1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

WHO: Nhiều nước đi sai đường, Covid-19 có thể tồi tệ hơn nữa

(Dân trí) - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo, đại dịch Covid-19 có thể diễn biến tồi tệ hơn nữa nếu các nước không tuân thủ các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt.

WHO: Nhiều nước đi sai đường, Covid-19 có thể tồi tệ hơn nữa - 1

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus (Ảnh: Reuters)

"Để tôi nói thẳng, có quá nhiều quốc gia đang đi sai hướng, Covid-19 tiếp tục là kẻ thù số 1 của thế giới", Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cảnh báo trong một cuộc họp báo trực tuyến ngày 13/7. "Nếu các nước không tuân thủ các quy tắc cơ bản, đại dịch sẽ ngày càng tệ hơn và tệ hơn nữa", ông Tedros nhấn mạnh.

Cảnh báo trên được đưa ra trong bối cảnh số người mắc Covid-19 toàn cầu liên tiếp lập kỷ lục, với hơn 230.000 ca mới trong ngày 12/7 và 80% trong số đó là ở 10 quốc gia, thậm chí 50% số ca từ 2 quốc gia (Mỹ và Brazil). Theo số liệu của WHO, chỉ trong vòng 5 ngày trở lại đây, thế giới ghi nhận hơn 1 triệu ca mắc Covid-19, cho thấy đại dịch đang có dấu hiệu tăng tốc trên toàn cầu.

Tính tới ngày 14/7, thế giới đã ghi nhận hơn 12,9 triệu người mắc Covid-19 và trên 571.000 người tử vong, theo số liệu của trang Worldometers.

Mỹ tiếp tục là điểm nóng bùng phát Covid-19 của thế giới khi số người mắc Covid-19 liên tục tăng kỷ lục, có ngày ghi nhận hơn 70.000 ca mắc mới. Trong bối cảnh này, các bang của Mỹ hoặc ngừng hoặc rút lại kế hoạch mở cửa. Thống đốc California Gavin Newsom hôm qua ban bố các lệnh hạn chế mới nhằm đối phó dịch, trong đó bao gồm đóng cửa quán bar, nhà hàng, rạp chiếu phim, sở thú, viện bảo tàng,... Mỹ hiện ghi nhận gần 3,5 triệu ca mắc Covid-19, trong đó gần 140.000 người tử vong.

WHO: Nhiều nước đi sai đường, Covid-19 có thể tồi tệ hơn nữa - 2

Các bác sĩ điều trị cho bệnh nhân Covid-19 ở Texas, Mỹ (Ảnh: Reuters)

Trong khi đó, Mỹ Latinh hiện đã vượt Mỹ và Canada (tổng cộng hơn 144.000 ca tử vong) trở thành khu vực có nhiều người chết vì Covid-19 thứ hai thế giới chỉ sau châu Âu. Mỹ Latinh hiện ghi nhận gần 145.000 ca tử vong được xác nhận do Covid-19, trong khi con số này ở châu Âu là hơn 202.000. Các chuyên gia cho rằng, con số tử vong thực tế tại Mỹ Latinh có thể cao hơn thống kê.

Brazil chiếm khoảng một nửa số người tử vong do Covid-19 ở Mỹ Latinh. Khu vực này hiện cũng xuất hiện những điểm bùng phát dịch thuộc nhóm mạnh nhất thế giới. Brazil là nước bị ảnh hưởng nặng nề thứ hai thế giới với hơn 72.000 ca tử vong, Mexico cũng vượt Italia thành quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề thứ 4 với hơn 35.000 người chết. Số người mắc Covid-19 tại Mỹ Latinh lên gần 3,4 triệu người, chỉ sau số người mắc Covid-19 ở Mỹ và Canada cộng lại.

Tại châu Âu, Covid-19 cũng đang bùng phát mạnh trở lại. Các nhà khoa học hôm qua cảnh báo, nước Anh có thể trải qua làn sóng Covid-19 thứ hai vào mùa đông tới và có thể khiến 120.000 người tử vong trong thời gian từ tháng 9/2020 đến tháng 6/2021 trong kịch bản xấu nhất. Anh ghi nhận gần 45.000 ca tử vong trong làn sóng Covid-19 đầu tiên, con số tử vong cao nhất châu Âu và nhiều thứ ba chỉ sau Mỹ và Brazil. Thủ tướng Boris John tuần trước cho biết, ông muốn các biện pháp ứng phó theo cấp địa phương thay vì phong tỏa toàn bộ đất nước như trước kia.

Tại châu Á, dịch Covid-19 cũng diễn biến phức tạp trở lại. Giới chức thành phố Navotas thuộc khu vực đô thị Manila của Philippines đã ban bố lệnh phong tỏa trở lại chỉ hơn 1 tháng sau khi nới lỏng các biện pháp phòng dịch. Quyết định được đưa ra sau khi số ca mắc Covid-19 tại đây có xu hướng tăng mạnh trong 2 tuần trở lại đây. Hiện Philippines là nước có số ca mắc COVID-19 cao thứ hai ở Đông Nam Á với hơn 57.000 người, trong đó có 1.599 trường hợp tử vong. Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Philippines dự báo số ca nhiễm bệnh ở nước này có thể lên tới 80.000 người vào cuối tháng 7.

Cùng ngày, giới chức Thái Lan cũng siết quản lý tại các khu vực biên giới do lo ngại làn sóng lây nhiễm Covid-19 thứ hai bùng phát. Thái Lan hiện ghi nhận hơn 3.200 ca mắc Covid-19, trong đó 58 người đã tử vong. Thái Lan không ghi nhận ca lây nhiễm trong cộng đồng nào trong suốt hơn 6 tuần qua. Mặc dù Thái Lan đã dỡ bỏ một phần lệnh cấm nhập cảnh đối với người nước ngoài, nhưng vẫn chưa cho phép nhập cảnh đối với các du khách thông thường hay lao động nhập cư.

Minh Phương

Theo AFP, Reuters