1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga phóng tên lửa, phá hủy lượng lớn vũ khí Mỹ ở Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Nga thông báo phóng tên lửa phá hủy nhiều vũ khí Mỹ và châu Âu viện trợ cho Ukraine ở miền Đông.

Nga phóng tên lửa, phá hủy lượng lớn vũ khí Mỹ ở Ukraine - 1

Đạn pháo xung quanh xe tăng Ukraine ở Donetsk, Đông Ukraine (Ảnh: Reuters).

Bộ Quốc phòng Nga ngày 13/6 thông báo, các tên lửa chính xác cao phóng từ máy bay đã bắn trúng khu vực gần nhà ga Udachne ở miền Đông Ukraine.

Vụ không kích đã phá hủy số lượng lớn vũ khí và khí tài quân sự do Mỹ và các nước châu Âu viện trợ cho Ukraine.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga hôm 12/6 cho biết, lực lượng Nga đã phóng tên lửa hành trình Kalibr để phá hủy một kho lớn chứa vũ khí của Mỹ và châu Âu ở vùng Ternopil của Ukraine. Cùng ngày, lực lượng Nga đã bắn hạ 3 máy bay chiến đấu Su-25 của Ukraine gần Donetsk và Kharkov ở miền Đông Ukraine.

Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga, kể từ khi chiến dịch quân sự bắt đầu nổ ra tại Ukraine vào cuối tháng 2, lực lượng Nga đã phá hủy 201 máy bay quân sự, 130 trực thăng, 1.188 máy bay không người lái, 328 hệ thống tên lửa phòng không, 3.514 xe tăng và xe bọc thép, 508 hệ thống rocket phóng loạt của Ukraine.

Mỹ và phương Tây liên tục công bố các gói viện trợ quân sự cho Ukraine trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine có xu hướng leo thang nghiêm trọng ở vùng Donbass, miền Đông Ukraine. Ukraine nhiều lần hối thúc Mỹ và các đồng minh cung cấp vũ khí hạng nặng để đối phó với đà tiến công của Nga.

Khi xung đột Nga - Ukraine bước vào giai đoạn có ý nghĩa quyết định, nguồn tiếp tế vũ khí từ phương Tây cho Ukraine đang trở thành mối quan tâm chính của cả Kiev và Moscow. Ngoài việc tập trung binh sĩ và hỏa lực cho mặt trận Donbass, quân đội Nga cũng tăng cường tấn công, phá hủy các mục tiêu như kho đạn dược, đường sắt, trung tâm huấn luyện có thể phục vụ cho hoạt động tiếp tế của Ukraine. 

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov tuần trước cho biết, Nga đã tấn công bằng tên lửa chính xác để phá hủy một trung tâm huấn luyện quân sự của Ukraine ở vùng Zhitomir. Moscow nói rằng, đây là cơ sở mà Ukraine dùng để huấn luyện cho lực lượng đánh thuê.

Ông Mikhail Podolyak, một cố vấn thuộc văn phòng Tổng thống Ukraine, ngày 12/6 cho biết nước này đã đề nghị các đồng minh phương Tây viện trợ thêm 300 hệ thống pháo phản lực phóng loạt. Theo ông Podolyak, tính đến thời điểm hiện tại của cuộc chiến, khoảng 90% thiệt hại của quân đội Ukraine là do lực lượng pháo binh Nga gây ra.

Nga đã nhiều lần cảnh báo các nước phương Tây về việc chuyển vũ khí cho Ukraine, cho rằng động thái này sẽ kéo dài cuộc chiến. Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố các hệ thống phòng không của Nga đang nghiền nát vũ khí của Mỹ ở Ukraine.

Nga cũng cảnh báo, Ukraine có thể sẽ không đảm bảo được các lô vũ khí này không bị rơi vào tay các phần tử cực đoan hay khủng bố và an ninh châu Âu có thể sẽ bị đe dọa trong tương lai.

Bất chấp cảnh báo của Nga, Mỹ và các đồng minh phương Tây tuyên bố tiếp tục trang bị vũ khí, trang thiết bị quân sự cho Ukraine. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ John Kirby cho biết, các cuộc tấn công của Nga không ảnh hưởng nhiều đến hoạt động tiếp tế của phương Tây.

Theo Reuters
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine