1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Vệ binh Mỹ đến từng nhà tìm thi thể sau bão tuyết lịch sử

Minh Phương

(Dân trí) - Lực lượng vệ binh của Mỹ gõ cửa từng nhà ở thành phố Buffalo, New York để kiểm tra do lo ngại còn có những người thiệt mạng sau bão tuyết lịch sử khi ở một mình.

Vệ binh Mỹ đến từng nhà tìm thi thể sau bão tuyết lịch sử - 1

Vệ binh quốc gia Mỹ đến từng nhà kiểm tra tình hình của người dân sau trận bão tuyết lịch sử ở Buffalo (Ảnh: AP).

"Chúng tôi lo ngại rằng có một số người tử vong khi sống một mình hoặc có 2 người nhưng đều trong thể trạng không tốt, đặc biệt những hộ gia đình đến nay vẫn chưa có điện", Mark Poloncarz, người đứng đầu hạt Erie, thành phố Buffalo, bang New York ngày 28/12 chia sẻ.

Theo số liệu cập nhật của hạt Erie, nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt bão tuyết lịch sử vừa qua ở Mỹ, ít nhất 37 người ở đây đã thiệt mạng do thời tiết cực đoan những ngày qua.

Ông Poloncarz cho hay, lực lượng vệ binh địa phương đang gõ cửa từng nhà, đặc biệt các hộ ở khu vực mất điện kéo dài, để kiểm tra liệu có ai bị hạ thân nhiệt hay các vấn đề về y tế khác khi bị mắc kẹt bên trong chính căn nhà không điện, không có sưởi ấm của họ.

Tính đến sáng 28/12, gần như toàn bộ hạt Erie đã có điện trở lại, chỉ gần 1.000 hộ dự kiến có muộn hơn. Trong khi đó, 80 công nhân máy xúc làm việc  ngày đêm để dọn tuyết, khắc phục tình trạng gián đoạn giao thông. Trong thời gian này, cảnh sát địa phương tiếp tục lập trạm kiểm soát ở các lối vào Buffalo và tại các giao lộ lớn để giám sát lệnh cấm lái xe trong thành phố.

Vệ binh Mỹ đến từng nhà tìm thi thể sau bão tuyết lịch sử - 2

Một người đàn ông bỏ lại xe hơi trên đường phố ở Buffalo do tuyết phủ dày (Ảnh: AFP).

Thành phố Buffalo vừa trải qua một đợt bão tuyết lịch sử, các khu vực khác của Mỹ cũng phải đối mặt với tình trạng khẩn cấp do bão tuyết gây ra. Có nơi độ dày tuyết phủ lên tới hơn 1m. Nhiệt độ băng giá khiến một số trường hợp người dân tử vong trong xe hoặc tại nhà do không có hệ thống sưởi ấm. Hàng nghìn chuyến bay nội địa đã bị hủy, giao thông ở nhiều nơi tê liệt.

Hiện giờ, giới chức địa phương lo ngại, khi thời tiết ấm lên, băng tan có thể gây ra tình trạng lũ lụt.

Theo Reuters