1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Vì sao ông Biden tuyên bố tái tranh cử tổng thống vào thời điểm này?

Thành Đạt

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thông báo chiến dịch tái tranh cử vào Nhà Trắng năm 2024 khi vẫn còn 20 tháng tại nhiệm.

Vì sao ông Biden tuyên bố tái tranh cử tổng thống vào thời điểm này? - 1

Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu trong đoạn video khởi động chiến dịch tái tranh cử chính thức được công bố vào ngày 25/4 (Ảnh: Reuters).

Với việc phát hành video về chiến dịch tái tranh cử hôm 25/4, Tổng thống Biden đã chính thức công bố kế hoạch chạy đua vào Nhà Trắng sau nhiều tháng gửi tín hiệu. Các đảng viên Dân chủ hàng đầu vẫn đoàn kết vững chắc phía sau tổng thống, bất chấp tỷ lệ ủng hộ dành cho ông Biden sụt giảm và nhiều người Mỹ nói rằng họ không muốn thấy một tổng thống 80 tuổi tiếp tục có thêm 4 năm nữa trong Nhà Trắng.

Thông báo tái tranh cử chính thức đồng nghĩa với việc Tổng thống Biden bắt đầu được phép quyên góp tiền trực tiếp cho chiến dịch tranh cử của mình. Điều này cũng dẫn đến sự thay đổi trong các bài phát biểu của ông Biden tại các sự kiện của nhà tài trợ mang lại lợi ích cho Ủy ban Quốc gia đảng Dân chủ (DNC) hoặc các nhóm chính trị khác.

Với thông báo tái tranh cử chính thức, ông Biden sẽ chi quỹ vận động tranh cử để trả lương và chi trả cho công việc hậu cần nhằm xây dựng đội ngũ nhân sự cho chiến dịch tranh cử năm 2024, đồng thời tổ chức các sự kiện ngoài công việc chính thức của tổng thống đương nhiệm. Ông Biden dự định dùng bữa tối ở Washington với các nhà tài trợ hàng đầu của đảng Dân chủ và các nhà lãnh đạo DNC vào ngày 28/4 tới, trong đó ông đặc biệt chú ý đến những nhà tài trợ lớn để đảm bảo chiến dịch tái tranh cử của ông có nguồn quỹ ổn định.

Một số nhà tài trợ và các thành viên của đảng Dân chủ bắt đầu phàn nàn về việc ông Biden thiếu tích cực trên mặt trận tái tranh cử, do vậy thông báo tái tranh cử chính thức hôm 25/4 sẽ cho phép ông trấn an họ.

Một lý do khác khiến ông Biden đợi đến tháng 4 mới công bố chính thức về việc tái tranh cử là vì ông tránh tiết lộ công khai số tiền mà chiến dịch tái tranh cử của mình đã huy động được trong quý đầu tiên của năm. Đó là thời điểm các nhà tài trợ thường giảm bớt số tiền đóng góp của họ và một số nhà tài trợ hàng đầu của đảng Dân chủ muốn nghỉ ngơi sau một mùa bầu cử giữa kỳ bận rộn vào mùa thu năm ngoái và trước khi cuộc đua tổng thống vào năm sau bắt đầu căng thẳng.

Trước ông Biden, Tổng thống Barack Obama cũng đợi đến đầu tháng 4 để công bố kế hoạch tái tranh cử hồi năm 2012. Ngoài ra, ngày 25/4 cũng đánh dấu kỷ niệm 4 năm kể từ ngày ông Biden công bố chiến dịch tranh cử tổng thống vào năm 2020.

Ông Biden hiện là tổng thống lớn tuổi nhất trong lịch sử Mỹ và ông sẽ 86 tuổi khi kết thúc nhiệm kỳ thứ hai nếu giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào năm sau. Ông thừa nhận tuổi tác là một mối quan tâm "chính đáng" của công chúng, nhưng lại chế giễu những câu hỏi về việc liệu ông có đủ sức khỏe cho một chiến dịch tranh cử khác hay không. "Hãy chờ xem tôi nhé", ông Biden tuyên bố với các cử tri Mỹ.

Các trợ lý của Tổng thống Biden khẳng định, việc thông báo tái tranh cử không làm thay đổi đáng kể công việc của ông Biden trên cương vị người đứng đầu Nhà Trắng hiện tại. Tương tự những gì ông đã làm trong những tháng gần đây, Tổng thống Biden sẽ tiếp tục hành trình đi khắp nước Mỹ để nêu bật những đạo luật mà chính quyền của ông đã giúp thông qua tại Quốc hội.

Trong thời gian qua, ông Biden đã đến thăm nhiều nơi, nhấn mạnh cách thức gói công trình công cộng của lưỡng đảng sẽ giúp sửa chữa đường xá, đường cao tốc, cầu, cảng và đường hầm, cũng như cách tăng chi tiêu liên bang thúc đẩy sản xuất của Mỹ, giảm giá thuốc và cải thiện khả năng truy cập internet băng thông rộng ở các vùng nông thôn. Những sự kiện như vậy thường làm mờ ranh giới giữa công việc chính thức của một tổng thống đương nhiệm và chiến dịch tái tranh cử của một ứng cử viên tổng thống trong tương lai. 

Theo AP