1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Video 14 "chim sắt" quân sự Nga nối đuôi nhau hạ cánh xuống đường cao tốc

(Dân trí) - Nga đã tổ chức bài diễn tập hạ cánh trên đường cao tốc cho 14 máy bay quân sự nước này.

Video 14 máy bay quân sự Nga nối nhau hạ cánh xuống đường cao tốc
Video 14 chim sắt quân sự Nga nối đuôi nhau hạ cánh xuống đường cao tốc - 1

Máy bay Su-34 (Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga)

Sputnik đưa tin, Bộ Quốc phòng Nga đã đăng tải một đoạn video ghi lại cảnh hạ cánh của 12 máy bay ném bom chiến đấu Su-34 và 2 máy bay vận tải An-26 xuống một con đường cao tốc chưa hoàn thiện tại cộng hòa Tatarstan thuộc Nga.

Đây là một phần trong các bài diễn tập quân sự đặc biệt về hỗ trợ kỹ thuật và nhiên liệu trong kịch bản tác chiến do Quân khu Trung Nga thực hiện.

Đoạn video cho thấy cảnh các máy bay đồng loạt hạ cánh, tiếp dầu sau đó lại cất cánh. “Sân bay” đặc biệt là con đường cao tốc thuộc tuyến đường nối giữa châu Âu và tây Trung Quốc.

Quân đội Nga đã triển khai sân bay di động cùng với đạn dược, nhiên liệu, dầu nhờn cũng như những thiết bị cần thiết để quá trình diễn tập hạ cánh diễn ra đúng kế hoạch.

Su-34 là máy bay được Nga sáng chế để thay thế cho máy bay huyền thoại Su-24. Su-34 có thời gian gia nhập biên chế khá ngắn, nhưng đã thể hiện khả năng tác chiến xuất sắc, khắc phục hầu hết các điểm yếu của máy bay tiền nhiệm.

Tính linh hoạt là một trong những ưu điểm nổi trội của Su-34. Máy bay ném bom chiến đấu này có thể mang được hầu hết các vũ khí hiện đại của Nga từ bom không dẫn đường tới tên lửa dẫn đường vệ tinh. “Xe tăng bay” này có thể nhằm tới nhiều mục tiêu đang di chuyển cùng lúc, phá hủy các xe bọc thép và các xe chở dầu tiếp tế của khủng bố.

Ngoài ra, Su-34 không chỉ có khả năng mang tên lửa không đối đất mà máy bay này còn mang được tên lửa không đối không. Ngoài tập trung tấn công đối phương dưới mặt đất, Su-34 vẫn có thể phòng thủ trước các máy bay trên không. Hệ thống vũ khí và radar hiện đại cho phép "chim sắt" này trở thành một máy bay “công thủ toàn diện” khi xuất trận.

Khả năng tàng hình ấn tượng của Su-34 cũng là một điểm khiến máy bay này trở thành một thế lực trên bầu trời. Su-34 được trang bị hệ thống tác chiến điện tử Hibin - sản phẩm của Tập đoàn Công nghệ Vô tuyến - Điện tử (KRET). 

Antonov An-26 là một máy bay vận tải hạng nhẹ hai động cơ phản lực cánh quạt, được phát triển từ phiên bản Antonov An-24. Trọng lượng cất cánh tối đa của máy bay này vào khoảng 24 tấn. Nó có thể chuyên chở vũ khí đạn dược, xe thiết giáp hạng nhẹ hoặc tối đa 40 quân nhân. 

Đức Hoàng

Theo Sputnik