1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Vụ rơi máy bay Indonesia chở 189 người: Hộp đen hư hại nặng

(Dân trí) - Các thợ lặn Indonesia tiếp tục chạy đua với thời gian để tìm kiếm hộp đen thứ hai của máy bay Lion Air chở 189 người gặp nạn hôm 29/10 sau khi hộp đen thứ nhất được tìm thấy nhưng hư hại nặng.

Tìm thấy hộp đen máy bay chở 189 người gặp nạn tại Indonesia


Các thợ lặn đã tìm thấy hộp đen ghi hành trình chuyến bay của máy bay Lion Air. (Ảnh: Reuters)

Các thợ lặn đã tìm thấy hộp đen ghi hành trình chuyến bay của máy bay Lion Air. (Ảnh: Reuters)

Lực lượng tìm kiếm cứu hộ Indonesia đầu tuần này đã tìm thấy hộp đen đầu tiên ghi hành trình chuyến bay của máy bay Lion Air mang số hiệu JT610 gặp nạn hôm 29/10.

Nguồn tin ban đầu nói rằng hộp đen này vẫn còn nguyên vẹn, tuy nhiên, ông Haryo Satmiko, phó Chủ tịch Ủy ban an toàn giao thông quốc gia Indonesia, cho biết hộp đen thực tế đã bị hư hại đáng kể. "Chúng tôi chưa thể trích xuất dữ liệu bởi một số phần đã bị hư hại", ông Haryo cho biết với Reuters ngày 1/11.

Các chuyên gia hàng không Indonesia cho biết, quá trình trích xuất và phân tích dữ liệu có thể mất nhiều tháng.


Các thợ lặn chạy đua với thời gian tìm kiếm hộp đen còn lại. (Ảnh: EPA)

Các thợ lặn chạy đua với thời gian tìm kiếm hộp đen còn lại. (Ảnh: EPA)

Hiện các thợ lặn tập trung tìm kiếm hộp đen còn lại hay còn gọi là thiết bị ghi âm buồng lái với hy vọng tìm ra nguyên nhân khiến máy bay Lion Air chở 189 người rơi xuống biển không lâu sau khi cất cánh từ Jakarta. Đây tiếp tục là một cuộc chạy đua với thời gian khi pin của hộp đen này chỉ có thể giúp nó phát đi tín hiệu trong 30 ngày.

"Lượng pin chỉ đủ cho 30 ngày, do vậy chúng tôi phải khẩn trương tìm kiếm hộp đen còn lại", nhà điều tra Ony Suryo Wibow thuộc Ủy ban an toàn giao thông quốc gia Indonesia cho biết.

Theo đó, cuộc tìm kiếm hộp đen thứ hai này sẽ tập trung ở vùng biển ngoài khơi Karawang, Tây Java. Hiện có khoảng 52 thợ lặn tham gia chiến dịch tìm kiếm. Các thợ lặn tìm kiếm theo cặp và họ nổi lên mặt nước sau tối đa 28 phút.

Máy bay Boeing 737 Max mang số hiệu chuyến bay JT610 của hãng hàng không Lion Air chở 189 người lao xuống biển vào sáng 29/10, khoảng 13 phút sau khi cất cánh. Theo truyền thông địa phương, chỉ khoảng 2-3 phút sau khi cất cánh, phi công của máy bay đã đề nghị cho máy bay quay đầu trở lại sân bay ở Jakarta. Tuy nhiên, kể từ khi đó đến khi rơi xuống biển, máy bay không có dấu hiệu quay đầu lại, mà chỉ thay đổi độ cao, tốc độ bất thường.

BBC dẫn tài liệu kỹ thuật trong lịch sử bay của máy bay này cho thấy, tối trước đó, máy bay gặp lỗi về hiển thị tốc độ và tọa độ trong chuyến bay đêm trước.

Minh Phương

Theo Straits Times