1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Wagner rút 99% quân khỏi Bakhmut, Ukraine củng cố phòng tuyến đẩy lùi Nga

Thành Đạt

(Dân trí) - Quân đội Ukraine tuyên bố gây thiệt hại nặng nề cho Nga ở Bakhmut, sau khi lực lượng Wagner thông báo rút 99% quân khỏi khu vực này.

Wagner rút 99% quân khỏi Bakhmut, Ukraine củng cố phòng tuyến đẩy lùi Nga - 1

Vũ khí của lực lượng Ukraine khai hỏa ở Bakhmut (Ảnh: Getty).

"Đối phương tiếp tục chịu tổn thất nặng nề ở hướng Bakhmut. Lực lượng phòng vệ của Ukraine tiếp tục chiến đấu. Chúng tôi sẽ giành chiến thắng", Tư lệnh Lực lượng Lục quân Ukraine Oleksandr Syrskyi cho biết hôm 3/6 sau khi đến thăm các binh sĩ ở tiền tuyến.

Bình luận của ông Syrskyi được đưa ra một ngày sau khi ông Yevgeny Prigozhin, lãnh đạo công ty quân sự tư nhân Nga Wagner, nói rằng 99% chiến binh Wagner đã rời Bakhmut sau khi bàn giao vị trí của họ cho các binh sĩ của quân đội Nga.

Trong bản cập nhật tình hình chiến sự hàng ngày hôm 3/6, quân đội Ukraine xác nhận các lực lượng Nga đã nỗ lực tiến công gần Ivanivske, một thị trấn nhỏ cách Bakhmut khoảng vài km về phía tây, nhưng không thành công. Kiev cho biết các lực lượng Nga đã không kích vào các khu vực Bila Hora và Chasiv Yar gần đó, đồng thời tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa vào thị trấn Druzhkivka trong cùng khu vực Donetsk, miền Đông Ukraine.

Theo Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar, tình hình ở Bakhmut "tương đối ổn định" mặc dù một số chiến binh của nhóm Wagner vẫn ở lại thành phố.

"Tình hình ở thành phố Bakhmut tương đối ổn định. Chúng tôi đã kiểm soát vùng ngoại ô phía tây nam thành phố. Các chiến binh của lực lượng Wagner vẫn chưa rút hết khỏi thành phố. Những người ở lại đang huấn luyện các đơn vị mới đến của quân đội Nga", bà Maliar cho biết.

Bà Maliar nói rằng, tình hình chung ở tiền tuyến đang thay đổi, nhưng không đáng kể.

Trong vài tháng qua, các lực lượng Nga đã tiến công trên 4 mặt trận ở miền Đông Ukraine gồm Avdiivka, Marinka, Lyman và Bakhmut. Nga cũng bắt đầu hoạt động tích cực trên hai mặt trận khác gồm Shakhtarsk và Kupiansk.

"Trong suốt thời gian này, các lực lượng của đối phương không thể tiến tới biên giới vùng Donetsk và Lugansk. Đối phương hiện đã cạn kiệt nguồn lực và phải luân chuyển cũng như tập hợp lại lực lượng", bà Maliar cho biết thêm.

Theo Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine, khu vực tấn công của Nga thay đổi một chút trong những tháng gần đây.

"Các lực lượng của đối phương đã không thực hiện bất kỳ hoạt động tấn công nào trên ba trong số mặt trận gồm Bakhmut, Avdiivka và Shakhtarsk, mặc dù họ cũng cố gắng giành lại các vị trí mà họ đã kiểm soát trước đó trên mặt trận Bakhmut, nhưng không thành công. Lực lượng của đối phương đang hoạt động tích cực trên ba mặt trận khác gồm Kupiansk, Lyman và Marinka, và đang tiến hành các hoạt động tấn công tích cực, nhưng cũng không thành công, ở các khu vực đó", quan chức quốc phòng Ukraine giải thích.

Bộ Quốc phòng Nga hôm 20/5 thông báo, các lực lượng Nga đã kiểm soát hoàn toàn thành phố Bakhmut. Ông trùm Wagner cũng xác nhận lực lượng này đã kiểm soát Bakhmut từ ngày 20/5 và sẽ rút khỏi khu vực này từ ngày 25/5 đến 1/6. 

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và quân đội nước này cho đến nay vẫn bác bỏ thông tin Bakhmut thất thủ. Ukraine khẳng định lực lượng của họ vẫn bám trụ ở rìa Bakhmut nhằm bao vây thành phố này. 

Theo Pravda