1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Xe ô tô của Giáo hoàng gây ấn tượng tại Mỹ

Chiếc ô tô Fiat nhỏ bé của Giáo hoàng Francis I lọt thỏm giữa dàn xe SUV của các đặc vụ hộ tống khi ông vừa đặt chân tới nước Mỹ.

Xe ô tô của Giáo hoàng gây ấn tượng tại Mỹ - 1

Chiếc xe chở Giáo hoàng nhỏ bé giữa đoàn xe hộ tống.

Đáp máy bay tại sân bay quân sự St Andrews ở thủ đô Washington ngày 22/9, người đứng đầu Tòa thánh Vatican được chào đón nồng nhiệt bởi gia đình Tổng thống Mỹ Barack Obama và Phó Tổng thống Joe Biden.

Trong chuyến thăm Mỹ lần đầu tiên này, ông đã chọn sử dụng một chiếc xe Fiat 500 nhỏ bé thay vì những loại xe sang trọng, hào nhoáng khác. Các cư dân mạng xã hội đã rất thích thú khi so sánh chiếc xe “khiêm tốn” của Giáo hoàng với chiếc xe bọc thép chống bom trị giá 1 triệu USD của ông Obama khi cả hai cùng rời khỏi sân bay St Andrews.

Xe ô tô của Giáo hoàng gây ấn tượng tại Mỹ - 2

Chiếc Fiat 500 chỉ dài chừng 3,6m, trị giá dưới 20.000 USD.

Xe ô tô của Giáo hoàng gây ấn tượng tại Mỹ - 3

Trong khi chiếc Cadillac có tên “The Beast” của nhà lãnh đạo Mỹ dài tới 5,5m, nặng 8 tấn và có lớp vỏ thép dày 20cm.

Đức Hồng y Jorge Bergoglio người Argentina lên ngôi và xưng danh là Giáo hoàng Francis I vào năm 2013. Ông sống trong nhà khách của Tòa thánh Vatican chứ không phải các căn hộ sang trọng dành cho Giáo hoàng. Ông cũng chọn phương tiện giản dị hơn chiếc Mercedes Popemobile sang trọng của Giáo hoàng Benedict, người tiền nhiệm trước đó. Tại thời điểm năm 2011, xe đưa đón Giáo hoàng Benedict đã trị giá gần 540.000 USD.

Sau khi lên ngôi, Giáo hoàng Francis đã kêu gọi các thầy tu trong Tòa thánh Vatican dừng sử dụng xe đắt tiền. Ông nói: “Xe ô tô cần thiết để làm nhiều việc, nhưng xin hãy chọn một chiếc giản dị hơn. Nếu bạn thích một chiếc xa hoa, hãy nhớ tới việc có bao nhiêu trẻ em đang chết đói trên thế giới này”.

Từ ngày 24 – 26/9, Giáo hoàng sẽ có bài phát biểu tại Quốc hội Mỹ, tiếp đến là tham dự cuộc họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York và cuối cùng là chủ trì một buổi lễ dự kiến có 1,5 triệu người tham dự tại Philadelphia.

Xe ô tô của Giáo hoàng gây ấn tượng tại Mỹ - 4

Tổng thống Obama và Phu nhân Michelle cùng hai cô con gái đón chào Giáo hoàng tại sân bay.

Xe ô tô của Giáo hoàng gây ấn tượng tại Mỹ - 5

Đây là lần đầu tiên Giáo hoàng tới thăm Mỹ.

Xe ô tô của Giáo hoàng gây ấn tượng tại Mỹ - 6

Giáo hoàng Francis bày tỏ hy vọng Mỹ sẽ sớm bãi bỏ lệnh bao vây phong tỏa kinh tế áp đặt hơn nửa thế kỷ qua chống Cuba.

Xe ô tô của Giáo hoàng gây ấn tượng tại Mỹ - 7

Đám đông hò reo chờ đón Giáo hoàng.

Xe ô tô của Giáo hoàng gây ấn tượng tại Mỹ - 8

Theo Hoàng Trang/Dailymail

baotintuc.vn

Xe ô tô của Giáo hoàng gây ấn tượng tại Mỹ - 9