1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Thăm dò: Đa số người Mỹ không muốn ông Biden và ông Trump "tái đấu"

Minh Phương

(Dân trí) - Các thăm dò dư luận cho thấy, đa số cử tri Mỹ không mong muốn Tổng thống Joe Biden và người tiền nhiệm Donald Trump sẽ "tái đấu" trong cuộc bầu cử tổng thống vào năm 2024.

Thăm dò: Đa số người Mỹ không muốn ông Biden và ông Trump tái đấu - 1

Tổng thống Mỹ Joe Biden (phải) và cựu Tổng thống Donald Trump (Ảnh: Getty).

Kết quả một cuộc thăm dò của tổ chức YouGov công bố cuối tuần qua chỉ ra rằng, 38% cử tri Mỹ tham gia khảo sát nói, họ cảm thấy mệt mỏi với kịch bản ông Biden và ông Trump cùng chạy đua vào Nhà Trắng năm 2024. Khoảng 29% nói họ lo sợ viễn cảnh đó, trong khi 23% cho biết họ thấy "buồn và lo".

Theo một khảo sát khác của NBC, khoảng 60% cử tri Mỹ nghĩ ông Trump không nên tái tranh cử lần nữa, trong đó khoảng 30% cử tri viện dẫn lý do chính là việc ông đang bị truy tố hình sự.

Khảo sát cho biết, khoảng 70% người Mỹ cũng cho rằng ông Biden không nên tái tranh cử và lý do chính là tuổi tác của ông.

Năm 2020, ông Biden giành chiến thắng trước ông Trump trong cuộc bầu cử tổng thống. Ông Trump tuyên bố tái tranh cử vào cuối năm ngoái, đồng thời tuyên bố sẽ không rút lui ngay cả khi bị truy tố hình sự. Tổng thống đương nhiệm Biden nhiều lần đề cập đến kế hoạch chạy đua vào Nhà Trắng một lần nữa, song đến nay chưa công bố chính thức.

Theo The Hill