1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột Israel - Hezbollah
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Ukraine tuyên bố bắn hạ 30 UAV cảm tử Nga trong đêm

Thành Đạt

(Dân trí) - Lực lượng Ukraine tuyên bố bắn hạ 30 máy bay không người lái (UAV) của Nga trong trận tập kích vào đêm 18/12.

Ukraine tuyên bố bắn hạ 30 UAV cảm tử Nga trong đêm - 1

Ukraine cáo buộc UAV Nga tấn công thủ đô Kiev vào đêm 18, rạng sáng 19/12 (Ảnh: Getty).

"Tổng cộng, khoảng 35 UAV đã được phát hiện. Các UAV tấn công được phóng từ bờ biển phía đông của Biển Azov giống như lần trước. Lực lượng không quân của Lực lượng vũ trang Ukraine phối hợp với các đơn vị khác của Lực lượng phòng vệ Ukraine đã phá hủy 30 máy bay không người lái cảm tử của quân Nga!", thông báo của lực lượng không quân Ukraine cho biết.

Theo lực lượng không quân Ukraine, các đơn vị tên lửa phòng không, máy bay chiến đấu và các nhóm chiến đấu cơ động đã tham gia vào quá trình tấn công các mục tiêu trên không vào đêm ngày 18, rạng sáng ngày 19/12.

Thị trưởng Kiev Vitaly Klitschko cho biết nhiều vụ nổ đã được ghi nhận tại 2 quận Shevchenkovsky và Solomensky ở trung tâm thủ đô Kiev vào rạng sáng nay.

Theo thông báo của chính quyền Kiev, 2 người đã bị thương và một số ngôi nhà bị hư hại sau khi UAV của Nga tấn công Kiev.

Thị trưởng Kiev cho biết, các cơ sở hạ tầng quan trọng cũng bị hư hại và các kỹ thuật viên đang làm việc để ổn định nguồn cung cấp điện và nhiệt cho người dân.

Ukraine cáo buộc lực lượng Nga sử dụng UAV cảm tử kiểu Shahed do Iran sản xuất trong trận tập kích mới nhất vào Kiev. Bộ Quốc phòng Nga hiện chưa lên tiếng về thông tin liên quan tới vụ tập kích tại Kiev.

Shahed là máy bay không người lái mà Ukraine và phương Tây cáo buộc Iran cung cấp cho Nga để sử dụng cho chiến dịch tập kích diện rộng nhằm vào hạ tầng năng lượng Ukraine kể từ đầu tháng 10, song Tehran và Moscow đều bác bỏ. Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian hồi tháng 10 thừa nhận, có thời điểm Iran đã bán UAV cho Nga, nhưng với số lượng rất ít và diễn ra vài tháng trước khi chiến sự Ukraine bắt đầu. 

Mỹ từ lâu cáo buộc Moscow mua các UAV của Iran, vi phạm lệnh trừng phạt Tehran, sau đó tiến hành một số điều chỉnh để biến chúng thành khí tài sản xuất tại Nga và sử dụng cho chiến dịch quân sự ở Ukraine. Mỹ cũng cho rằng, Nga và Iran đang hợp tác lập một cơ sở sản xuất UAV. Giới chức Kiev nói rằng, những UAV này tập kích các mục tiêu trên khắp Ukraine.

Nga bắt đầu tiến hành các cuộc tập kích diện rộng bằng máy bay không người lái và tên lửa nhằm vào hạ tầng năng lượng trên khắp Ukraine từ đầu tháng 10. Moscow nói rằng, động thái này nhằm ngăn chặn dòng chảy vũ khí của phương Tây vào Ukraine và làm suy yếu năng lực quân sự của Kiev.

Hôm 16/12, Không quân Ukraine cáo buộc Nga đã bắn 76 tên lửa hành trình, bao gồm các loại Kh-101, Kh-555 và Kalibr vào các mục tiêu trên lãnh thổ Ukraine từ máy bay ném bom chiến lược và tàu chiến ở Biển Đen. 

Giới chức Ukraine ước tính, những đợt tập kích của Nga khiến hạ tầng năng lượng nước này bị hư hại, làm gián đoạn nghiêm trọng nguồn cung điện cho hàng triệu người dân. Để đối phó chiến thuật tập kích của Nga, Ukraine kêu gọi các đồng minh, đối tác phương Tây viện trợ những tổ hợp phòng không hiện đại cũng như thiết bị điện giúp nước này vượt qua cuộc khủng hoảng năng lượng hiện nay.

Theo Reuters
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine