1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Vì sao các hãng tin tức công bố kết quả bầu cử không giống nhau?

Đức Hoàng

(Dân trí) - Khi các bang tại Mỹ đang kiểm phiếu, một trong những vấn đề khiến công chúng khó hiểu nhất là việc các hãng tin tức công bố số liệu phiếu đại cử tri của các ứng viên không giống nhau.

Vì sao các hãng tin tức công bố kết quả bầu cử không giống nhau? - 1

Các thành viên tham gia kiểm phiếu tại một địa điểm gần Los Angeles (Ảnh: Reuters)

Để đắc cử tổng thống Mỹ, một ứng cử viên cần giành được ít nhất 270 phiếu bầu đại cử tri. Mỹ không có một ủy ban bầu cử liên bang trung ương, vì vậy, các hãng tin sẽ thường tổng hợp kết quả được cập nhật thời gian thực của các bang.

Ngoài ra, nhóm chuyên gia của từng hãng tin sẽ dựa vào hàng loạt dữ liệu như lượng phiếu đã kiểm, xu hướng từ mùa bầu cử trước, các khảo sát để dự đoán kết quả của từng bang trước khi các bang kiểm phiếu xong. Điều này đã dẫn tới việc các hãng tin Mỹ đưa ra những mô hình dự đoán kết quả bầu cử khác nhau.

Hãng Fox News, AP dự đoán ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden đang giành được 264 phiếu đại cử tri và chỉ còn cách chiến thắng 6 phiếu, còn ông Trump có 214 phiếu đại cử tri. Trong khi đó, các hãng tin CNN, Reuters, ABC News, NBC News lại dự đoán ông Biden hiện mới giành được 253 phiếu đại cử tri.

Vì sao các hãng tin tức công bố kết quả bầu cử không giống nhau? - 2

Mô hình dự đoán kết quả của NBC News ngày 5/11 (Ảnh: NBC News)

Vì sao các hãng tin tức công bố kết quả bầu cử không giống nhau? - 3

Mô hình dự đoán của Fox News (Ảnh: Fox News)

Sự khác biệt đó nằm ở bang Arizona. Bang này hiện đã kiểm được 90% phiếu bầu và ông Biden đang dẫn trước ông Trump 1,9 điểm phần trăm. Nhóm chuyên gia của Reuters, CNN, ABC News, NBC News cho rằng hiện rất khó để dự đoán kết quả cuối cùng và họ không thể đưa ra kết luận với bang nắm 11 phiếu đại cử tri này. Trong khi đó, Fox News và AP dự đoán ông Biden sẽ thắng ở Arizona và họ tính 11 phiếu đại cử tri cho ông Biden.

Chính sự khác biệt đó đã khiến hãng tin thiên về cánh hữu - Fox News -  bị chiến dịch của ông Trump chỉ trích vì đưa ra dự đoán kết quả quá sớm khi mọi chuyện còn chưa ngã ngũ.

Tuy nhiên, theo Guardian, hãng tin Fox News cũng có cơ sở để tin vào chiến thắng của ông Biden ở Arizona vì số phiếu bầu chưa kiểm đếm còn lại ở bang này có cả phiếu bầu qua thư ở hạt Maricopa - nơi ông Biden được dự đoán nắm ưu thế.