1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột Israel - Hezbollah
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Vì sao Nga tung đòn phủ đầu, tấn công dồn dập sân bay Ukraine?

Thành Đạt

(Dân trí) - Nga đã tăng cường các cuộc tấn công vào sân bay của Ukraine khi Kiev chuẩn bị tiếp nhận các máy bay chiến đấu F-16.

Vì sao Nga tung đòn phủ đầu, tấn công dồn dập sân bay Ukraine? - 1

Một tiêm kích F-16 (Ảnh: Getty).

Trong bối cảnh Ukraine chuẩn bị tiếp nhận lô máy bay chiến đấu F-16 đầu tiên, Nga đã tăng cường các cuộc không kích vào các sân bay của Ukraine. Đây được cho là nỗ lực của Moscow nhằm phá hủy cơ sở hạ tầng được Kiev sử dụng để vận hành các tiêm kích do phương Tây cung cấp.

Một số thông tin được hé lộ gần đây cho thấy Hạm đội Biển Đen của Nga đã tấn công cơ sở hạ tầng của Ukraine, trong đó có sân bay Vasilkov gần Kiev vào ngày 22/6. Cuộc tấn công sử dụng tên lửa hành trình Kalibr phóng từ biển.

Một video được công bố trên mạng xã hội cho thấy ít nhất 4 tên lửa đã được phóng. Một bộ ảnh khác cũng được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy thiệt hại sau vụ tấn công.

Theo một số nhà quan sát quân sự, đây dường như là một chiến lược của Nga nhằm làm suy yếu khả năng chiến đấu của không quân Ukraine bằng cách phá hủy các sân bay và căn cứ có thể được Kiev sử dụng để tiếp nhận F-16.

Nếu thông tin trên là chính xác, đây có thể là cuộc tấn công thứ hai của Nga vào sân bay Vasilkov trong tháng này. Trước đó, một số báo cáo trên các phương tiện truyền thông địa phương bằng tiếng Nga cho biết cuộc tấn công mới nhất đã được tiến hành nhằm vào một kho dầu tại sân bay.

Trước đó, Nga đã tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa vào Starokostyantyniv ở khu vực Khmelnytsky. Đây được cho là nơi đặt căn cứ không quân lớn của Ukraine và dự kiến sẽ tiếp nhận các máy bay chiến đấu F-16 khi chúng được chuyển tới.

Nga đã nhiều lần đe dọa tấn công bất kỳ sân bay nào của Ukraine tiếp nhận F-16. Gần như tất cả sân bay có thể tiếp nhận tiêm kích này được cho là nằm trong tầm bắn của tên lửa Nga. Ukraine tuyên bố sẽ triển khai một số máy bay F-16 trên lãnh thổ các nước thành viên NATO để bảo vệ chúng khỏi các cuộc tấn công của Nga.

Ukraine dự kiến sẽ tiếp nhận các máy bay chiến đấu F-16 từ Đan Mạch trong những tuần tới. Ngoài ra, Hà Lan, Na Uy và Bỉ cũng cam kết cung cấp cho Kiev tiêm kích này. Một số quốc gia thậm chí đề xuất Ukraine có thể sử dụng F-16 để tấn công vào trong lãnh thổ Nga.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, Nga sẽ coi việc các thành viên NATO cấp máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine là một tín hiệu hành động trong lĩnh vực hạt nhân của liên minh quân sự này. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga cảnh báo toàn bộ phi đội máy bay chiến đấu F-16 do phương Tây cấp cho Ukraine có thể bị bắn hạ trong chưa đầy 3 tuần.

Trong khi phải đối mặt với các cuộc không kích liên tiếp của Nga, Ukraine cũng tiến hành các cuộc tấn công nhằm phá hủy các hệ thống phòng không của Nga trước khi F-16 được chuyển giao. Một đánh giá của Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) hồi đầu tháng cho biết, lực lượng Ukraine đang tăng cường nỗ lực làm suy giảm hệ thống phòng không của Nga trước khi tiếp nhận máy bay chiến đấu F-16.

Ukraine được cho là đã thực hiện chiến dịch này nhằm làm suy yếu hệ thống phòng thủ của Nga, từ đó cho phép Kiev sử dụng hiệu quả hơn các máy bay chiến đấu trong cuộc xung đột.

ISW cũng chỉ ra rằng các hoạt động quân sự gần đây của Ukraine đã nhắm vào các cơ sở phòng không quan trọng của Nga. Một số hình ảnh cho thấy các hệ thống phòng không hiện đại, như S-400 bị máy bay không người lái Ukraine tấn công.

Các hệ thống phòng không S-300/S-400 và máy bay chiến đấu Su-57 đóng vai trò quan trọng giúp Nga hạn chế các hoạt động trên không của Ukraine gần tiền tuyến và hỗ trợ các hoạt động tấn công của Moscow ở Ukraine. Có những dấu hiệu cho thấy Kyiv đã nhắm mục tiêu vào tất cả khí tài này của Nga.

Theo Eurasiantimes