1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Wagner tuyên bố kiểm soát 95% Bakhmut, Ukraine mất hàng trăm quân mỗi ngày

Thành Đạt

(Dân trí) - Thủ lĩnh Wagner cho biết lực lượng này vẫn chưa nhận được thêm đạn dược từ Nga trước khi dự kiến rút quân khỏi thành phố Bakhmut vào tuần sau.

Wagner tuyên bố kiểm soát 95% Bakhmut, Ukraine mất hàng trăm quân mỗi ngày - 1

Lực lượng Wagner chiến đấu ở Bakhmut (Ảnh: Sputnik).

"Đến hôm nay, vẫn chưa có ai đến bổ sung đạn dược để cung cấp cho chúng tôi với số lượng cần thiết", Yevgeny Prigozhin, người đứng đầu tổ chức quân sự tư nhân Nga Wagner, cho biết trên kênh Telegram của cơ quan báo chí Wagner hôm 6/5.

Ông Prigozhin thừa nhận lực lượng Wagner không còn đạn dược và không thể tiến hành thêm bất kỳ cuộc tấn công nào gần thành phố Bakhmut.

"Bởi vì tôi có thể khiến thêm nhiều người thiệt mạng. Vào ngày 10/5, chúng tôi sẽ bắt đầu rút các đơn vị (khỏi Bakhmut)", lãnh đạo Wagner nói thêm.

Ông Prigozhin cho biết các lực lượng Wagner đã kiểm soát 95% diện tích Bakhmut, một thành phố ở miền Đông Ukraine với dân số hơn 70.000 người trước xung đột.

Theo thủ lĩnh Wagner, Bakhmut không có ý nghĩa chiến lược đối với Nga và việc kiểm soát thành phố này cũng không phải là mục tiêu chính trong chiến dịch quân sự của Nga ở miền Đông Ukraine.

"Cần lưu ý rằng chiến dịch của Nga ở Bakhmut được tiến hành chủ yếu không phải để kiểm soát khu vực Bakhmut, mà là để loại bỏ các đơn vị của lực lượng vũ trang Ukraine và cho phép quân đội Nga có thêm thời gian nghỉ ngơi để khôi phục khả năng chiến đấu", ông Prigozhin cho biết thêm.

Ông Prigozhin cho rằng không gian tác chiến hiện đã được mở ra theo hướng Sloviansk và Kramatorsk và "2,42km2 còn lại ở Bakhmut không quan trọng đối với không gian tác chiến".

"Khu vực Bakhmut không có tầm quan trọng chiến lược trong cuộc tiến công xa hơn về phía tây. Điều có tầm quan trọng chiến lược đối với sự tiến công của quân đội Nga là giành được các khu định cư Kramatorsk, Sloviansk, Druzhkivka và Konstantynivka (Vành đai Donbass), ở phía tây của những vùng lãnh thổ nơi lực lượng vũ trang Ukraine gặp khó khăn trong việc duy trì tuyến phòng thủ trong trường hợp bị các lực lượng vượt trội của quân đội Nga tấn công", ông Prigozhin nhận định.

Theo ông Prigozhin, vào ngày 8/10/2022, ông và tướng Sergey Surovikin của lực lượng vũ trang Nga đã quyết định khởi động chiến dịch quân sự ở Bakhmut "nhằm buộc Ukraine phải triển khai lực lượng đông nhất có thể để giữ thành phố này".

"Mục đích của chiến dịch Bakhmut là cho phép các đơn vị của quân đội Nga kiểm soát các tuyến phòng thủ thuận lợi, huy động lực lượng, tái trang bị và huấn luyện quân nhân, đồng thời tăng cường khả năng chiến đấu của họ", lãnh đạo Wagner giải thích.

Wagner tuyên bố kiểm soát 95% Bakhmut, Ukraine mất hàng trăm quân mỗi ngày - 2

Vị trí thành phố Bakhmut (Ảnh: NYT).

Ông chủ Wagner hôm 6/5 tuyên bố, quân đội Ukraine chỉ còn kiểm soát khu vực rộng khoảng 2,5km2 tại thành phố Bakhmut và Ukraine đang phải điều động hàng trăm lính đến Bakhmut mỗi ngày để bù đắp thương vong.

"Đối phương phải bổ sung 400-600 lính đến Bakhmut mỗi ngày, tương đương số người thiệt mạng và bị thương. Các đơn vị Wagner vẫn chiến đấu hiệu quả. Đối phương không tiếc đạn pháo. Một số lượng lớn máy bay không người lái và xe bọc thép do nước ngoài chế tạo đã xuất hiện tại đây. Đối phương được trang bị tốt, huấn luyện đầy đủ, hành động có tổ chức và không ngừng kháng cự", ông Prigozhin tiết lộ.

Ông Prigozhin tuần này thông báo sẽ rút lực lượng Wagner khỏi Bakhmut vào ngày 10/5 sau nhiều tháng tham chiến cùng quân đội Nga. Lý do ông đưa ra là Wagner không được cung cấp đầy đủ đạn dược khiến họ chịu tổn thất lớn ở Bakhmut. Theo ông Prigozhin, con số thương vong của Wagner kể từ đầu xung đột lên tới hàng chục nghìn người.

Theo Reuters, Tass
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine