1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine: Tổng thống trở lại làm việc, Nga cảnh báo phe đối lập

(Dân trí) - Nga kêu gọi lãnh đạo phe đối lập ở Ukraine chấm dứt chiến dịch “tối hậu thư và đe dọa”, trong khi Tổng thống Ukraine Yanukovych trở lại làm việc sau 4 ngày nghỉ ốm.


Lãnh đạo biểu tình kêu gọi sự ủng hộ của quốc tế đối với tình hình hiện nay ở Ukraine

Lãnh đạo biểu tình kêu gọi sự ủng hộ của quốc tế đối với tình hình hiện nay ở Ukraine

Bộ Ngoại giao Nga ngày 3/2 cho hay Mátxcơva lo ngại trước nỗ lực đổ thêm dầu vào lửa của người biểu tình ở Ukraine.

Những người biểu tình tại Kiev tiếp tục kêu gọi Tổng thống Viktor Yanukovych phải từ chức khi ông trở lại làm việc sau khi nghỉ ốm 4 ngày.

Trong khi đó Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ hiện đang xem xét một khoản vay lớn nhằm giúp đỡ Ukraine. “Chúng tôi đang xem xét cách thức có thể hỗ trợ Ukraine vào thời điểm khủng hoảng”, phát ngôn viên của người đứng đầu ngành ngoại giao EU Catherine Ashton cho hay vào ngày hôm qua.

Mặc dù chi tiết về kế hoạch chưa được hé lộ nhưng giới chức EU và Mỹ cho hay khoản vay sẽ bao gồm điều kiện Kiev phải có “cải cách thực sự”.

Lãnh đạo Ủy ban châu Âu Jose Manuel Barroso khẳng định EU không có ý định “đối đầu” với Nga.

Nga năm ngoái đã cam kết gói viện trợ 15 tỷ USD cho Ukraine nhưng khoản vay sẽ không được chuyển cho đến khi một chính phủ mới được thành lập, sau khi Thủ tướng và nội các Ukraine từ chức vào tuần trước.

Bất ổn ở Ukraine bắt đầu vào tháng 11 năm ngoái, khi Tổng thống Yanukovych từ chối ký một thỏa thuận thương mại với EU và thay vào đó chấp nhận khoản vay của Nga. Động thái đã châm ngòi cho các cuộc biểu tình rộng khắp ở Kiev. Các cuộc biểu tình hòa bình ban đầu biến thành bạo lực, gây chết người, khi luật chống biểu tình mới được áp dụng vào tháng 1 năm nay. Hôm chủ nhật vừa qua hàng ngàn người đã tham gia vào một cuộc biểu tình mới ở trung tâm thủ đô Kiev, với lãnh đạo đối lập kêu gọi sự giúp đỡ của quốc tế.

Bộ Ngoại giao Nga đã lên án hành động của phe đối lập trong tuyên bố ngày hôm qua, cho biết họ đặc biệt quan ngại sau một hội nghị thượng đỉnh ở Munich vào tuần trước về tương lai Ukraine.

“Chúng tôi hi vọng phe đối lập ở Ukraine tránh đe dọa và ra tối hậu thư đồng thời tăng cường đối thoại với giới chức trách nhằm tìm ra một cách thức hợp pháp để thoát khỏi cuộc khủng hoảng của đất nước”, Bộ Ngoại giao Nga cho hay.

Trong tuyên bố đưa ra vào ngày thứ hai, khi quay trở lại làm việc, Tổng thống Ukarine cho biết Ukraine phải “nói không với chủ nghĩa cực đoan, chủ nghĩa cấp tiến”.

Nhiệm vụ đầu tiên của Tổng thống khi trở lại làm việc là chỉ định một thủ tướng mới, thay cho ông Mykola Azarov từ chức vào tuần trước cùng với nội các của ông.

Chính phủ Ukraine đã đưa ra một loạt nhượng bộ, trong đó có dỡ bỏ luật chống biểu tình gây tranh cãi, thông qua lệnh ân xá đối với những người biểu tình bị giam giữ. Nhưng những người biểu tình muốn kết thân với EU thay vì Nga đã không chịu nhượng, tiếp tục đòi Tổng thống từ chức và tiến hành bầu cử sớm.

Trung Anh
Theo BBC