1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Venezuela có thể phát lệnh bắt “tổng thống tự phong” vì tội phản quốc

(Dân trí) - Luật sư cho biết tòa án tối cao Venezuela có thể phát lệnh bắt giữ lãnh đạo đối lập Juan Guaido, người tự phong là tổng thống lâm thời của Venezuela, vì tội phản quốc.

Tổng thống Maduro đòi Mỹ không “nhúng tay” vào Venezuela

 

Venezuela có thể phát lệnh bắt “tổng thống tự phong” vì tội phản quốc - 1

Tổng thống Nicolas Maduro (Ảnh: AP)

Theo Sputnik, trong bài phát biểu trên truyền hình ngày 28/1, Tổng thống  Nicolas Maduro đã chỉ trích người đồng cấp Mỹ Donald Trump giữa lúc cuộc khủng hoảng chính trị đang lan rộng tại Venezuela. Trang Twitter chính thức của ông Maduro cũng đăng tải bài phát biểu này.

Tổng thống Maduro cáo buộc Mỹ “đánh cắp” tài nguyên dầu mỏ trù phú của người Venezuela trong khi lẽ ra tài sản này phải thuộc quyền sở hữu của quốc gia Nam Mỹ.

Trong thông điệp gửi trực tiếp tới Tổng thống Trump, ông Maduro đã nói bằng tiếng Anh.

“Hãy buông tay khỏi Venezuela, ngay lập tức!”, Tổng thống Maduro tuyên bố.

“Ông Trump, ông phải chịu trách nhiệm vì bất kỳ hành vi bạo lực nào có thể xảy ra tại Venezuela, đó là trách nhiệm của ông”, ông Maduro nói thêm.

Giới chức Mỹ ngày 28/1 đã áp lệnh trừng phạt với công ty dầu khí quốc gia Venezuela PDVSA. Theo đó, Mỹ sẽ phong tỏa các tài sản của PDVSA ở Mỹ, nguồn thu nhập lớn nhất của Venezuela. Đây là lệnh trừng phạt tài chính mạnh nhất từ trước tới nay của Washington nhằm gây sức ép lên chính quyền Maduro. 

Đáp lại, Tổng thống Maduro gọi các lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào PDVSA là “tội ác”. Nhà lãnh đạo Venezuela cho biết ông sẽ thông báo một loạt các biện pháp để đáp trả các lệnh trừng phạt của Mỹ trong vòng vài giờ đồng hồ, song không cung cấp thông tin chi tiết.

Trước đó, Tổng thống Maduro, người vừa tái đắc cử sau cuộc bầu cử gây tranh cãi tại Venezuela hồi năm ngoái, đã chỉ trích lãnh đạo đối lập Juan Guaido là “con rối” của Mỹ và cáo buộc Washington âm mưu tổ chức đảo chính tại Venezuela. Ông Guaido ngày 23/1 tự nhận trở thành tổng thống lâm thời của Venezuela, sau đó được Mỹ và một loạt quốc gia khác công nhận.

Tổng thống Maduro tuần trước tuyên bố cắt quan hệ ngoại giao với Mỹ và yêu cầu các nhà ngoại giao Mỹ rời khỏi Venezuela.

Phát lệnh bắt “tổng thống lâm thời”?

ve.jpg

Lãnh đạo đối lập Juan Guaido (Ảnh: Reuters)

Isabel Frangie, một thành viên của đảng Xã hội Chủ nghĩa Thống nhất Venezuela (PSUV), cho biết Văn phòng Tổng công tố Venezuela đang trong quá trình chuẩn bị để phát lệnh bắt giữ lãnh đạo đối lập Juan Guaido.

“Văn phòng Tổng công tố Venezuela đang trong quá trình phát lệnh bắt giữ (Juan Guaido), nhưng Tổng thống Maduro đã tạo cơ hội cho các bên đối thoại trên bàn đàm phán. Có lẽ đây là lý do lệnh bắt giữ tạm hoãn”, bà Frangie, người từng là luật sư cho các dự án của Venezuela tại Trung Đông, nói với Sputnik.

Theo bà Frangie, xét theo luật hình sự, ông Guaido bị coi là người tổ chức đảo chính.

“Ông ấy chống lại hiến pháp, liên hệ với Mỹ và đề nghị họ can thiệp vào công việc nội bộ của một quốc gia. Đây được xem là tội phản quốc tại Venezuela”, bà Frangie nói.

Theo bà Frangie, các tội danh trên đủ để tòa án tối cao Venezuela cách chức và bắt giữ ông Guaido cùng những người ủng hộ.

Ngoài Mỹ, hàng loạt quốc gia châu Mỹ đã công nhận Juan Guaido là “tổng thống lâm thời” của Venezuela. Các nước châu Âu gồm Anh, Pháp, Đức và Tây Ban Nha cũng tuyên bố sẽ công nhận Guaido là "tổng thống lâm thời" nếu chính quyền Maduro không tổ chức các cuộc bầu cử mới tại Venezuela trong vòng 8 ngày. Trong khi đó, Nga, Cuba, Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Iran vẫn ủng hộ đương kim Tổng thống Maduro là lãnh đạo hợp pháp của Venezuela.

Thành Đạt

Theo Sputnik