1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ, Nhật, Hàn tập trận đối phó nguy cơ từ Triều Tiên

Thành Đạt

(Dân trí) - Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản bắt đầu cuộc tập trận hải quân chung ngoài khơi bán đảo Triều Tiên trong bối cảnh Bình Nhưỡng liên tiếp phóng tên lửa gần đây.

Mỹ, Nhật, Hàn tập trận đối phó nguy cơ từ Triều Tiên - 1

Cuộc tập trận cứu nạn và chống ngầm của Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc có sự tham gia của các tàu thuộc nhóm tác chiến tàu sân bay USS Nimitz (Ảnh: EPA-EFE).

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo, cuộc tập trận cứu hộ và chống ngầm kéo dài 2 ngày đã bắt đầu hôm 3/4 tại vùng biển quốc tế ngoài khơi đảo Jeju của Hàn Quốc. Cuộc tập trận có sự tham gia của các tàu thuộc nhóm tác chiến tàu sân bay USS Nimitz của Mỹ.

"Cuộc tập trận chống ngầm này được thực hiện để cải thiện khả năng ứng phó của Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản trước các mối đe dọa dưới nước ngày càng tăng và các tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm của Triều Tiên", Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết.

Triều Tiên hôm 24/3 đã thử nghiệm thiết bị không người lái mới có khả năng tấn công hạt nhân dưới nước. Thiết bị của Triều Tiên lặn sâu 80-150m trong vòng hơn 59 giờ đồng hồ và kích nổ ở vùng biển phía đông.

Thiết bị mới có tên gọi Haeil (sóng thần) được thiết kế để thực hiện các cuộc tấn công bất ngờ trong vùng biển của đối phương và tiêu diệt các nhóm tấn công hải quân cũng như phá hủy các cảng hoạt động chính thông qua một vụ nổ dưới nước.

Lần gần đây nhất Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ tiến hành tập trận hải quân chung với một nhóm tàu sân bay của Hải quân Mỹ là vào cuối tháng 9 và đầu tháng 10 năm ngoái. Triều Tiên sau đó đã đáp trả bằng một vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm trung Hwasong-12 qua lãnh thổ Nhật Bản với quãng đường 4.600km. Đó là khoảng cách xa nhất mà một tên lửa Triều Tiên được phóng.

Bà Kim Yo Jong, em gái của nhà lãnh đạo Kim Jong-un và là một quan chức cấp cao của Triều Tiên, từng cảnh báo khu vực Thái Bình Dương sẽ trở thành trường bắn nếu các nước đồng minh không dừng các cuộc tập trận chung.

Theo Bloomberg