1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ cáo buộc binh sĩ Iran hỗ trợ Nga dùng UAV tấn công Ukraine

Huyền Linh

(Dân trí) - Nhà Trắng cáo buộc, các binh sĩ Iran đã hiện diện tại Crimea để hỗ trợ quân đội Nga sử dụng máy bay không người lái tấn công vào các nhà máy điện và cơ sở hạ tầng quan trọng khác của Ukraine.

Mỹ cáo buộc binh sĩ Iran hỗ trợ Nga dùng UAV tấn công Ukraine - 1

Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, ông John Kirby (Ảnh: AP).

Theo AP, người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, ông John Kirby, ngày 20/10 cho biết Iran đã cử một "số lượng nhỏ" nhân sự tới Crimea để hỗ trợ quân đội Nga phóng máy bay không người lái (UAV) do Iran sản xuất nhằm vào Ukraine.

"Thông tin mà chúng tôi có được là người Iran đã đưa nhóm huấn luyện và hỗ trợ kỹ thuật công nghệ đến Crimea, nhưng chính người Nga mới là người điều khiển các UAV", ông Kirby nói.

Ông Kirby cho biết thêm, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đang xem xét việc áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Tehran và sẽ tìm cách để khiến Iran khó bán vũ khí hơn cho Nga.

AP cũng dẫn nguồn tin từ Chính phủ Anh cho hay, các thành viên của một nhánh thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran đã được điều động để hỗ trợ lực lượng Nga sử dụng máy bay không người lái.

Các thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Mỹ Biden đang tìm cách gây áp lực quốc tế lên Iran, với cáo buộc nước này hỗ trợ Nga bắn phá các mục tiêu cơ sở hạ tầng của Ukraine bằng đội máy bay không người lái do Tehran sản xuất.

Phương Tây cáo buộc, Nga gần đây dần chuyển sang sử dụng các máy bay không người lái do Iran cung cấp, cũng như các tên lửa hành trình Kalibr và Iskander, để thực hiện một loạt các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở hạ tầng và các mục tiêu phi quân sự của Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuần này cho biết, lực lượng Nga đã phá hủy 30% các trạm điện của Ukraine kể từ các cuộc tập kích ngày 10/10.

Trước đó, Mỹ cáo buộc rằng Nga đang mua máy bay không người lái của Iran để phục vụ chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Trong khi đó, Iran kiên quyết phủ nhận việc bán vũ khí cho Nga. Đầu tuần này, Tehran cho biết họ đã sẵn sàng đối thoại và đàm phán với Ukraine để xóa bỏ những cáo buộc trên, sau khi Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba dọa cắt đứt quan hệ ngoại giao với Iran.

Ngày 19/10, Nga cũng đã cảnh báo Liên hợp quốc nếu tổ chức này định tiến hành điều tra việc sử dụng máy bay không người lái xuất xứ từ Iran tại Ukraine. Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh Nga bị cáo buộc sử dụng máy bay không người lái do Iran sản xuất và cung cấp, vi phạm các lệnh hạn chế vũ khí của Liên hợp quốc đối với Tehran.

Trong khi đó, phát biểu sau cuộc họp của Hội đồng Bảo an hôm 19/10, Phó Đại sứ tại Liên hợp quốc của Nga Dmitry Polyanskiy khẳng định các máy bay không người được sản xuất tại Nga và lên án "những cáo buộc và thuyết âm mưu vô căn cứ". Ông Polyanskiy kêu gọi Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres và các nhân viên của tổ chức này tránh tham gia vào bất kỳ cuộc điều tra bất hợp pháp nào. "Nếu không, chúng tôi sẽ phải đánh giá lại sự hợp tác của chúng tôi với họ, điều này hầu như không có lợi cho bất kỳ ai", ông cảnh báo.

Washington cho rằng bất kỳ vụ chuyển giao vũ khí nào của Iran đều trái với Nghị quyết 2231 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, nằm trong Kế hoạch Hành động Toàn diện chung năm 2015 (JCPOA) - một thỏa thuận nhằm hạn chế các hoạt động hạt nhân của Iran và ngăn nước này phát triển vũ khí hạt nhân.

Mỹ và Liên minh châu Âu cho hay, họ có bằng chứng cho thấy Iran đã cung cấp cho Nga những chiếc Shahed-136, loại máy bay không người lái giá rẻ phát nổ khi lao vào mục tiêu.

Ngược lại, trong cuộc xung đột tại Ukraine hiện nay, hơn 30 quốc gia cũng đang cung cấp số lượng lớn viện trợ quân sự và vũ khí sát thương cho chính quyền Kiev. Moscow cáo buộc hành động này sẽ chỉ khiến chiến sự leo thang, đồng thời cảnh báo nguy cơ các nước có thể trở thành bên xung đột trực tiếp với Nga.

Theo AP