1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

WHO kêu gọi Trung Quốc chia sẻ thêm dữ liệu về nguồn gốc Covid-19

Minh Phương

(Dân trí) - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tin rằng Trung Quốc nắm nhiều dữ liệu có thể giải mã nguồn gốc đại dịch Covid-19 hơn. Do vậy, WHO đề nghị Bắc Kinh chia sẻ thông tin ngay lập tức.

WHO kêu gọi Trung Quốc chia sẻ thêm dữ liệu về nguồn gốc Covid-19 - 1

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus

"Nếu chúng ta không được tiếp cận đầy đủ thông tin mà Trung Quốc đang có, thì mọi giả thuyết (về nguồn gốc) Covid-19 đều để ngỏ", Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus phát biểu với phóng viên ngày 6/4.

Ông nêu rõ: "Đó là quan điểm của WHO và lý do tại sao chúng tôi tiếp tục đề nghị Trung Quốc hợp tác về vấn đề này". Theo ông, nếu Bắc Kinh chia sẻ những dữ liệu còn thiếu, "chúng ta sẽ biết chuyện gì đã xảy ra, đại dịch đã khởi phát như thế nào".

Hơn 3 năm kể từ khi Covid-19 bùng phát, các cuộc tranh luận về nguồn gốc đại dịch này vẫn chưa lắng xuống. Nhiều giả thuyết được đưa ra, từ giả thuyết virus từ động vật chuyền sang người đến virus thoát ra từ một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán, Trung Quốc.

Cuối tháng trước, cộng đồng khoa học bất ngờ đưa ra bằng chứng mới cho thấy, các mẫu vật dương tính với SARS-CoV-2 thu thập từ chợ hải sản Hoa Nam, thành phố Vũ Hán, Trung Quốc trong khoảng thời gian từ tháng 1-3/2020 có chứa nhiều ADN của chó lửng.

Mặc dù vậy, bà Maria Van Kerkhove, trưởng nhóm kỹ thuật về vấn đề Covid-19, nhấn mạnh: "Điều này không làm thay đổi phương thức điều tra nguồn gốc Covid-19 của chúng tôi. Nó chỉ nói lên một điều rằng nhiều dữ liệu còn tồn tại và cần được chia sẻ đầy đủ".

Theo AFP