1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Việt Nam tích cực chuẩn bị đăng cai 2 nội dung thi thuộc Army Games 2021

Đức Hoàng

(Dân trí) - Việt Nam đang nỗ lực trong chuẩn bị để dự kiến trở thành chủ nhà 2 nội dung thi đấu thuộc Hội thao Quân sự Quốc tế Army Games 2021.

Việt Nam tích cực chuẩn bị đăng cai 2 nội dung thi thuộc Army Games 2021 - 1

Đại tá Phạm Mạnh Thắng, Phó cục trưởng Cục Đối ngoại thuộc Bộ Quốc phòng (Ảnh: Đức Hoàng).

Sáng ngày 4/5, tại Hà Nội, báo Quân đội Nhân dân cùng Cục Đối ngoại thuộc Bộ Quốc phòng đã tổ chức cuộc họp báo để giới thiệu Cuộc thi "Tìm hiểu về Hội thao Quân sự Quốc tế Army Games 2021".

Army Games là hội thao quân sự thường niên được tổ chức từ năm 2015 do Bộ Quốc phòng Nga chủ trì. Tại kỳ hội thao năm ngoái, Đoàn Quân đội nhân dân  Việt Nam đã thi đấu tự tin và đạt được nhiều thành tích xuất sắc, vượt mục tiêu đề ra, trong đó có chức vô địch bảng 2 cuộc thi "Xe tăng hành tiến".

Năm 2021, ngoài tham gia nhiều nội dung, Việt Nam đang tích cực chuẩn bị để dự kiến đăng cai 2 nội dung thi đấu là bắn tỉa và môn thi cứu hộ cứu nạn trong khuôn khổ Army Games 2021.

Đại tá Phạm Mạnh Thắng, Phó cục trưởng Cục Đối ngoại thuộc Bộ Quốc phòng, cho hay việc tổ chức cuộc thi tìm hiểu Army Games nhằm tăng cường sự hiểu biết về ý nghĩa của Hội thao và việc Quân đội nhân dân Việt Nam cử lực lượng tham gia sự kiện này. Mục đích chính của cuộc thi tìm hiểu kiến thức là tăng cường hợp tác quân sự quốc tế giữa các nước, góp phần phát triển quan hệ quốc phòng tin cậy, đồng thời tôn vinh những thành tích của Quân đội nhân dân Việt Nam tại các kỳ Hội thao.

Trả lời câu hỏi về công tác tổ chức để dự kiến đăng cai Army Games trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ông Phạm Mạnh Thắng khẳng định Cục Quân huấn, Cục Đối ngoại đã phối hợp với các cơ quan họp và triển khai nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả.

Mỗi đội tuyển thi đấu sẽ được sắp xếp ở một khu riêng. Các công tác chuẩn bị cho việc cách ly, các yêu cầu về vắc xin với các đội tham gia sẽ tuân thủ theo những quy định khắt khe, tương tự như kỳ Army Games năm ngoái tại Nga với mục tiêu hướng tới là đăng cai thành công các nội dung thi đấu dự kiến.

Army Games năm nay dự kiến tổ chức tại 8 nước, gồm: Nga, Belarus, Trung Quốc, Iran, Uzbekistan, Kazakhstan, Việt Nam và Algeria. Sẽ có khoảng hơn 30 nội dung tranh tài trong kỳ hội thao lần này.

Những pha thi đấu quyết liệt của đội xe tăng Việt Nam tại Army Games 2020:

Những pha thi đấu quyết liệt của đội xe tăng Việt Nam tại Army Games

Đại tá Lê Ngọc Long, Phó Tổng biên tập báo Quân đội Nhân dân, Phó trưởng Ban tổ chức Cuộc thi "Tìm hiểu về Hội thao Quân sự Quốc tế Army Games 2021", cho biết cuộc thi được tiến hành hàng tuần bắt đầu từ ngày 6/5 và kết thúc vào ngày 8/8 với 14 tuần thi.

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trả lời trắc nghiệm kết hợp với dự đoán số người có câu trả lời đúng trên các số báo Quân đội Nhân dân hàng ngày. Người dự thi sẽ sử dụng phiếu câu hỏi có trên báo, hoặc photocopy để trả lời. Ban Tổ chức sẽ công bố kết quả theo từng tuần, tháng và kết quả chung cuộc vào tháng 8/2021.

Cơ cấu giải thưởng rất hấp dẫn với 1 giải nhất mỗi tuần, trị giá 3 triệu đồng. Sau mỗi tháng, Ban Tổ chức trao 1 giải nhất (5 triệu đồng), 2 giải nhì (3 triệu đồng/giải), 4 giải ba (2 triệu đồng/giải) cho những người dự thi có nhiều câu trả lời đúng nhất trong 4 tuần. Kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức trao 1 giải nhất (20 triệu đồng), 2 giải nhì (10 triệu đồng/giải), 3 giải ba (5 triệu đồng/giải), cùng nhiều giải thưởng có giá trị khác.

Dòng sự kiện: Army Games 2021