1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lo lắng về kết quả bầu cử, cử tri Mỹ giận dữ xuống đường

Thành Đạt

(Dân trí) - Các cuộc biểu tình bùng phát tại nhiều thành phố ở Mỹ khi cả cử tri Cộng hòa và Dân chủ đều lo lắng về một kết quả bất lợi cho ứng viên tổng thống của đảng mình.

Người biểu tình ủng hộ ông Trump đòi kiểm phiếu tại Arizona
Lo lắng về kết quả bầu cử, cử tri Mỹ giận dữ xuống đường - 1

Người ủng hộ ông Trump tuần hành trước trung tâm kiểm phiếu ở Phoenix, bang Arizona ngày 4/11. (Ảnh: Reuters)

Việc Tổng thống Donald Trump tuyên bố giành chiến thắng vào sáng sớm ngày 4/11, trong khi các bang vẫn chưa hoàn tất việc kiểm phiếu, khiến những người ủng hộ ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden giận dữ.

Những người ủng hộ ông Biden ngày càng lo ngại rằng, ông Trump có thể không chấp nhận kết quả bầu cử nếu ông thua cuộc.

Trong khi đó, nhiều người trong số các cử tri ủng hộ Tổng thống Trump liên tục cáo buộc về việc gian lận bầu cử, dù không đưa ra bằng chứng cho lập luận này.

Lo lắng về kết quả bầu cử, cử tri Mỹ giận dữ xuống đường - 2

Người biểu tình mang khẩu hiệu “Đừng để ông Trump đánh cắp bầu cử này” ở gần Nhà Trắng ngày 4/11. (Ảnh: Reuters)

"Gian lận bầu cử đang diễn ra tràn lan”, Reuters dẫn lời Jimmie Boyd, cử tri ủng hộ ông Trump và là nhà hoạt động về quyền sở hữu súng tại bang North Carolina, nói.

Trong bài phát biểu sau khi có kết quả bầu cử sớm tại một số bang, ông Trump cũng cáo buộc bầu cử Mỹ có gian lận, nhưng không đưa ra bằng chứng. Ông Trump đòi các bang chiến trường phải dừng việc kiểm đếm phiếu bầu qua thư sau ngày bầu cử 3/11, trong khi điều này có lợi cho ông Biden.

Tại thành phố Detroit, bang Michigan, khoảng 30 quan sát viên, hầu hết thuộc đảng Cộng hòa, bị các quan chức bầu cử cấm vào phòng kiểm phiếu. Họ viện dẫn lý do đảm bảo giãn cách xã hội vì dịch Covid-19 để lý giải cho lệnh cấm. Cảnh sát cũng được gọi đến để thực thi quyết định này.

Do bị cấm vào bên trong, nhiều người đã đứng ngoài phòng kiểm phiếu để bày tỏ sự phản đối. Họ hô khẩu hiệu “dừng kiểm phiếu” và “dừng bỏ phiếu”.

Lo lắng về kết quả bầu cử, cử tri Mỹ giận dữ xuống đường - 3

Bầu không khí căng thẳng sau ngày bầu cử khiến nhiều người Mỹ cảm thấy khó chịu. Một số người phải sử dụng cà phê hoặc luôn cảm thấy bị phân tâm.

Tanya Wojciak, 39 tuổi, cho biết đã uống 17 tách cà phê và liên tục đi lại trong nhà tại Cortland, bang Ohio trong khi theo dõi kết quả được công bố tại các bang chiến trường.

“Tuyên bố chiến thắng quá sớm và gây sợ hãi của ông Trump khiến tôi bất an”, Wojciak nói, đồng thời cho biết cô đã bỏ phiếu cho ông Biden dù cô là một thành viên của đảng Cộng hòa.

Các chuyên gia pháp lý cho biết kết quả bầu cử gây tranh cãi có thể dẫn tới cuộc chiến kiện tụng tại các bang về hàng loạt vấn đề, bao gồm việc liệu có cho phép kiểm đếm các phiếu bầu gửi muộn hay không.

Biểu tình đòi kiểm hết phiếu bầu

Lo lắng về kết quả bầu cử, cử tri Mỹ giận dữ xuống đường - 4

Người biểu tình đòi kiểm hết phiếu bầu tại Manhattan, New York. (Ảnh: Reuters)

Các nhà hoạt động cũng tham gia các cuộc tuần hành yêu cầu kiểm hết phiếu bầu tại nhiều nơi như Oakland, California, Atlanta, Detroit và New York.

Hàng trăm người biểu tình đã vẫy cờ Mỹ, mang khẩu hiệu với thông điệp "Kiểm mọi phiếu bầu", khi tuần hành tại Công viên Quảng trường Washington sau khu vực Manhattan. Những người ủng hộ ứng viên đảng Dân chủ biểu tình nhằm kêu gọi giới chức kiểm hết phiếu bầu, sau khi ông Trump đòi các bang dừng kiểm phiếu.

“Một điều rất quan trọng là chúng ta phải đảm bảo rằng nền dân chủ của chúng ta được duy trì. Cuộc bầu cử này đã làm dấy lên quá nhiều lo ngại”, Meira Harris, 26 tuổi, nói.

Lo lắng về kết quả bầu cử, cử tri Mỹ giận dữ xuống đường - 5

Các nhà hoạt động tuần hành trước tòa nhà quốc hội bang Pennsylvania nhằm phản đối việc dừng kiểm phiếu bầu. (Ảnh: Reuters)

Ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden đang dẫn trước với 264 phiếu đại cử tri. Ông chỉ còn thiếu 6 phiếu để đắc cử tổng thống. Do vậy, những người ủng hộ ông lo ngại việc Tổng thống Trump đòi các bang chiến trường phải dừng kiểm phiếu sau ngày 3/11.

Tại New York, các cuộc biểu tình diễn ra hoà bình dưới sự giám sát chặt chẽ của cảnh sát. Người biểu tình đi từ Đại lộ Năm đến Công viên Quảng trường Washington. 

"Chúng ta cần đếm mọi lá phiếu trong cuộc bầu cử này. Donald Trump đã tuyên bố thắng cử trước khi mọi phiếu bầu được kiểm và chúng tôi đang gửi thông điệp rằng điều đó là không chấp nhận được", AFP dẫn lời Sarah Boyagian, một thành viên của Liên minh Bảo vệ Kết quả đứng đằng sau cuộc tuần hành, nói.

Lo lắng về kết quả bầu cử, cử tri Mỹ giận dữ xuống đường - 6

Cảnh sát được huy động kiểm soát biểu tình tại Portland, Oregon. (Ảnh: Reuters)

John Fraser, 47 tuổi, cho biết ông lo ngại Tổng thống Trump sẽ bỏ sót phiếu bầu. Trong khi đó, Judy Mowery, 60 tuổi, người bỏ phiếu cho ông Biden ở bang Pennsylvania, lo ngại sẽ xảy ra bạo động giữa các phe phái chính trị bất chấp kết quả bầu cử.

"Thậm chí nếu ông Biden thắng, và tôi nghĩ ông ấy có thể thắng, thì chúng ta đã thua với tư cách là một đất nước. Chúng ta thậm chí còn chia rẽ nhiều hơn tôi nghĩ", ông Mowery nhận định.

Người Mỹ xuống đường đòi kiểm hết phiếu bầu