1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine tuyên bố bắn hạ 85% UAV tự sát của Nga

Thành Đạt

(Dân trí) - Ukraine tuyên bố bắn hạ 85% máy bay không người lái (UAV) "tự sát" của Nga, nhưng thừa nhận cần sự hỗ trợ của các đồng minh để đối phó với tên lửa đạn đạo.

Ukraine tuyên bố bắn hạ 85% UAV tự sát của Nga - 1

Ukraine cáo buộc Iran cung cấp máy bay không người lái tự sát cho Nga, song cả Moscow và Tehran đều bác bỏ (Ảnh: AFP).

"Nếu xem xét kết quả bắn hạ máy bay không người lái (UAV) trong 2 tuần qua, hệ thống phòng không của chúng tôi đạt hiệu quả 85%", người phát ngôn của lực lượng không quân Ukraine Yuriy Ihnat xác nhận hôm 21/10.

Ông Ihnat nói rằng các hệ thống phòng không của Ukraine đang ngày càng chứng tỏ hiệu quả trong việc đối phó với UAV, nhưng chưa thực sự hiệu quả khi đối phó với tên lửa đạn đạo.

Theo người phát ngôn lực lượng không quân Ukraine, Kiev đã tăng cường nỗ lực để bắn hạ các UAV Nga bằng súng máy, nhưng đây là vũ khí không hiệu quả và rất nguy hiểm khi sử dụng ở những khu vực đông dân. Ông Ihnat nói rằng máy bay, lực lượng tên lửa phòng không, lực lượng phòng không mặt đất, pháo tự hành phòng không, súng máy cỡ lớn và hệ thống tác chiến điện tử đang được sử dụng hiệu quả để đối phó với máy bay không người lái Nga.

Ngày 19/10, Ukraine tuyên bố đã bắn rơi 223 UAV tự sát của Nga trong 36 ngày, bằng tên lửa từ máy bay chiến đấu và các hệ thống phòng không. Kyrylo Budanov, Cục trưởng Cục Tình báo Chính của Bộ Quốc phòng Ukraine, xác nhận lực lượng phòng không Ukraine đã bắn rơi 70% tổng số UAV mà Nga sử dụng để tập kích.

Ông Ihnat cáo buộc Iran cung cấp máy bay không người lái và tên lửa đạn đạo cho Nga.

"Ukraine hiện không có hệ thống phòng không hiệu quả để chống lại tên lửa đạn đạo. Iran có thể sẽ cung cấp những thứ đó (cho Nga), trừ khi thế giới tìm ra cách để ngăn chặn", ông Ihnat nói.

Mỹ và Ukraine cáo buộc Nga sử dụng UAV mua từ Iran, điều mà cả Tehran và Moscow nhiều lần bác bỏ. Washington thậm chí cho rằng Iran đã cử một "số lượng nhỏ" nhân sự tới Crimea để hỗ trợ quân đội Nga phóng UAV do Iran sản xuất nhằm vào Ukraine.

"Rõ ràng là họ (Iran) đang ở đó. Họ đang giảng dạy và thậm chí có thể tham gia hoạt động quân sự", ông Ihnat nói thêm.

Theo ông Budanov, Nga đã đặt hàng Iran sản xuất lô UAV đầu tiên gồm 1.750 chiếc và Moscow đang sử dụng các vũ khí này để nhằm vào mục tiêu trên toàn lãnh thổ Ukraine. Cả Moscow và Tehran đều nhiều lần bác bỏ cáo buộc Iran bán UAV tự sát cho Nga. Trong khi đó, Ukraine cảnh báo sẽ hủy quan hệ ngoại giao với Iran nếu Tehran tiếp tục gửi vũ khí cho Moscow.

Từ tuần trước, Nga tuyên bố tiến hành các cuộc tập kích dùng tên lửa và UAV tự sát trên khắp lãnh thổ Ukraine nhằm đáp lại vụ đánh bom cầu Crimea mà Moscow cáo buộc Kiev là chủ mưu. Nga nhằm vào các mục tiêu quân sự, cơ sở năng lượng và thông tin liên lạc.

Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm 18/10 cho biết: "30% số nhà máy điện tại Ukraine đã bị phá hủy kể từ ngày 10/10. Điều này đã dẫn đến tình trạng mất điện hàng loạt trên toàn quốc. Cơ hội để đàm phán với Nga coi như đã hết, Moscow sẽ phải trả giá".

UAV tự sát giá rẻ có thể gây ra thiệt hại rất lớn. Ukraine tuần trước thông báo một tiêm kích MiG-29 của nước này đã bị rơi sau khi đối mặt với một UAV tự sát của Nga. 

Theo Reuters
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine