1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột Israel - Hezbollah
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Vũ khí giúp Ukraine đối phó đường tiếp viện của Nga

Thành Đạt

(Dân trí) - Ukraine đang sử dụng vũ khí tầm xa và đạn pháo "thông minh" do phương Tây cung cấp để tấn công các kho đạn và đường tiếp tế của Nga.

Vũ khí giúp Ukraine đối phó đường tiếp viện của Nga - 1

Pháo HIMARS khai hỏa (Ảnh: AP).

Ukraine ngày 14/7 tuyên bố các lực lượng quân sự nước này đã tấn công hai chốt quân sự và một bãi đáp máy bay tại một thị trấn do Nga kiểm soát ở miền Nam Ukraine. Đây là cuộc tấn công mới nhất mà Ukraine tuyên bố lực lượng quân sự nước này đã tiến hành sâu trong các khu vực do Nga kiểm soát trong hai tuần qua.

Tướng quân đội Ukraine Oleksiy Gromov cho biết, nguồn cung vũ khí từ phương Tây đóng vai trò rất quan trọng trong các cuộc tấn công của Ukraine, đặc biệt là hệ thống pháo cơ động cao (HIMARS) do Mỹ sản xuất mà Kiev bắt đầu nhận được từ tháng trước. HIMARS có tầm bắn xa hơn và chính xác hơn loại pháo thời Liên Xô mà Ukraine có trong kho vũ khí của nước này.

"Chúng tôi đang làm suy yếu tiềm lực của đối phương, tấn công nguồn cung hậu cần, tấn công kho đạn của đối phương. Đối phương đang buộc phải thay đổi hệ thống cung cấp đạn dược và nhiên liệu", ông Gromov nói.

"Bây giờ, đối phương đang phải tìm cách đặt các kho đạn cấp lữ đoàn ngoài phạm vi 100km từ tiền tuyến, còn các kho đạn cấp quân đoàn xa hơn 150km", tướng Ukraine cho biết thêm.

Phương Tây đã cung cấp cho Ukraine các loại pháo hạng nặng tầm xa hơn và nhiều hệ thống rocket phóng loạt, giúp Kiev cầm cự bất chấp sự vượt trội của pháo binh Nga về số lượng và đạn dược.

Bộ Ngoại giao Nga hôm 14/7 đã chỉ trích Mỹ và Anh vì giúp huấn luyện các lực lượng vũ trang của Ukraine, đồng thời cáo buộc Washington hỗ trợ hướng dẫn viên cho Ukraine nhằm giúp lực lượng vũ trang nước này sử dụng các hệ thống HIMARS.

Ukraine phô diễn uy lực của pháo phản lực HIMARS

Tuyên bố của tướng Gromov cho thấy vũ khí phương Tây đang có tác động lớn trên chiến trường, đồng thời cho thấy sự thay đổi về tính chất của cuộc xung đột sau gần 5 tháng.

"Ngoài các hệ thống rocket phóng loạt, chúng tôi đang tích cực sử dụng đạn pháo thông minh 155mm, có bộ phận tự ngắm. Với sự hỗ trợ của vũ khí này, gần 30 khí tài bọc thép của đối phương đã bị tấn công", ông Gromov cho biết thêm.

Chuyên gia quân sự Nga Igor Korotchenko, tổng biên tập của ấn phẩm quân sự trực tuyến National Defense, thừa nhận vũ khí mới được phương Tây cung cấp cho Ukraine có thể khiến cơ hội giành chiến thắng của Nga trở nên khó khăn.

"Quy mô của các gói viện trợ vũ khí bổ sung từ phương Tây sẽ làm phức tạp đáng kể khả năng thành công của chúng tôi trong việc tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt (tại Ukraine)", ông Korotchenko nhận định.

Theo ông Korotchenko, các khu vực ở Ukraine mà Nga đang tuyên bố kiểm soát, gồm Kherson, Zaporizhzhia, Kharkov, Odessa và Mykolaiv, bây giờ đã thuộc về Nga. Do vậy, các cuộc tấn công nhằm vào các khu vực này cũng đồng nghĩa với việc tấn công nhằm vào Nga. Ông cho rằng quân đội Nga cần đáp trả các cuộc tấn công của Ukraine ở những khu vực này bằng cách phá bỏ các cây cầu và đường sắt ở miền Tây Ukraine, nơi vũ khí phương Tây được chuyển từ Ba Lan, cũng như ở miền Nam Ukraine, nơi vũ khí được chuyển từ Romania.

Ukraine đang có lợi thế nhờ các vũ khí do phương Tây viện trợ. Quân đội Ukraine đã tăng cường trang bị vũ khí hạng nặng do các nước NATO như Mỹ, Anh và Ba Lan cung cấp.

Các hệ thống HIMARS do Mỹ sản xuất đặc biệt hiệu quả trong các cuộc giao tranh với Nga. Serhiy Haidai, thống đốc tỉnh Lugansk ở miền Đông Ukraine, cho biết quân đội Nga đang lo lắng sau khi vũ khí tầm xa tiêu diệt nhiều mục tiêu của Nga và củng cố khả năng tự vệ của Ukraine.

Theo Reuters
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine