1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố tái tranh cử

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Đương kim Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chính thức tuyên bố tái tranh cử trong cuộc bầu cử vào năm 2024.

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố tái tranh cử - 1

Tổng thống Mỹ Joe Biden (Ảnh: Getty).

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 25/4 đã chính thức đưa ra tuyên bố sẽ tham gia vào cuộc bầu cử tổng thống vào năm 2024.

"Mỗi thế hệ đều có một khoảnh khắc nơi họ phải đứng lên để bảo vệ nền dân chủ, bảo vệ những quyền tự do cơ bản. Tôi tin rằng đây là thời điểm của chúng ta. Đấy là lý do tôi quyết định tái tranh cử tổng thống Mỹ. Hãy tham gia cùng chúng tôi để hoàn thành sứ mệnh này", ông Biden viết trên trang Twitter cá nhân.

Trước đó, truyền thông Mỹ hôm 23/4 đưa tin Tổng thống Biden đã chọn bà Julie Chavez Rodriguez, cố vấn cao cấp của Nhà Trắng, làm quản lý chiến dịch tái tranh cử của ông vào năm 2024. Trước đó, bà Rodriguez là phó quản lý chiến dịch tranh cử tổng thống của ông Biden vào năm 2020. Bà Rodriguez, người đang giữ chức vụ Giám đốc Văn phòng các vấn đề liên chính phủ của Nhà Trắng, đã chấp thuận lời đề nghị của Tổng thống Biden.

Theo giới quan sát, khi Tổng thống Biden quyết định tái tranh cử, ông sẽ không gặp phải quá nhiều trở ngại trong vòng bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ. Tuy nhiên, tới vòng bầu cử chính thức, ông Biden nhiều khả năng sẽ gặp lại đối thủ nặng ký Donald Trump của đảng Cộng hòa. Cuộc so găng này nếu xảy ra sẽ tái hiện lại cuộc bầu cử tổng thống vào năm 2020, khi ông Biden đánh bại ông Trump để giành vé vào Nhà Trắng.

Ông Biden, 80 tuổi, hiện là Tổng thống thứ 46 của nước Mỹ. Trước khi trở thành chủ nhân của Nhà Trắng vào năm 2020, ông đã trải qua nhiều chức vụ quan trọng trong bộ máy chính quyền Mỹ. Ông được bầu vào Thượng viện lần đầu tiên vào năm 1973 và trải qua 36 năm công tác tại cơ quan lập pháp quyền lực bậc nhất nước Mỹ. Tại Thượng viện, ông từng giữ nhiều chức vụ quan trọng như Chủ tịch Ủy ban Tư pháp từ năm 1987-1995 và Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại từ năm 2007-2009.

Vào tháng 1/2009, ông trở thành Phó Tổng thống thứ 47 của nước Mỹ dưới thời của Tổng thống Barack Obama. Trong 8 năm giữ chức vụ này, ông Biden đã trở thành một trong những đồng minh và cố vấn quan trọng nhất của ông Obama. Trước khi rời nhiệm sở vào ngày 12/1/2017, Tổng thống Obama đã trao tặng Huân chương Tự do, giải thưởng cao quý nhất của nước Mỹ, cho Phó Tổng thống Biden vì những cống hiến của ông trong thời gian dài phụng sự đất nước.

Vào tháng 9/2019, sau hơn 2 năm nghỉ ngơi, ông Biden đã công bố quyết định tranh cử tổng thống Mỹ. Hơn một năm sau, vào tháng 11/2020, ông đã vượt qua cựu Tổng thống Donald Trump trong một cuộc bầu cử đầy kịch tính để chính thức trở thành Tổng thống thứ 46 của nước Mỹ.

Theo Guardian