1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bình Nhưỡng cảnh báo bán đảo Triều Tiên đứng bên "vực thẳm hạt nhân"

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Triều Tiên lên tiếng cáo buộc quân đội Mỹ và Hàn Quốc leo thang căng thẳng, đồng thời khẳng định sẽ đưa ra các biện pháp đáp trả tương xứng.

Bình Nhưỡng cảnh báo bán đảo Triều Tiên đứng bên vực thẳm hạt nhân - 1
Tên lửa đạn đạo liên lục địa có khả năng mang theo đầu đạn hạt nhân của Triều Tiên (Ảnh: Reuters).

Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA hôm 6/4 đăng tải một bài viết trong đó cáo buộc các hoạt động quân sự liên tục của quân đội Mỹ và Hàn Quốc trong thời gian gần đây đã khiến tình hình trên bán đảo Triều Tiên vô cùng căng thẳng.

Dẫn lời Choe Ju Hyon, một chuyên gia phân tích an ninh quốc tế, KCNA chỉ trích các cuộc tập trận giữa Washington D.C và Seoul là "một ngòi nổ cho tình hình tại bán đảo Triều Tiên".

"Những hành động quân sự liều lĩnh của Mỹ và đồng minh nhằm vào Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đang đẩy tình hình trên bán đảo đến một thảm họa không thể đảo ngược, đó là bờ vực của một cuộc chiến tranh hạt nhân", KCNA viết.

Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên đồng thời khẳng định "cộng đồng quốc tế đang mong muốn đám mây đen hạt nhân tại bán đảo này sẽ được xua tan trong thời gian sớm nhất".

Bài viết của KCNA được đưa ra chỉ một ngày sau khi Bộ Quốc phòng Hàn Quốc xác nhận một cuộc tập trận phối hợp đường không đã được tiến hành với sự tham gia của các máy bay chiến đấu Mỹ và Hàn Quốc. Cuộc tập trận này được cho là động thái răn đe Triều Tiên trước những vụ bắn thử tên lửa đạn đạo và công bố vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng trong thời gian gần đây.

Trong cuộc tập trận trên, Mỹ đã điều động pháo đài bay B-52 cùng các tiêm kích F-35B và F-16. Về phía Hàn Quốc, các tiêm kích F-35A hiện đại nhất trong biên chế không quân nước này đã được huy động.

Theo Reuters