1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Vì sao Triều Tiên liên tiếp không trả lời đường dây nóng từ Hàn Quốc?

Thành Đạt

(Dân trí) - Việc Triều Tiên 4 ngày liên tiếp không trả lời cuộc gọi thường nhật từ Hàn Quốc qua đường dây nóng quân sự đã làm dấy lên nhiều đồn đoán.

Vì sao Triều Tiên liên tiếp không trả lời đường dây nóng từ Hàn Quốc? - 1

Một sĩ quan liên lạc Hàn Quốc trao đổi với người đồng cấp Triều Tiên tại văn phòng liên lạc chung năm 2021 (Ảnh: Yonhap).

Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên không trả lời các cuộc gọi thường nhật từ Hàn Quốc từ ngày 7/4. Sự im lặng của Triều Tiên kéo dài qua 2 ngày cuối tuần. Tính đến hôm nay 10/4, Bình Nhưỡng đã 4 ngày liên tiếp không phản hồi động thái liên lạc của Seoul.

Hàn Quốc và Triều Tiên vẫn luôn duy trì các cuộc trao đổi hàng ngày vào buổi sáng (lúc 9h) và buổi chiều (lúc 17h) thông qua một đường dây liên lạc xuyên biên giới và một đường dây nóng quân sự.

Bộ thống nhất Hàn Quốc cho biết đây là động thái "đơn phương" của Triều Tiên nhằm chặn kênh liên lạc giữa hai nước.

"Trong khi theo dõi tình hình, chính phủ (Hàn Quốc) cũng xem xét cách phản ứng (với động thái của Triều Tiên). Chúng tôi sẽ không mất nhiều thời gian để đưa ra lập trường chính thức", Koo Byoung-sam, người phát ngôn của Bộ Thống nhất Hàn Quốc, nói trong một cuộc họp báo thường kỳ.

Trong bối cảnh có nhiều lo ngại rằng, việc hai quốc gia trên bán đảo Triều Tiên không liên lạc thường xuyên có thể dẫn đến các hành động khiêu khích từ Bình Nhưỡng, một máy bay trinh sát RC-135V Rivet Joint của Mỹ từ Okinawa, Nhật Bản, đã bay qua biển Hoàng Hải, khu vực Seoul và các khu vực khác của bán đảo.

Hiện chưa rõ lý do Triều Tiên từ chối trả lời các cuộc gọi từ Hàn Quốc. Một số giả thuyết đã được đưa ra để lý giải cho sự im lặng của Bình Nhưỡng.

Theo hãng tin Yonhap, một trong số lý do là Triều Tiên cố tình từ chối trả lời Hàn Quốc để phản đối các cuộc tập trận quân sự chung giữa Hàn Quốc và Mỹ. Ngoài ra, Bình Nhưỡng cũng có thể phản đối việc Hàn Quốc công bố báo cáo mới nhất về vấn đề nhân quyền của Triều Tiên.

Truyền thông Triều Tiên hôm 6/4 đã đăng tải bài viết cáo buộc các hoạt động quân sự liên tục của quân đội Mỹ và Hàn Quốc trong thời gian gần đây khiến tình hình trên bán đảo Triều Tiên leo thang căng thẳng.

Bài viết được đưa ra chỉ một ngày sau khi Bộ Quốc phòng Hàn Quốc xác nhận một cuộc tập trận phối hợp trên không đã được tiến hành với sự tham gia của các máy bay chiến đấu Mỹ và Hàn Quốc. Cuộc tập trận này được cho là động thái răn đe Triều Tiên trước những vụ bắn thử tên lửa đạn đạo và công bố vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng trong thời gian gần đây.

Tháng 8/2021, Triều Tiên từng không nhận cuộc gọi của Hàn Quốc để phản đối các cuộc tập trận quân sự chung của hai đồng minh Mỹ - Hàn.

Vào tháng 7/2021, Triều Tiên khôi phục đường dây nóng liên Triều, khoảng 1 năm sau khi cắt đứt kênh liên lạc để phản đối chiến dịch truyền đơn của các nhà hoạt động Hàn Quốc chỉ trích Bình Nhưỡng.

Một lý do khác được đưa ra là vấn đề kỹ thuật. Tháng 6/2022, Bình Nhưỡng cũng không trả lời một cuộc gọi đường dây nóng từ phía Seoul, và dường như là do trục trặc kỹ thuật vì mưa lớn.

Theo Yonhap