1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Video vũ khí Ukraine khai hỏa phá hủy các xe tăng Nga

Thành Đạt

(Dân trí) - Một loạt cuộc tấn công của lực lượng Ukraine đã phá hủy 3 xe tăng T-72, một trạm radar và các thiết bị khác của quân đội Nga.

Lực lượng Phòng vệ Lãnh thổ thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine ngày 13/7 đã chia sẻ trên mạng xã hội Twitter video ghi lại cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu của quân đội Nga.

Thông báo của lực lượng Ukraine cho biết, Nga đã mất 3 xe tăng T-72, 3 pháo tự hành, các phương tiện quân sự và một trạm radar sau cuộc tấn công.

Video vũ khí Ukraine khai hỏa phá hủy các xe tăng Nga

Cùng ngày, một video khác do quân đội Ukraine công bố cho thấy lực lượng vũ trang nước này đã sử dụng lựu pháo M777 do Anh sản xuất tấn công các mục tiêu của Nga. Quân đội Ukraine cho biết "lựu pháo M777 bắn tên lửa chính xác cao với tầm bắn tối đa lên tới 40km".

"Ngay cả các đồng nghiệp từ NATO cũng ngạc nhiên trước cách các binh sĩ Ukraine sử dụng vũ khí mới một cách thuần thục. Kỹ năng quân sự của lính pháo binh Ukraine, kết hợp với sự hỗ trợ của các đối tác, đưa mục tiêu đẩy lùi sự kiểm soát của Nga tại miền Nam Ukraine gần hơn mỗi ngày", quân đội Ukraine tuyên bố.

Ukraine triển khai lựu pháo M777 tấn công mục tiêu của Nga

Ngoài Ukraine, lực lượng vũ trang Australia, Canada, Ấn Độ, Ả rập Xê út và Mỹ cũng đang sử dụng lựu pháo M777 do tập đoàn BAE Systems có trụ sở tại London sản xuất.

Mỹ gần đây đã viện trợ cho Ukraine các hệ thống lựu pháo M777 cỡ nòng 155mm - đối thủ được xem là xứng tầm với dàn hỏa lực mạnh mẽ của Nga. M777 được xem sẽ giúp Ukraine gia tăng năng lực của lực lượng pháo binh vì tầm tấn công xa và độ chính xác cao.

Theo các chuyên gia, M777 đã giúp Ukraine ngăn lực lượng Nga tạo thế gọng kìm vây bọc phần lãnh thổ Donbass ở miền Đông Ukraine.

Theo Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine, từ ngày 24/2 đến ngày 13/7, Nga đã mất 1.649 xe tăng, 3.832 phương tiện chiến đấu bọc thép, 839 đơn vị pháo binh, 247 hệ thống rocket phóng loạt, 109 hệ thống phòng không, 405 máy bay quân sự, 678 máy bay không người lái, 155 tên lửa hành trình, 15 tàu chiến, 2.704 phương tiện cơ giới và chở nhiên liệu, cùng 67 đơn vị thiết bị đặc biệt.

Quân đội Ukraine đang căng mình đối phó với các đợt tấn công của Nga trên một số mặt trận. Mặc dù mục tiêu tấn công chính của Nga là vùng Lugansk và Donetsk ở miền Đông, song tỉnh Kharkov ở đông bắc Ukraine trong tuần qua tiếp tục bị dội hỏa lực, khiến nhiều người thiệt mạng.

Trong những ngày gần đây, Nga cũng triển khai lực lượng tấn công các mục tiêu ở miền Nam Ukraine, đặc biệt ở tỉnh Kherson gần bán đảo Crimea - nơi sáp nhập vào Nga từ năm 2014. Chính quyền Ukraine đã kêu gọi dân thường sơ tán khỏi Kherson khi Kiev công bố kế hoạch phản công để giành lại các khu vực đã rơi vào tay Moscow, đặc biệt với sự trợ giúp của vũ khí do phương Tây cung cấp. 

Nga dồn binh sĩ và hỏa lực vào mặt trận miền Đông Ukraine từ tháng 4 nhằm kiểm soát hoàn toàn vùng Donbass sau khi kế hoạch bao vây, kiểm soát thủ đô Kiev bất thành. Nga hiện chiếm ưu thế, song giới quan sát cảnh báo chiến sự có thể kéo dài khi phương Tây tiếp tục viện trợ quân sự cho Ukraine.

Theo Newsweek
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine