1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ứng cử viên đầu tiên tuyên bố tranh cử thủ tướng Anh

Thanh Thành

(Dân trí) - Ứng viên đầu tiên đã tuyên bố tranh cử chiếc ghế thủ tướng Anh, thay thế bà Liz Truss, đánh dấu mở màn một cuộc đua dự kiến sẽ rất gây cấn.

Ứng cử viên đầu tiên tuyên bố tranh cử thủ tướng Anh - 1

Bà Penny Mordaunt hiện là lãnh đạo Hạ viện Anh (Ảnh: Reuters).

Theo các nguồn tin, trong tuyên bố ngày 21/10 giờ địa phương, lãnh đạo Hạ viện Anh Penny Mordaunt đã chính thức khởi động nỗ lực thay thế bà Truss làm thủ tướng sau nhiệm kỳ ngắn ngủi của vị nữ lãnh đạo này.

"Tôi đang tranh cử để trở thành lãnh đạo của đảng Bảo thủ và thủ tướng của các bạn, để đoàn kết đất nước của chúng ta, thực hiện các cam kết của chúng tôi và chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử tiếp theo", bà Mourdant viết trên Twitter. 

Tuyên bố ứng cử của bà Mordaunt được đưa ra ngay sau khi nữ nghị sĩ này có cuộc trò chuyện với Bộ trưởng Tài chính Anh Jeremy Hunt. Trong cuộc trao đổi này, bà Mordaunt cam kết sẽ ủng hộ kế hoạch ngân sách của ông Hunt, dự kiến được công bố vào ngày 31/10.

Dù không phải là cái tên được biết đến nhiều ở bên ngoài nước Anh trước khi Thủ tướng Boris Johnson từ chức, bà Mordaunt nhận được nhiều ủng hộ trong nội bộ đảng Bảo thủ.

Bà từng nắm quyền Bộ trưởng Quốc phòng Anh và các lĩnh vực như phát triển quốc tế, phụ nữ và chính sách thương mại trong nội các của ông Johnson và cựu Thủ tướng Theresa May.

Trước đó, sau khi ông Johnson từ chức hồi tháng 7, bà Mordaunt cũng từng ứng cử nhưng bị bà Truss và cựu Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak đánh bại ở vòng bầu cử gần cuối cùng.

Và lần này, theo nhận định của các chuyên gia, cựu Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak và cựu Thủ tướng Boris Johnson cũng được đánh giá là nổi trội và dự kiến sẽ nhận được sự ủng hộ nhiều hơn.

Theo thống kê ban đầu của Reuters, 60 nghị sĩ ra tuyên bố ủng hộ ông Sunak, 30 nghị sĩ ủng hộ ông Johnson và bà Mordaunt được 16 nghị sĩ ủng hộ.

Cuộc đua lần này sẽ diễn ra như thế nào?

Sau khi trải qua cú sốc hai thủ tướng từ chức chỉ trong vòng vài tháng, trong đó có việc bà Truss trở thành thủ tướng tại vị ngắn nhất trong lịch sử nước Anh, đảng Bảo thủ đang thay đổi các quy tắc về cách bầu một lãnh đạo đảng mới.

Sau khi bà Truss lên nắm quyền, giới lãnh đạo đảng này quyết tâm điều chỉnh các quy tắc dường như được đưa ra nhằm tăng ảnh hưởng của các nghị sĩ và hạn chế vai trò của các thành viên chính phủ, dù chỉ nhận được sự ủng hộ của thiểu số các nghị sĩ.

Các cuộc tranh cử kéo dài hàng tháng ròng rã, việc bỏ phiếu và các sự kiện chiến dịch trong tranh cử đang dần bị loại bỏ.

Thay vào đó, mỗi ứng viên đảng Bảo thủ cần thu thập đủ 100 chữ ký ủng hộ của các nghị sĩ trong đảng. Và trong cuộc đua này, trước 14h ngày 24/10, họ cần có đủ số phiếu yêu cầu này để có thể tham gia cuộc đua vào Nhà số 10 phố Downing.

Nếu chỉ một ứng cử viên vượt qua được những rào cản này, người sẽ trở thành lãnh đạo đảng và thủ tướng nước Anh.

Nếu nhiều hơn một ứng cử viên đủ điều kiện, các nghị sĩ sẽ tổ chức một cuộc bỏ phiếu theo tuần tự. Kết quả cuối cùng sẽ có trước ngày 28/10 tới.

Theo DW