1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Venezuela triển khai 6 tàu chiến chặn hàng viện trợ

(Dân trí) - Venezuela đã triển khai 6 tàu chiến để ngăn một con tàu được cho là chở khoảng 250 tấn hàng viện trợ từ Pueto Rico (lãnh thổ thuộc Mỹ) hướng về Venezuela.



dung do 2.JPG

Các cuộc đụng độ đã xảy ra khi Venezuela tìm cách chặn hàng viện trợ nước ngoài ở cả biên giới trên bộ và trên biển. (Ảnh: Reuters)

Hãng tin TASS ngày 24/2 cho biết, quân đội Venezuela đã triển khai 6 tàu hải quân, trong đó gòm 1 tàu hộ vệ tên lửa, 2 tàu tuần tra, làm nhiệm vụ ngăn chặn một tàu trở hàng viện trợ đang tiến về Venezuela giữa lúc căng thẳng. Con tàu được cho là chở 250 tấn hàng viện trợ đã rời cảng ở Puerto Rico hôm 20/2 và tiến về Venezuela.

Trước đó, lãnh đạo phe đối lập Juan Guaido, người tự xưng là tổng thống lâm thời Venezuela, tuyên bố một tàu chở 250 tấn hàng viện trợ đã rời lãnh thổ Puerto Rico của Mỹ để chuyển đến Venezuela.

"Một tàu chở 250 tấn hàng viện trợ cho đất nước chúng ta đã rời Puerto Rico, mang theo đầy hy vọng, cơ hội cũng như tự do cho người dân Venezuela. Lô hàng viện trợ này sẽ đến được Venezuela", ông Guaido viết trên Twitter hôm 20/2.

Phe đối lập hy vọng hàng viện trợ có thể đến Venezuela vào ngày 23/2. Tuy nhiên hiện tại chưa rõ số phận của lô hàng viện trợ này.

Tình hình Venezuela hiện “căng như dây đàn” do đối đầu giữa chính quyền của Tổng thống Nicolas Maduro và phe đối lập về vấn đề hàng viện trợ. Trong khi lãnh đạo đối lập Juan Guaido tuyên bố bằng mọi cách đưa hàng viện trợ nước ngoài vào nước, chính quyền của ông Maduro ngăn chặn các lô hàng này vì cho rằng đó chỉ là cái cớ để nước ngoài can thiệp quân sự vào Venezuela.

Các cuộc đụng độ căng thẳng đã xảy ra ở khu vực biên giới giữa Venezuela với Colombia và Brazil khi lực lượng an ninh Venezuela tìm cách ngăn hàng viện trợ vượt qua biên giới.

Minh Phương
Theo TASS