

Tuy nhiên, viên chỉ huy thừa nhận: "Nhưng hiện tại không có gì đặc biệt để ăn mừng và vui mừng, bởi vì đối phương siêu phức tạp, họ đã cử các đơn vị tinh nhuệ đến đây. Điều này có thể so sánh với thời kỳ vẫn còn lực lượng Wagner đánh chiếm Bakhmut, nhưng (tình hình ở Avdiivka) dường như còn khó khăn hơn".

Theo sĩ quan Volokhov, người Nga đã tập hợp cả quân chính quy tinh nhuệ và các đơn vị tinh nhuệ tổng hợp. Họ sử dụng pháo khá chính xác. Cả UAV tự sát và UAV vũ trang để thả đạn.

Ông nói: "Đối phương đang rất tích cực thực hiện các cuộc tấn công bên sườn, cố gắng không chỉ về mặt số lượng (và số lượng bộ binh họ điều tới đây rất đáng kể) mà còn về mặt chất lượng để dẫn đến tình thế chúng tôi sẽ gặp bất lợi".

Kênh Military Summary cho biết, lực lượng Ukraine ở Avdiivka đã nhận được tối hậu thư: đầu hàng hoặc bị tiêu diệt. Rất khó để tưởng tượng Bộ chỉ huy ở Kiev sẽ chọn con đường nào, nhưng rất có thể chính những người lính ở Avdiivka sẽ tự quyết định số phận của mình.

Về lý thuyết, lực lượng Kiev có vài ngày trước khi Nga chính thức đóng nắp trận địa lớn ở phía nam thành phố.

Quân đội Nga được cho là đang chuẩn bị một nắm đấm xe tăng để đột phá và dứt điểm mục tiêu quan trọng này. Lực lượng dự trữ của Ukraine đã gần như hoàn toàn cạn kiệt.

Xe tăng Nga sẵn sàng ra đòn quyết định ở Avdiivka - 2

Bản đồ chiến sự Ukraine tại Avdiivka tính đến ngày 15/2. Trong đó, Nga kiểm soát phần màu nâu, mũi tên màu cam thể hiện hướng tấn công của họ và khu vực bao quanh bởi đường nét đứt màu cam là nơi lực lượng Moscow vừa giành quyền kiểm soát, mũi tên nét đứt màu xanh là hướng rút lui của Kiev (Ảnh: Suriyakmaps).

Theo Reuters, phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 15/2, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby cho biết, giao tranh giữa lực lượng Nga và Ukraine tại thành phố Avdiivka đặc biệt căng thẳng.

"Chúng tôi nhận được báo cáo từ phía Ukraine rằng tình hình rất nghiêm trọng, Nga tiếp tục gây áp lực lên các vị trí của Ukraine mỗi ngày. Avdiivka đang trên bờ vực thất thủ", ông Kirby nói.

Ông Kirby cho rằng, Avdiivka có nguy cơ thất thủ do lực lượng Ukraine thiếu hụt đạn dược nghiêm trọng.

Trong bản cập nhật tình hình mới nhất, kênh Suriyakmaps cho biết, nhiều khả năng trong ít giờ tới chúng ta sẽ thấy lá cờ Nga ở lối vào Avdivka. Cuộc rút lui đã tăng tốc và lực lượng Ukraine đang tháo chạy ở khu rừng phía đông và trong khu nhà nghỉ mùa hè. Quân đội Nga đang tiến hành các hoạt động phối hợp chậm rãi nhưng chắc chắn ở vùng xám.

Đồng thời, kênh Tobi Ayodele nhận định, Lực lượng vũ trang Ukraine ở Avdiivka đang hoảng loạn; các đơn vị không nhận được mệnh lệnh tập trung. Theo dữ liệu sơ bộ, hơn 3.000 binh sĩ Kiev đang cố gắng rời khỏi thành phố nhưng họ phải đối mặt với tổn thất lớn do hỏa lực pháo binh dày đặc của Nga khi tháo chạy trên khu vực là những cánh đồng trống trải.

Theo Ukrainska Pravda, Reuters, Suriyakmaps, Tobi Ayodele
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine