1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Putin: Nga-Trung quyết chống lệnh trừng phạt phương Tây "bằng mọi giá"

Đức Hoàng

(Dân trí) - Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng, Moscow và Bắc Kinh sẽ kháng cự áp lực từ phương Tây "bằng mọi giá", trong bối cảnh áp lực đang leo thang dồn dập giữa các bên.

Ông Putin: Nga-Trung quyết chống lệnh trừng phạt phương Tây bằng mọi giá - 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: EPA).

Trả lời Xinhua trước khi tới dự Thế vận hội mùa Đông tại Bắc Kinh, Tổng thống Putin tuyên bố rằng Moscow và Bắc Kinh sẽ lập ra các cơ chế để đối phó với áp lực trừng phạt phương Tây "bằng mọi giá".

Ngoài ra, ông Putin nhận định rằng Nga và Trung Quốc "nhất trí hoặc khá gần gũi" trong hầu hết mọi vấn đề quốc tế và quan hệ giữa 2 bên không bị ảnh hưởng hoàn cảnh chính trị và ý thức hệ.

"Chúng tôi đang mở rộng các hình thức thanh toán bằng tiền tệ quốc gia, cũng như tạo ra những cơ chế để đối phó với những tác động tiêu cực từ các lệnh trừng phạt đơn phương", ông Putin nói.

Tổng thống Nga không đề cập tới nước thứ 3, nhưng trong thời gian qua, Nga và Trung Quốc đã có quan điểm khá tương đồng trong một số vấn đề, như vụ việc một số nước "tẩy chay ngoại giao" Thế vận hội Bắc Kinh, hay căng thẳng Nga - phương Tây liên quan tới tình hình Ukraine.  

Ông Putin cho biết, 2 nước đã có quan điểm tương đồng trong vấn đề thương mại quốc tế, khi cả Nga và Trung Quốc ủng hộ việc khôi phục chuỗi cung ứng toàn cầu, tương thích với đề xuất năm 2020 của Nga về hành lang xanh vận chuyển hàng hóa và công nghệ thiết yếu mà không bị lệnh trừng phạt tác động.

Cố vấn chính sách đối ngoại Kremlin Yury Ushakov trước đó cho biết, 2 nhà lãnh đạo Nga - Trung sẽ gặp gỡ trong tuần này và ký thỏa thuận chung phản ánh quan điểm của họ về vấn đề an ninh.  

Ông Putin tuyên bố Moscow ủng hộ Bắc Kinh trong Thế vận hội năm nay và phản đối phong trào "tẩy chay ngoại giao" sự kiện của phương Tây để không chính trị hóa thể thao.

Trước đó, Trung Quốc kêu gọi tôn trọng "những quan ngại an ninh chính đáng" của Nga liên quan tới tình hình Ukraine. Nga bị phương Tây cáo buộc có ý định "động binh" với nước láng giềng, điều mà Moscow bác bỏ mạnh mẽ.

Theo www.scmp.com