1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông trùm Wagner dự đoán thời điểm Nga tấn công mạnh ở Ukraine

Minh Phương

(Dân trí) - Một cuộc tấn công mới quy mô lớn của Nga ở Ukraine có thể diễn ra vào đầu tháng 6 tới, ông chủ tập đoàn quân sự tư nhân Wagner Yevgeny Prigozhin dự đoán.

Ông trùm Wagner dự đoán thời điểm Nga tấn công mạnh ở Ukraine - 1

Lính cứu hỏa dập đám cháy sau một vụ tập kích của Nga nhằm vào Kiev ngày 28/5 (Ảnh: Reuters).

"Theo kế hoạch, chúng tôi phải đến các trại dã chiến trước ngày 1/6. Chúng tôi có thể không đủ thời gian để bàn giao mọi thứ đúng hạn cho quân đội Nga và việc này có thể sẽ mất thêm vài ngày nữa. Từ ngày 5/6, quân đội Nga nhiều khả năng sẽ nhận được chỉ thị cho cuộc tấn công mới", trang Avia.pro dẫn lời ông Prigozhin ngày 28/5.

Theo ông chủ Wagner, sau khi kiểm soát phần lớn Bakhmut, thành phố ở miền Đông Ukraine, quân đội Nga "có mọi cơ hội để tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn trong tương lai gần nhằm kiểm soát các thành phố khác ở vùng Donbass như Kramatorsk, Slavyansk, Druzhkovka, Konstantinovka, Chasov Yar".

Ông cho biết, chi tiết cuộc tấn công sẽ được thảo luận trong khuôn khổ cuộc họp sắp tới của quân đội Nga. Ông tin rằng Nga sẽ đặt cho lực lượng Wagner nhiệm vụ thành lập các đơn vị dọc theo tả ngạn sông Dnipro.

Bộ Quốc phòng Nga hiện chưa bình luận về thông tin trên.

Cách đây vài tháng, Moscow được đồn đoán đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công mới quy mô lớn nhằm phá vỡ thế bế tắc trên chiến trường Ukraine sau những tháng mùa đông. Tuy nhiên, kế hoạch này của Moscow dường như bị cản trở giữa lúc Ukraine được cho là cũng sẵn sàng phản công lớn. Giới chức quân sự Ukraine nói, Nga lui về phòng thủ ở hầu hết các mặt trận, đặc biệt ở miền Nam Ukraine, nơi Kiev có thể sẽ phản công.

Để ngăn chặn kế hoạch phản công trên, Moscow liên tục tập kích vào thủ đô Kiev và một số thành phố quan trọng của Ukraine. Kể từ đầu tháng này, riêng Kiev chứng kiến 16 cuộc không kích bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV). Hôm qua, Nga phóng tổng cộng 59 UAV sát thủ Shahed. Sáng nay, Moscow tiếp tục thực hiện hai cuộc tập kích nhằm vào Kiev. Người phát ngôn Không quân Ukraine Yurii Ihnat nói, Moscow dường như sử dụng cả tên lửa đạn đạo và hành trình để tấn công. Trong đó, một cuộc tấn công diễn ra giữa ban ngày. "Đối phương đã thay đổi chiến thuật, sau một thời gian dài chỉ tập kích vào ban đêm, giờ đây họ tấn công thành phố vào ban ngày".

Về phía Nga, Bộ Quốc phòng nước này cho hay, họ đã tấn công bằng vũ khí chính xác tầm xa nhằm vào mục tiêu tại các căn cứ không quân của Ukraine. "Kết quả là, vũ khí của chúng tôi đã đánh trúng các sở chỉ huy, trạm radar, thiết bị hàng không, kho vũ khí, đạn dược của quân đội Ukraine", thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Kiev cho rằng, chiến thuật tập kích dồn dập của Moscow nhằm gây tâm lý hoang mang. Tuy nhiên, người đứng đầu cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine Kyrylo Budanov khẳng định, Nga sẽ không đạt được mục đích này. Ông cũng cảnh báo: "Chúng tôi sẽ không trì hoãn đáp trả. Mọi người sẽ sớm thấy điều đó".

Theo Avia-Pro.net, Guardian